Chuyện V.League bị “băm nát” bởi giải trẻ

Chuyện V.League bị “băm nát” bởi giải trẻ

Huỳnh Tấn Thọ
Thứ 4, 22/02/2023 | 16:53
1
Lịch thi đấu V.League ngắt quảng bởi các đợt tập trung ngoài FIFA Days, SEA Games, hay giải trẻ ở cấp độ U20. Đây quả thực là chuyện lạ chỉ có ở Việt Nam.

Tạm dừng 7 tuần để “phục vụ” U20 Việt Nam

Trước khi mùa giải 2023 khởi tranh, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã công bố kế hoạch dự kiến thi đấu của các đội tuyển quốc gia. Theo đó, U20 Việt Nam sẽ “xông đất” cho bóng đá Việt Nam trong năm 2023 với việc tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 vào tháng 3/2023. Cũng ở tháng 3, U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam sẽ có đợt tập trung đầu tiên trong năm để hướng tới những mục tiêu trong năm mới.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho U20 Việt Nam tập trung, VFF cùng VPF đã quyết định tạm dừng V.League 2023 sau 4 vòng đấu. Hiện tại, đội tuyển U20 đã lên đường tập huấn và thi đấu giao hữu tại Saudi Arabia sang UAE, sau đó U20 Việt Nam sẽ tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2023, diễn ra tại Uzbekistan từ 1/3 đến 18/3.

Bóng đá Việt Nam - Chuyện V.League bị “băm nát” bởi giải trẻ

Sau quãng nghỉ nói trên, giải vô địch quốc gia Việt Nam trở lại thi đấu 3 vòng rồi tiếp tục nghỉ gần một tháng, từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5. Thời điểm U23 Việt Nam chuẩn bị và thi đấu SEA Games 32 tại Campuchia.

Theo thông báo từ VPF, V.League 2023 là giải đấu ngắn nhất lịch sử, khi chỉ kéo dài khoảng sáu tháng - thay vì tám đến chín tháng như thông thường. Điều này nằm trong lộ trình điều chỉnh lịch đấu kể từ mùa 2023-2024 sang mô hình như các quốc gia châu Âu: bắt đầu từ mùa thu năm trước và kết thúc vào mùa hè năm sau. Bởi vậy, việc nghỉ dài như trên sẽ khiến các CLB khổ sở vì mật độ thi đấu ở giai đoạn còn lại.

Kẻ khóc, người cười với quãng nghỉ dài

Nhiều HLV của các câu lạc bộ cho rằng việc tạm dừng giải đấu quá sớm sẽ ảnh hưởng quá nhiều đến phong độ của CLB. Khi CLB đang chơi phong độ cao, bỗng dưng nghỉ 1 tháng thì mọi thứ sẽ thay đổi rất lớn. U20 là đội trẻ, nên việc dừng thi đấu V.League là không nên. Đội tuyển quốc gia tới 8/3 mới hội quân và chỉ tập luyện trong vài ngày mà cho dừng V.League là bất hợp lý.

"Tôi chỉ nhìn vào thực tế là không có nhiều cầu thủ U20 Việt Nam hay thậm chí là U23 Việt Nam đang đá chính tại V-League, không nên dừng giải đấu lại như vậy. Các đội bóng chẳng bị ảnh hưởng bởi việc cầu thủ trẻ lên tập trung đội tuyển nhưng lại bị ảnh hưởng rất nặng nề khi giải đấu có 2 quãng nghỉ quá dài", HLV Velizar Popov (CLB Thanh Hóa) chia sẻ quan điểm về quãng nghỉ 7 tuần sau khi V.League mới trải qua 4 vòng đấu.

Bóng đá Việt Nam - Chuyện V.League bị “băm nát” bởi giải trẻ (Hình 2).

Đồng quan điểm, HLV Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định cho rằng, rất không công bằng khi cả hệ thống giải vô địch quốc gia phải nghỉ hơn một tháng để nhường chỗ cho hoạt động của các đội tuyển. Nhiều HLV cũng đã lên tiếng bất đồng về quãng nghỉ này.

Nếu như việc tạm nghỉ thời gian dài khiến nhiều đội bóng phàn nàn thì đây  lại là quãng thời gian để các đội bóng khác hoàn thiện về lối chơi, định hình chiến thuật và gắn kết con người. Với tân binh Công an Hà Nội (CAHN), chỉ có được 4 điểm sau 4 vòng đấu, việc có thêm thời gian nghỉ sẽ là lợi thế để đội bóng này có được thành tích tốt hơn những phần còn lại mùa giải.

