Chuyển mùa hanh khô, trẻ bùng phát triệu chứng viêm da cơ địa

Chuyển mùa hanh khô, trẻ bùng phát triệu chứng viêm da cơ địa

Thứ 4, 05/10/2022 | 16:12
0
Viêm da cơ địa là bệnh ngoài da khá phổ biến, thường gặp nhiều ở trẻ em. Thời tiết chuyển mùa hanh khô như hiện nay là thời điểm bệnh xuất hiện nhiều hơn.

Vài tuần trước, con gái chị Hạnh mới 7 tuổi, ở Hà Nội kêu với mẹ bị nổi mảng rát đỏ, da khô sần, ngứa ở lưng, ngực, tay chân. Mẹ đi công tác xa, gia đình ngại dịch bệnh nên không đưa con đi khám mà tự mua thuốc về nhà bôi.

Được mấy ngày, bé đỡ ngứa nhưng sau đó lại bùng phát các triệu chứng, bé ngứa ngáy khó chịu, ngủ không ngon, ăn kém.

Khi mẹ đi công tác về, bé P nói vùng ngứa nhất là hai bên bẹn, nhưng vì ngại bố nên bé không dám nói. Hốt hoảng, mẹ bé vội đưa con đến phòng khám da liễu Dr.HS+.

Bé P đến phòng khám trong tình trạng hai bên bẹn lở loét, vài nốt đóng vảy, bội nhiễm. Vết loét ở vùng nếp gấp kẽ nhiễm trùng nặng thậm chí còn khiến bé khó chạy nhảy như bình thường.

Chẩn đoán bệnh nhi bị viêm da cơ địa, các bác sĩ Phòng khám Da liễu Dr.HS+ chỉ định điều trị kháng sinh phòng nguy cơ nhiễm trùng huyết. Bé gái buộc phải nghỉ học vài ngày, sau khi điều trị kháng sinh, bác sĩ điều trị viêm da cơ địa cho bé.

Ngứa – triệu chứng nhiều bệnh trên da

Theo bác sĩ da liễu Trịnh Thị Thu Hường, bình thường da có một lớp màng bảo vệ da khỏi các tác nhân gây bệnh, giúp ngăn nước bốc hơi. Tuy nhiên, ở người viêm da cơ địa, lớp màng này bị tổn thương, da bị khô, mất nước, các vi khuẩn bên ngoài xâm nhập và làm xuất hiện các nốt mẩn đỏ, mụn nước ngứa ngáy.

Cần biết - Chuyển mùa hanh khô, trẻ bùng phát triệu chứng viêm da cơ địa

Nhiều bệnh nhân đến khám tại Phòng khám da liễu Dr.HS + có biểu hiện viêm da cơ địa.

BS Hường cho biết, ngoài các hoạt động thể lực thể thao, không đảm bảo vệ sinh thì thời tiết hanh khô như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các bệnh về da bùng phát, biểu hiện đầu tiên là ngứa. Đây cũng là triệu chứng chủ yếu của các bệnh nhi khi đến khám tại Phòng khám da liễu Dr.HS+.

Một nhóm bệnh khác cũng gặp nhiều trong thời gian này và gây ngứa là viêm da tiếp xúc kích ứng, do các nguyên nhân như mạt bụi nhà, phấn hoa, lông súc vật, hoặc dị nguyên thức ăn như trứng, sữa, lạc, tôm, cua…

Tuỳ từng giai đoạn bệnh, trẻ bị viêm da cơ địa có biểu hiện khác nhau. Ở giai đoạn cấp tính, tổn thương là mụn nước dập vỡ trên nền dát đỏ, rỉ dịch, tạo thành vảy tiết…, thường hay gặp ở trán, má, cằm, nặng hơn có thể lan ra chân tay, thân mình.

Sang giai đoạn bán cấp, triệu chứng bệnh nhẹ hơn, các dát sần trên nền da đỏ, tập trung thành mảng hoặc rải rác, thường thấy ở mặt duỗi các chi. Tới giai đoạn mạn tính, da trẻ dày khô, vết nứt da đau, thường ở các nếp gấp lớn, lòng bàn tay, lòng bàn chân, cổ tay, cổ chân…

Viêm da cơ địa nếu không được chẩn đoán, điều trị và chăm sóc kịp thời, bệnh có thể gây ra một số phiền toái cho trẻ. Trong đó, ngứa là tình trạng dễ thấy. Ngứa có thể khiến trẻ quấy khóc, khó ngủ, ngủ không ngon giấc; kém ăn.

