"Chuyện nữ sinh bị đâm mông là có thật"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
Sau khi có thông tin 2 nữ sinh của 2 trường THPT trên địa bàn TP.Tuy Hòa bị kẻ lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào vùng mông, tại địa phương đã xuất hiện một số tin đồn rất kinh khủng khiến người dân nơi đây bất an.

Báo TNO đưa tin, trường hợp đầu tiên bị kẻ lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào mông là em Hoa. Sự việc xảy ra vào khoảng gần 20h tối 18/10, khi Hoa cùng bạn đi xe máy dạo chơi ở đường Trần Phú.

Khi họ đến gần khu vực ngã tư Trần Phú - Trường Chinh (phường 7, TP.Tuy Hòa) thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy Wave từ phía sau chạy đến, lách vào hướng bên phải rồi tăng ga phóng đi rất nhanh.

Sau khi hai thanh niên đi khỏi, Hoa bỗng cảm thấy nhói đau vùng mông bên phải và tay phải. Sau khi dừng xe kiểm tra, Hoa hoảng hốt phát hiện vùng mông và đoạn dưới bàn tay phải gần ngón út của mình đã bị vật sắc nhọn gây thương tích, chảy máu.

Pháp luật - 'Chuyện nữ sinh bị đâm mông là có thật'(Ảnh minh họa)

Một nạn nhân khác là em Hương (SN 1995), học sinh lớp 12 Trường PTTH T (có báo đăng là trường N.T - TP.Tuy Hòa). Em Hương gặp nạn cách chưa đầy 30 phút sau khi em Hoa bị kẻ xấu tấn công.

Hương bị hai đối tượng lạ mặt đi xe máy tấn công từ phía sau khi đang đi trên đường Nguyễn Hữu Thọ với diễn biến, thủ đoạn tương tự như trường hợp của Hoa.

Vì bị tấn công bằng vật sắc nhọn, gây chảy máu nên 2 nữ sinh này rất lo lắng, hoang mang. Ngay sau đó, gia đình đã đưa hai em đến Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Phú Yên xét nghiệm.

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Phú Yên xác định 2 nữ sinh trên đều âm tính với HIV. Vết thương trên người 2 nữ sinh do vật sắc nhọn dạng hình tam giác gây ra, mỗi vết cách nhau khoảng 3cm, không phải kim tiêm của những con nghiệm ma túy, bị nhiễm HIV rồi “trả thù đời” như lời phóng đại, đồn thổi của một số người nhằm gây thêm hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Ngày 8/11, Công an TP.Tuy Hòa cho biết cơ quan này đang tiến hành xác minh vụ việc và đưa ra khuyến cáo cho người dân, nhất là các nữ sinh nên hạn chế đi chơi hoặc đến khu vực vắng vẻ vào đêm tối. Khi cần thiết nên có người lớn đi cùng và phải hết sức cảnh giác.

Khi phát hiện vụ việc tương tự hoặc đối tượng có biểu hiện nghi vấn, mọi người cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để phục vụ công tác điều tra hoặc hô hoán để người xung quanh biết, ngăn chặn tội phạm hoặc nhờ trợ giúp, bắt giữ kẻ tình nghi.

Theo PLVN thì sau khi tin tức về các vụ “đâm mông nữ sinh” được đăng trên một số báo, tại địa phương đã xuất hiện một số tin đồn rất kinh khủng theo “mô-tuýp” sau: “Mấy thằng bệnh hoạn nó đi ở những đoạn vắng rình rập đôi trai gái nào đi chơi thì ra tay. Bọn này bị bệnh Sida, bị người yêu bỏ nên muốn trả thù đời. Nghe đâu bọn chúng có 2 tên đèo nhau bằng xe máy, thằng ngồi trước ép xe vào còn thằng đằng sau dùng dao hay kim tiêm đã nhiễm HIV rạch vào mông, đùi con gái người ta...”.

Ngoài “lực lượng” bán vé số dạo, các bác xe ôm ở TP.Tuy Hòa cũng truyền tai nhau tin đồn này. Trước tin đồn này người dân sống nơi đây hết sức lo lắng và bất an. Tuy nhiên theo tờ PLVN thì cơ quan chức năng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng để làm yên lòng người dân.

Ngày 9/11/2012, PLVN dẫn lời một công an TP. Tuy Hòa nói rằng, chuyện “nữ sinh bị đâm mông” là có thật nhưng nội tình thì không phức tạp và gay cấn như lời đồn thổi của nhiều người dân. Như vậy nội tình phức tạp và nguy hiểm đến mức nào thì cũng chưa ai biết.

Liên quan đến vấn đề này, PLVN cũng cho biết, thượng tá Lê Đức Hoàn, phó trưởng Công an TP. Tuy Hòa, người được cho là đã trả lời báo chí về sự việc này đã trả lời theo một cách rất khó hiểu: “Vấn đề này chú thông cảm”. Sau đó, thượng tá Hoàn không cung cấp thông tin và cũng không tiếp phóng viên.

Tuấn Anh (t/h)

* Tên của các nữ sinh bị hại đã được thay đổi.

