Chuyển động mới của thị trường bất động sản Bình Dương

Thứ 3, 02/08/2022 | 13:55
0
Thị trường bất động sản Bình Dương đang đón nhiều cơ hội bứt phá khi hệ thống hạ tầng và tốc độ đô thị hóa đều đang phát triển mạnh mẽ. Trong đó, phân khúc căn hộ đang là điểm nhấn quan trọng không chỉ thu hút các chủ đầu tư mà cả khách hàng đầu tư lẫn an cư cũng quan tâm.

Bình Dương và chiến lược phát triển toàn diện

Những năm gần đây, Bình Dương đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước. Chỉ riêng sáu tháng đầu năm 2022, Bình Dương dẫn đầu thu hút hơn 2,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 99% so với cùng kỳ năm 2021. Tính lũy kế, toàn tỉnh đang có trên 4.000 dự án FDI, tổng vốn đầu tư gần 40 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước, chỉ sau TPHCM.

Đặc biệt, Bình Dương được mệnh danh là “thủ phủ công nghiệp” khi sở hữu đến 48 khu/cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 12.000ha, chiếm ¼ diện tích công nghiệp toàn miền Nam và 13% diện tích công nghiệp của cả nước. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN tại Bình Dương cũng rất cao, lên đến hơn 90%, và thu hút đông đảo lực lượng chuyên gia, kỹ sư đến làm việc.

Đẩy mạnh đầu tư vào công nghiệp, hệ thống hạ tầng cùng với tốc độ đô thị hóa tạo đà cho bất động sản Bình Dương bứt phá

Theo các chuyên gia, phát triển công nghiệp là nền tảng cho đột phá để phát triển kinh tế Bình Dương trong giai đoạn sắp tới. Cùng với TPHCM, đây là một trong những tỉnh giữ vai trò đầu tàu phát triển tại khu vực phía Nam. Cụ thể, Bình Dương nhiều năm liền đứng đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2021 thu nhập bình quân đầu người của Bình Dương đạt khoảng 7,1 triệu đồng/tháng, bằng 1,8 lần so với bình quân cả nước.

Sáu tháng đầu năm 2022, dù vừa tái khởi động sau đại dịch Covid-19, tổng sản phẩm trên địa bàn Bình Dương (GRDP) vẫn tăng 6,85% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng hơn 7,8%, dịch vụ tăng hơn 6% và thu nhập bình quân đầu người tăng lên đến 8,9 triệu đồng/tháng.

Với chiến lược phát triển đô thị thông minh đang gặt hái nhiều kết quả ấn tượng, được quốc tế đánh giá cao, liên tục trong 4 năm vừa qua, Bình Dương được vinh danh “Top 21 thành phố có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu” của Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và vinh dự vào top 7 trong hai năm 2021, 2022.

Song song với chiến lược xây dựng thành phố thông minh, Bình Dương còn đẩy mạnh đầu tư cho hệ thống hạ tầng nhằm kiến tạo nền tảng phát triển bền vững. Hiện nay, tỉnh đang là địa phương sở hữu hệ thống hạ tầng hiện đại bậc nhất cả nước. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cấp Quốc lộ 13, hoàn thiện đại lộ Tân Vạn – Mỹ Phước – Bàu Bàng, đường trục Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên lên đến thành phố Dĩ An…nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối nội tỉnh cũng như liên kết với các tỉnh thành lân cận, thúc đẩy phát triển kinh tế Bình Dương nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Ngoài ra, với chiến lược phát triển bài bản, Bình Dương bước vào giai đoạn phát triển toàn diện hơn, bền vững hơn và là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước khi Bến Cát và Tân Uyên lên thành phố vào năm 2025.

Phân khúc căn hộ lên ngôi

Bất động sản được đánh giá là lĩnh vực hưởng lợi nhiều nhất từ sự phát triển toàn diện của Bình Dương. Nếu trước đây đất nền là phân khúc dẫn dắt thị trường thì vài năm gần đây phân khúc căn hộ phát triển nở rộ khi nhu cầu nhà ở tăng đột biến. Hiện tại, 53% dân số của Bình Dương là người nhập cư và nhu cầu thuê nhà chiếm đến 75% (theo số liệu 2021 – Real Plus).

