Chuyện nữ Bí thư huyện ủy miền núi cùng chiếc xe công tiền tỷ “trung thành”

Chuyện nữ Bí thư huyện ủy miền núi cùng chiếc xe công tiền tỷ “trung thành”

Lê Công Thành
Thứ 4, 06/05/2020 | 11:32
4
Hình ảnh lãnh đạo chủ chốt của một huyện miền núi ở Thừa Thiên-Huế thường đi công tác trên chiếc xe công vụ sáng bóng, đắt tiền khiến nhiều người dân không khỏi băn khoăn.

Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công vụ nêu rõ rằng, 720 triệu đồng/xe là mức giá tối đa để mua xe phục vụ công tác cho các chức danh có phụ cấp lãnh đạo như: Bí thư, Phó Bí thư huyện uỷ, thị uỷ, quận uỷ; Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện; Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND cấp huyện.

Thế nhưng, những gì diễn ra ở một số huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế lại khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi về mức độ chịu chi của lãnh đạo nơi đây trong việc mua sắm xe công vụ. Câu chuyện về chiếc xe Fortuner tiền tỷ biển kiểm soát 75C-004.02 của huyện Nam Đông là một điển hình.

Tin nhanh - Chuyện nữ Bí thư huyện ủy miền núi cùng chiếc xe công tiền tỷ “trung thành”

Chiếc xe Fortuner công vụ chạy máy xăng, 2 cầu thời điểm xuất bán giá thị trường lên tới 1,3 tỷ đồng.

Điều tra của PV, năm 2017, UBND huyện Nam Đông, lúc bấy giờ, bà Lê Thị Thu Hương là Chủ tịch UBND huyện đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế về việc mua sắm chiếc xe kể trên.

Theo tìm hiểu thì chiếc xe Fortuner này sản xuất tại Indonesia năm 2017 với giá thị trường hơn 1,3 tỷ đồng vào thời điểm ấy. Và dù theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công vụ cấp huyện  mức giá mua xe tối đa là 720 triệu đồng/xe nhưng không hiểu vì sao UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn chấp nhận cho UBND huyện Nam Đông mua chiếc xe Fortuner tiền tỷ này.

Sau khi mua về, chiếc xe được giao cho Văn phòng HĐND và UBND huyện Nam Đông quản lý, sử dụng. Trong đó, có việc thường xuyên phục vụ đưa đón Chủ tịch UBND huyện lúc ấy là bà Lê Thị Thu Hương đi cơ sở, công tác.

Năm 2018, sau khi miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện, bà Lê Thị Thu Hương được bầu sang giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Nam Đông. Bất ngờ với nhiều người, đến tháng 3/2019, chiếc xe công tiền tỷ kể trên, gồm cả lái xe được chuyển từ UBND huyện Nam Đông sang cho Huyện ủy huyện này quản lý, sử dụng phục vụ công tác.

Còn các cán bộ, lãnh đạo phòng ban của UBND huyện Nam Đông chấp nhận việc nhận chiếc xe ô-tô cũ hiệu Toyota loại Corolla Altis biển số 75C-7507, sản xuất năm 2008, giá trị còn lại 36.707.000 đồng (số liệu từ tài liệu PV có được) để sử dụng.

Và tất nhiên, chiếc xe tiền tỷ sáng bóng, chạy máy xăng, 2 cầu cùng tài xế tiếp tục được phục vụ cho việc đưa đón bà Lê Thị Thu Hương đi cơ sở họp hành.

Câu chuyện về “người đi, xe cũng đi cùng”, chiếc xe “trung thành” đã có thời gian xuất hiện nhiều trong các câu chuyện vỉa hè ở huyện miền núi Nam Đông cũng bởi vậy.

Tin nhanh - Chuyện nữ Bí thư huyện ủy miền núi cùng chiếc xe công tiền tỷ “trung thành” (Hình 2).

Hình ảnh chiếc xe công tiền tỷ đậu trước một biệt thự xa hoa giữa huyện miền núi Nam Đông khó khăn.

