
CIA bị tố cáo sử dụng các chương trình tra tấn tù nhân tàn bạo.
Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) đã nhận được 90 trang tài liệu về chương trình tra tấn CIA, trong đó có nhắc tới loại “huyết thanh nói thật”.
Ngay sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã cân nhắc sử dụng một loại thuốc an thần dùng để điều trị chứng lo âu để làm “huyết thanh nói thật”.
Loại thuốc này “gây ra triệu chứng không mong muốn như mất trí nhớ ở cấp độ nhẹ”, các tài liệu cho biết.
Chương trình nghiên cứu thuốc nói trên của CIA - được gọi là “Dự án trị liệu” - chỉ là một trong nhiều thông tin được cung cấp từ một tài liệu không được niêm phong để đáp lại vụ kiện của ACLU.
Báo cáo tập trung vào các bác sĩ CIA, bao gồm các nhà tâm lý học, trợ lý bác sĩ và y tá trực tiếp tham gia vào chương trình thẩm vấn nâng cao từ 2002 đến 2007, giám sát 97 tù nhân trong 10 cơ sở tra tấn bí mật.
Lý do CIA không bao giờ yêu cầu bộ Tư pháp phê chuẩn sử dụng loại thuốc này như một "sự tăng cường" cho các cuộc thẩm vấn là bởi họ "không muốn nêu thêm một vấn đề khác", vì đã chấp thuận các biện pháp như không cho ngủ, giam giữ trong lồng nhỏ và trấn nước.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.