“Quãng nghỉ khoảng 48 ngày có thể là dài với một số đội bóng. Nhưng đối với CLB CAHN, khoảng thời gian này vẫn chưa đủ. Chúng tôi chưa có nhiều thời gian để chuẩn bị. Vậy nên, đây là dịp để đội hoàn thiện hơn”, HLV Paulo Foaini chia sẻ.

Cùng ý kiến với HLV Paulo Foiani, HLV Bandovic của Hà Nội FC cho biết, trong quãng nghỉ tới đây, BHL sẽ đánh giá chất lượng nhân sự, thể lực của các cầu thủ dựa trên sơ đồ mới sau 4 vòng đấu đầu tiên, từ đó có định hướng tốt hơn cho đội bóng khi giải trở lại vào tháng 4 tới.

Không chỉ những đội bóng giàu tham vọng như Hà Nội hay CAHN, cũng phải kể đến các CLB như SHB Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, B.Bình Dương hay các đội chỉ biết hoà như SLNA, HAGL có thời gian để cải tổ và thay đổi trước khi bước vào vòng đấu tiếp theo.

V.League – bao giờ mới “chuyên nghiệp”?

Nói về lịch thi đấu, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) – đơn vị điều hành các giải đấu cho hay, lịch nghỉ như vậy nhằm đáp ứng nhiều mục tiêu khác nhau chứ không chỉ vì lịch tập huấn của các đội tuyển Việt Nam.

“Các kế hoạch thi đấu của mùa giải 2023 cũng đã có từ đầu tháng 7/2022. Thời gian còn cần để dành cho quá trình tập trung của U23 Việt Nam tham dự các mục tiêu quan trọng” - Tổng Giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ.

Ngoài ra, ông Ngọc còn cho biết quãng thời gian nghỉ còn nhằm nâng cao chất lượng trọng tài, một phần của kế hoạch đưa VAR vào bóng đá Việt Nam. “Chúng tôi cũng tính toán quãng thời gian để các trọng tài tại Giải vô địch quốc gia tham dự khóa đào tạo trọng tài VAR. Theo đó, sau khi xin phép và được sự đồng ý của FIFA, khóa học đợt 1 ở các bước 2a, 2b theo quy trình đào tạo trọng tài được bắt đầu từ ngày 20/2. Dự kiến thời gian khóa học đợt 1 là liên tục trong 14 ngày. Sau đó, các trọng tài tiếp tục tập huấn các bước tiếp theo. Chúng tôi cần sắp xếp các quãng thời gian sao cho hợp lí để hoàn thiện được nhiều mục tiêu”.

Bóng đá Việt Nam - Chuyện V.League bị “băm nát” bởi giải trẻ (Hình 3).

Trên thực tế, V.League 2023 chỉ là giải đấu mang tính bản lề, “đá cho xong”. Việc đẩy nhanh tốc độ giải đấu ở mùa giải năm nay nhằm mục đích thực hiện kế hoạch chuyển đổi khung thời gian tổ chức đối với giải đấu cấp CLB trong hệ thống thi đấu Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), bắt đầu từ mùa thu của năm trước và kết thúc vào mùa hè của năm sau.

Theo đó, kể từ mùa giải V.League 2023-2024, các đội bóng sẽ thi đấu theo lịch thi đấu như bóng đá châu Âu và quay trở lại thể thức hai lượt đi - về. Dự kiến V.League 2023-2024 sẽ diễn ra vào tháng 10 hoặc 11/2023 đến tháng 6/2024. Đây được xem là mùa giải mang tính bước ngoặt cho mục tiêu chuyên nghiệp hóa giải VĐQG Việt Nam. Đặc biệt, theo lộ trình được vạch ra, mùa giải 2023-2024 nhiều khả năng sẽ xuất hiện công nghệ VAR và khoảng nghỉ này là thời gian để các trọng tài được tập huấn, làm quen với VAR.

Mặc dù vậy, đây cũng không phải lần đầu tiên giải VĐQG phải tạm hoãn ngoài lịch FIFA Days để phục vụ cho các ĐTQG. Trước đó ở mùa giải 2022, V.League từng hoãn tới 4 tháng sau 4 vòng đấu đầu tiên. Quãng thời gian này trùng với hàng loạt giải đấu quốc tế lớn như vòng loại World Cup, SEA Games 31 và VCK U23 châu Á. Thế nên, lý do được phía VPF đưa ra vẫn chưa thực sự thuyết phục.

Bóng đá Việt Nam - Chuyện V.League bị “băm nát” bởi giải trẻ (Hình 4).