Lý giải về việc mua sắm chiếc xe công vụ vượt giá mức tối đa 720 triệu đồng/xe, ông Nguyễn Văn Hóa, Chánh văn phòng UBND huyện Nam Đông cho hay, theo quy định thì trường hợp huyện đóng trên địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì có thể mua xe 2 cầu với giá mua xe tối đa 1,1 tỷ đồng/xe.

Thế nhưng, tài liệu PV có được, chiếc xe Fortuner, biển kiểm soát 75C-004.02 được UBND huyện Nam Đông mua với mức giá được báo cáo trong hồ sơ  là 1.170.800.000 đồng. Tức là vẫn vượt hơn 70 triệu đồng theo quy định. Và xin được nhắc lại rằng, giá trị thực thị trường thời điểm ấy của loại xe chạy máy xăng, 2 cầu này bán tại Việt Nam lên đến hơn 1,3 tỷ đồng.

Về vấn đề này, Chánh văn phòng UBND huyện Nam Đông thừa nhận việc mua chiếc xe này với giá trị thực hơn 1,3 tỷ đồng khác so với hồ sơ giấy tờ mua bán. Nói về số tiền còn lại để “bù” vào mua đúng giá thị trường, vị này cho hay là kêu gọi từ các nguồn xã hội khác.

Liên quan đến việc tại sao UBND huyện Nam Đông lại chấp nhận “đổi” chiếc xe công giá trị tiền tỷ để đưa về sử dụng chiếc xe cũ đời 2008 giá trị chưa đến 40 triệu đồng, ông Hóa nói rằng, việc đổi xe đều có sự chấp thuận của cả 2 bên là văn phòng HĐND và UBND huyện cùng văn phòng Huyện ủy bằng tờ trình xin điều chuyển. Và, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có quyết định đồng ý chuyện này.

Nguồn tin riêng của PV, không chỉ mua xe vượt giá, hiện tại, huyện Nam Đông còn sử dụng số lượng xe vượt quá quy định. Theo đó, theo quy định, UBND huyện Nam Đông chỉ được sử dụng tối đa 3 xe. Nhưng hiện tại, đơn vị này đang có 4 xe ô tô công vụ. Được biết, UBND huyện Nam Đông đã có báo cáo gửi sở Tài chính và tờ trình đề xuất gửi UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế để xử lý chiếc xe công dôi dư này.

Cuộc chiến chưa dừng lại...

Thứ 3, 14/04/2020 | 11:39
Dù Thừa Thiên-Huế không còn ca nhiễm Covid-19 nhưng chính quyền nơi đây vẫn không lơ là, luôn nghiêm túc triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

Xác minh vụ xe ô tô đầu biển xanh, đuôi biển trắng

Thứ 5, 30/01/2020 | 11:21
Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc ô tô hiệu Lexus có hai biển số xanh và trắng được cho biết xuất hiện tại chùa Tam Chúc, Hà Nam khiến dư luận xôn xao.

Vụ xe chở bí thư huyện “thông chốt” kiểm tra nồng độ cồn: "Chắc do tài xế nghĩ xe biển xanh nên không phải kiểm tra"

Thứ 7, 18/01/2020 | 09:19
“Anh Hiếu - nam tài xế điều khiển xe biển xanh - nói vì thấy CSGT ra hiệu lệnh nhưng nghĩ CSGT vẫy đi như thường lệ nên đã đi qua chứ không cố tình vượt", Chánh văn phòng Huyện ủy huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho hay.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghiêm cấm từ chối đăng kiểm cho phương tiện đã đặt lịch thành công

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:40
Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát đối chiếu trên hệ thống phần mềm và xem xét xử lý đối với đơn vị đăng kiểm vi phạm.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
     
Nổi bật trong ngày

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Yêu cầu không tăng giá cước xe khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:41
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hà Nội: Người dân vất vả di chuyển qua nút giao Mai Dịch

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:18
Cầu vượt thép nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) dù đã hoàn thành việc thi công nhưng vẫn chưa thông xe khiến người dân qua nút giao gặp nhiều khó khăn.