Dự án căn hộ Legacy Central của Kim Oanh Group có tiến độ xây dựng nhanh chóng, cất nóc vượt kế hoạch

Theo số liệu của Savills Vietnam, năm 2021 nguồn cung căn hộ sơ cấp của Bình Dương vượt qua TPHCM đến 5% và lượng giao dịch cũng nhiều hơn 42%. Thành phố Thuận An là khu vực sôi động nhất với hàng loạt dự án căn hộ từ bình dân đến cao cấp.

Theo quy hoạch, TP. Thuận An sẽ trở thành trung tâm đô thị - dịch vụ hàng đầu của tỉnh Bình Dương. Trong đó, đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) chính là trục tài chính - thương mại trọng điểm, tập trung hầu hết các dịch vụ cao cấp như trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, sân golf quy mô lớn... phục vụ các doanh nhân, chuyên gia làm việc trên địa bàn.

Theo thống kê, trong hơn 30.000 chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Bình Dương thì TP. Thuận An đã chiếm tới 50%. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng khi dòng vốn FDI đổ vào Bình Dương đang rất cao.

Kim Oanh Group chuẩn bị giới thiệu Legacy Prime với mức giá, giải pháp tài chính hấp dẫn cùng nhiều chương trình ưu đãi

Tiềm năng của thị trường căn hộ đang thu hút nhiều “ông lớn” bất động sản đổ về TP. Thuận An nói riêng, Bình Dương nói chung tìm quỹ đất phát triển dự án. Những thương hiệu như GuocoLand, Tokyu, CapitaLand, N.H.O, Hưng Thịnh, Phát Đạt, Phú Đông… đều đang triển khai dự án tại đây. Nổi bật hơn cả là Kim Oanh Group với “thâm niên” hơn 15 năm chiếm lĩnh thị trường Bình Dương với rất nhiều dự án thành công như Mega City, Golden Center City 1 và 2 hay gần đây nhất là Richland Residence.

Riêng tại TP. Thuận An, khu căn hộ Legacy Central với hơn 1.800 căn hộ và tích hợp hơn 30 tiện ích hiện đại do Kim Oanh Group phát triển đang trở thành điểm sáng thu hút khách hàng. Mới đây, dự án đã cất nóc block A vượt tiến độ cam kết và Kim Oanh Group đang chuẩn bị giới thiệu block B với tên thương mại Legacy Prime nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở đang tăng cao trong khu vực. Kim Oanh Group hứa hẹn sẽ công bố nhiều chính sách ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn và gói tài chính ưu việt giúp giải bài toán sở hữu căn hộ dễ dàng nhất cho những khách hàng muốn “an cư lạc nghiệp” ngay khu vực trung tâm TP. Thuận An.

Cùng chuyên mục

Vụ 7 công nhân tử vong: Khởi tố, bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:05
Cơ quan công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án và bắt một nhân viên nhà máy xi măng Yên Bái để điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong.

Tin tức 24h qua: Sau gần 1 tháng, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não vẫn hôn mê

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Phó chủ tịch Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước bị bắt; Sau gần 1 tháng, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não vẫn hôn mê… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Động thái mới của Ukraine nhằm buộc nam giới quay về nước nhập ngũ

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:39
Những nam giới trong độ tuổi nhập ngũ sẽ không được các cơ quan ngoại giao Ukraine ở nước ngoài cung cấp giấy tờ liên quan hay cấp mới hộ chiếu.

"Biểu tượng gợi cảm" Diệp Tử My ở tuổi U60 sở hữu vòng eo 50cm nhờ cách ăn này

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Diệp Tử My hài lòng với vóc dáng hiện tại. Ở tuổi 58, cô vẫn chăm chỉ tập luyện thể thao, ăn uống lành mạnh.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các phương tiện di chuyển như nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:21
Cục CSGT đã có phương án giải quyết giao thông cho người dân trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.