Nhìn sang các nền bóng đá trong khu vực, ngoại trừ những dịp FIFA Days, các đội bóng đều không đồng ý nhả quân cho các ĐTQG. Tại AFF Cup 2022, các CLB tại Thai League đều từ chối đưa quân lên tuyển để tập trung cho các giải đấu quốc nội. Điều tương tự xuất hiện tại Malaysia khi Thái tử bang Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim, đồng thời là chủ tịch CLB Johor Darul Ta’zim không cho cầu thủ lên đội tuyển dự AFF Cup 2022 vì lý do “giải đấu không nằm trong thời gian FIFA Days”.

Liệt kê ra để thấy, việc V.League 2023 tạm dừng hơn 7 tuần là bất cập lớn đối với sân chơi chuyên nghiệp Việt Nam. Ở đây, các CLB vẫn chưa có những tác động cần thiết để bảo vệ cho quyền lợi của mình và cho cầu thủ. Như đã nói ở trên, quãng nghỉ dài sẽ khiến cho cầu thủ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì tập luyện, và sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thành tích của đội bóng tại V.League. Các CLB phải lên tiếng vì quyền lợi của mình, tránh tình trạng để cho giải đấu số một Việt Nam phải hy sinh, phục vụ và chiụ trách nhiệm cho thành tích của các đội trẻ Việt Nam.

Tag: V League

Vì sao V-League xuất hiện nhiều... "hòa đại nhân" đến thế?

Thứ 4, 22/02/2023 | 10:51
Trong 28 trận đấu thuộc 4 vòng đã qua của V-League 2023, có đến 13 trận kết thúc với tỉ số hòa, tức chiếm 46.42%.
Cùng tác giả

“Đỏ mắt” săn lùng linh vật SEA Games 32

Thứ 6, 28/04/2023 | 14:51
Dù còn 1 tuần nữa mới đến ngày khai mạc, thế nhưng nhiều NHM lại gặp khó khăn trong việc tìm mua linh vật thỏ trắng tại SEA Games 32

Chuyện V.League bị “băm nát” bởi giải trẻ

Thứ 4, 22/02/2023 | 16:53
Lịch thi đấu V.League ngắt quảng bởi các đợt tập trung ngoài FIFA Days, SEA Games, hay giải trẻ ở cấp độ U20. Đây quả thực là chuyện lạ chỉ có ở Việt Nam.

Những lần đụng độ nảy lửa giữa ĐT Việt Nam và Malaysia tại AFF Cup

Chủ nhật, 25/12/2022 | 15:43
Malaysia luôn được xem là “khắc tinh” đối với bóng đá Việt Nam. Nhưng dưới thời HLV Park Hang Seo, đội bóng này chưa thể một lần giành thắng lợi.

ĐT Singapore tại AFF Cup 2022: “Sư tử non” dưới bóng chính mình

Thứ 7, 24/12/2022 | 13:11
Thiếu vắng hàng loạt trụ cột, HLV Takayuki Nishigaya không còn cách nào khác ngoài trong lòng tin cho các cầu thủ trẻ, trong đó có tiền đạo Ilhan Fandi.

ĐT Việt Nam 6-0 Lào: Ơn giời, Hậu đây rồi!

Thứ 4, 21/12/2022 | 22:17
65 phút thi đấu với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo cùng hàng loạt tình huống tạo cơ hội cho đồng đội. Văn Hậu đã để lại nhiều ấn tượng trong chiến thắng 6-0 của ĐT Việt Nam
Cùng chuyên mục

ĐT futsal Việt Nam vuột mất tấm vé đến thẳng World Cup 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 23:10
Dù có được bàn thắng dẫn trước Uzbekistan nhờ công của Thịnh Phát, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn được kết quả và để đối thủ ngược dòng với tỉ số 2-1

Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:38
Sau thời gian dài vắng bóng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bất ngờ được đăng ký trong đội hình ra sân cho Yokohama FC tại Cúp Quốc gia Nhật Bản.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết"

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:48
Sau trận đấu với U23 Uzbekistan tối 23/4, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ có bộ mặt khác khi bước vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.
     
Nổi bật trong ngày

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:12
Danh thủ của bóng đá Argentina cũng như Premier League và Serie A hiện gặp vấn đề không hề ổn về sức khỏe.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết"

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:48
Sau trận đấu với U23 Uzbekistan tối 23/4, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ có bộ mặt khác khi bước vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.

Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:38
Sau thời gian dài vắng bóng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bất ngờ được đăng ký trong đội hình ra sân cho Yokohama FC tại Cúp Quốc gia Nhật Bản.