Hơn nữa thương tổn da có thể bị bội nhiễm vi khuẩn (tụ cầu), virus (HSV), nấm (với tổn thương đặc trưng có hình tròn, đỏ, bên trên có vảy)… làm bệnh viêm da cơ địa trầm trọng hơn. Nguy hiểm hơn, trẻ có thể bị nhiễm trùng huyết. Đối với một số trẻ lớn, viêm da cơ địa có thể ảnh hưởng tâm lý, trẻ thiếu tự tin.

Cần đi khám chuyên khoa, thay vì tin "bác sĩ Google", tự mua thuốc

Từ thực tế khám chữa bệnh, bác sĩ Hường cho biết nhiều cha mẹ khi thấy con bị ngứa không đưa đi khám ở cơ sở chuyên khoa da liễu mà tự tìm thông tin trên mạng, tự mua thuốc, thậm chí xin đơn thuốc của người khác để mua cho con.

“Nhiều gia đình vẫn nghĩ ngứa hay bệnh trên da không ảnh hưởng sức khoẻ nên chần chừ không đi khám” – BS Hường cho biết.

Một tình trạng phổ biến là gia đình tự đi mua thuốc về bôi cho con mà không biết thành phần thuốc thường chứa corticoid.

Cần biết - Chuyển mùa hanh khô, trẻ bùng phát triệu chứng viêm da cơ địa (Hình 2).

Nhân viên Phòng khám da liễu Dr.HS+ tư vấn chăm sóc da cho bệnh nhân.

Theo BS Hường, thuốc chống viêm corticoid dạng bôi rất hiệu quả trong điều trị viêm da cơ địa nhưng cần có chỉ định chặt chẽ của bác sĩ da liễu.

“Nhiều người cho rằng thuốc bôi sẽ không ảnh hưởng sức khoẻ, khác với thuốc uống hay tiêm. Thuốc chứa corticoid dùng lâu ngày không đúng liều lượng, nồng độ sẽ hấp thu qua hệ thống mao mạch, có thể gây bệnh lý toàn thân, mỏng da, teo da” – nữ bác sĩ cho biết.  Với trẻ nhỏ có thể gây chậm phát triển, hội chứng Cushing.

Bên cạnh tự mua thuốc, tự dùng, nhiều gia đình còn tự ngưng thuốc sau vài ngày bôi thấy đỡ ngứa. Thuốc corticoid có tác dụng giảm kích ứng, không điều trị được căn nguyên, nguồn gốc nên vài ngày sau trẻ tái phát triệu chứng.

Bác sĩ khuyến cáo, khi thấy trẻ có biểu hiện mẩn đỏ, khô da, ngứa nhiều, cha mẹ cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được khám xác định căn nguyên, điều trị kịp thời, tránh biến chứng. Tùy vào tình trạng bội nhiễm hay mức độ ngứa, bác sĩ chỉ định thuốc phối hợp kèm theo như: thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus, thuốc chống nấm, thuốc chống ngứa…

Để điều trị viêm da cơ địa, việc chăm sóc da cho trẻ, trong đó giữ ẩm da, là rất cần thiết đặc biệt trong thời tiết hanh khô. Bác sĩ Hường khuyên cha mẹ không nên bôi, tắm cho trẻ bằng các nước lá không rõ nguồn gốc hay bôi các loại rượu thuốc có thể khiến bệnh của trẻ nặng thêm. Trẻ nên tắm bằng những loại sữa tắm dịu nhẹ, ít kích ứng và có tính chất dưỡng ẩm. Khi tắm, nước không được quá nóng và không nên ngâm trẻ quá lâu.

Ngoài ra, cha mẹ cần chú ý loại bỏ các yếu tố kích ứng làm cho tình trạng của bệnh nặng lên ví dụ như bụi, mạt nhà, phấn hoa, lông súc vật...; Không nên cho trẻ ăn các loại thực phẩm có nguy cơ gây dị ứng hoặc thực phẩm lạ.