FROM: tran thuyvn TO: h20love215@yahoo.com
Monday, November 19, 2012 1:58 AM
Pháp luật - 'Chuyện nữ sinh bị đâm mông là có thật' (Hình 2).
- Trong những ngày qua, ở TP.Tuy Hòa (Phú Yên) xôn xao chuyện 2 nữ sinh của 2 trường THPT trên địa bàn TP.Tuy Hòa bị kẻ lạ mặt đi xe máy, dùng vật nhọn đâm vào vùng mông.
Báo TNO đưa tin, trường hợp đầu tiên là em Hoa. Sự việc xảy ra tối 18/10, khi Hoa cùng bạn đi xe máy dạo chơi ở đường Trần Phú.
Khi họ đến gần khu vực ngã tư Trần Phú - Trường Chinh (phường 7, TP.Tuy Hòa) thì bất ngờ bị hai thanh niên đi mô tô kiểu dáng Wave từ phía sau chạy vọt đến, lách vào hướng bên phải rồi tăng ga phóng đi rất nhanh.
Sau khi hai thanh niên đi khỏi, Hoa bỗng cảm thấy nhói đau vùng mông bên phải và tay phải. Sau khi dừng xe kiểm tra, Hoa hoảng hốt phát hiện vùng mông và đoạn dưới bàn tay phải gần ngón út của mình đã bị vật sắc nhọn gây thương tích, chảy máu.
Một nạn nhân khác là em Hương (SN 1995), học sinh lớp 12 Trường PTTH T (có báo đăng là trường N.T) (TP.Tuy Hòa). Em Hương gặp nạn chưa đầy 30 phút sau khi em Hoa bị kẻ xấu tấn công. “Trong lúc được bạn trai chở đi dạo bằng mô tô trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn trước cổng Trường cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, Hương bị hai đối tượng lạ mặt đi mô tô tấn công từ phía sau khi đang đi trên đường Nguyễn Hữu Thọ với diễn biến, thủ đoạn tương tự. Do vô cớ bị tấn công bất ngờ nên cả Hoa và Hương đều rất hoang mang”, tờ báo này khẳng định.
Vì bị tấn công bằng vật sắc nhọn, gây chảy máu nên 2 nữ sinh này lo lắng hoang mang. Vì thế, gia đình đã đưa hai em đến Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Phú Yên xét nghiệm.
Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Phú Yên xác định, vết thương trên người 2 nữ sinh do vật sắc nhọn dạng hình tam giác gây ra, mỗi vết cách nhau khoảng 3cm, không phải kim tiêm của những con nghiệm ma túy, bị nhiễm HIV rồi “trả thù đời” như lời phóng đại, đồn thổi của một số người nhằm gây thêm hoang mang, lo lắng trong nhân dân.
Ngày 8/11, Công an TP.Tuy Hòa cho biết cơ quan này đang tiến hành xác minh vụ việc và đưa ra khuyến cáo cho người dân, nhất là các nữ sinh nên hạn chế đi chơi hoặc đến khu vực vắng vẻ vào đêm tối. Khi cần thiết nên có người lớn đi cùng và phải hết sức cảnh giác.
Khi phát hiện vụ việc tương tự hoặc đối tượng có biểu hiện nghi vấn, mọi người cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để phục vụ công tác điều tra hoặc hô hoán để người xung quanh biết, ngăn chặn tội phạm hoặc nhờ trợ giúp, bắt giữ kẻ tình nghi.
Theo PLVN thì sau khi tin tức về các vụ “đâm mông nữ sinh” được đăng trên một số báo, tại địa phương đã xuất hiện một số tin đồn rất kinh khủng theo “mô-tuýp” sau: “Mấy thằng bệnh hoạn nó đi ở những đoạn vắng rình rập đôi trai gái nào đi chơi thì ra tay. Bọn này bị bệnh Sida, bị người yêu bỏ nên muốn trả thù đời. Nghe đâu bọn chúng có 2 tên đèo nhau bằng xe máy, thằng ngồi trước ép xe vào còn thằng đằng sau dùng dao hay kim tiêm đã nhiễm HIV rạch vào mông, đùi con gái người ta...”.

Ngoài “lực lượng” bán vé số dạo, các bác xe ôm ở TP.Tuy Hòa cũng xôn xao trước tin đồn này.
Ngày 9/11/2012, PLVN dẫn lời một công an TP. Tuy Hòa nói rằng, chuyện “nữ sinh bị đâm mông” là có thật nhưng nội tình thì không phức tạp và gay cấn như lời đồn thổi của nhiều người dân.
Liên quan đến vấn đề này, Báo PLVN cũng cho biết, thượng tá Lê Đức Hoàn, phó trưởng Công an TP. Tuy Hòa, người được cho là đã trả lời báo chí về sự việc này đã trả lời theo một cách rất khó hiểu: “Vấn đề này chú thông cảm”. Sau đó, Thượng tá Hoàn không cung cấp thông tin và cũng không tiếp phóng viên.
Tuấn Anh

Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.