Phòng khám Da diễu Dr.HS+ (22 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức chiến dịch khám da liễu toàn dân chỉ với 50.0000 đồng/lần. Đăng ký ngay tại địa chỉ: https://drhs.vn/.

Minh Hào

“Thanh xuân cùng Radimery” - sự kiện quy tụ các khách mời nổi tiếng, bác sĩ da liễu, chuyên gia thẩm mỹ

Thứ 3, 30/08/2022 | 09:19
Sự kiện ra mắt thương hiệu collagen hàm lượng cao của Hàn Quốc cùng hệ sinh thái làm đẹp toàn diện đã chính thức được diễn ra vào ngày 28/08 vừa qua tại khách sạn 5 sao Novotel Thái Hà.

Dịch vụ cứu dữ liệu khẩn cấp, tin cậy được nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng - Cần Thơ tin dùng

Thứ 4, 24/08/2022 | 13:52
Chắc hẳn, có rất nhiều người dùng đã trải qua cảm giác vô cùng rối loạn khi bị mất dữ liệu, đặc biệt là những dữ liệu quan trọng về công việc. Những lúc như vậy, thay vì phải loay hoay, lo lắng tự mình tìm cách khắc phục thiếu chuyên nghiệp. Tại sao bạn không nghĩ đến việc nhấc máy và liên hệ với dịch vụ phục hồi dữ liệu máy tính tại các đơn vị uy tín hàng đầu hiện nay. Bài viết ngay sau đây sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về dịch vụ khôi phục dữ liệu Đà Nẵng - Cần Thơ, theo dõi ngay!

Bác sĩ da liễu chỉ ra 6 "quy tắc vàng” trong chăm sóc da mùa hè

Thứ 5, 19/05/2022 | 10:53
Chăm sóc da đúng cách theo mùa không phải chị em nào cũng biết. Dưới đây là những thói quen làm đẹp thân thiện với mùa hè sẽ giúp làn da của bạn luôn rạng rỡ.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:03
Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).

Công ty Cổ phần Quốc tế G24 đồng hành cùng Hội Thao Thanh Niên VTV 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:15
Trong ngày Hội Thao Thanh Niên VTV 2024, sự đồng hành của Công ty Cổ phần Quốc tế G24 là điểm nhấn quan trọng, góp phần tạo nên thành công và sôi động cho sự kiện.

Đức khan hiếm nhân sự? Cơ hội mới cho giới trẻ Việt có việc làm thu nhập “tiền tỷ”

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:00
Trong bối cảnh nước Đức khan hiếm nhân sự thì nguồn lao động trẻ, năng động của Việt Nam sẽ có cơ hội thu nhập cao qua con đường du học nghề Đức.

Đầu tư gì để đảm bảo sinh lời ngay từ dòng vốn đầu tiên?

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:00
Chuyên gia đánh giá, shophouse khối đế có khả năng khai thác cho thuê, kinh doanh ngay tạo dòng tiền đang là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư.
     
Nổi bật trong ngày

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Độc lạ: Cá mú khổng lồ được ngư dân giải cứu bằng cách đặc biệt

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video thú vị, ghi lại cảnh ngư dân giúp đỡ một con cá mú đang bị Barotrauma.

Người phụ nữ bất ngờ khi nghe bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" khiến một bên ngực biến dạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:45
Nữ bệnh nhân 55 tuổi tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám tổng quát, tuy nhiên, kết quả siêu âm, chụp MRI cho thấy hình ảnh túi ngực bên trái đã vỡ.

Loại hoa nhỏ xíu mọc đầy ở quê, trước không ai "ngó" khi đem phơi khô bán 300.000 đồng/kg

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:30
Có một loại hoa khi phơi khô được biết đến là một loại trà thảo mộc có tác dụng "vàng 10" đối với sức khỏe, giá 300.000 đồng/kg vẫn nhiều người "chốt" ầm ầm.

Tin tức Đời sống 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc chỉ vì sơ suất của người lớn

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:08
Cập nhật tin tức đời sống ngày 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc vì sơ suất của bà nội; Thực hư hiệu quả của nhịn ăn gián đoạn...