Clip: Ô tô bán tải rượt đuổi, đánh võng, chặn đầu ép xe khách dừng giữa đường

Thứ 6, 30/09/2022 | 00:27
0
Chiếc xe khách vừa tăng tốc chạy thì ô tô bán tải rượt theo đánh võng, chặn đầu ép dừng giữa đường.

Hình ảnh sự việc trên đường phố ở TP.Thanh Hóa được các thành viên nhóm facebook OFFB, Otofun Thanh Hóa chia sẻ mới đây cho thấy, một chiếc ô tô bán tải di chuyển lượn trước đầu xe khách giường nằm. Chiếc xe khách sau đó đã lách sang phải rồi tăng tốc bỏ chạy.

Lập tức ô tô bán tải tăng tốc đuổi theo vượt lên trước đầu xe khách rồi đánh võng, chặn đầu, ép xe khách dừng giữa đường.

Trao đổi với PV các quy định xử lý hành vi đánh võng, rượt đuổi nhau trên đường, chuyển làn, dừng xe trên phần đường xe chạy gây mất an toàn giao thông, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết, Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Nghị định 100/2019/NĐ-CP), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP có quy định nghiêm khắc với hành vi lạng lách đánh võng.

"Theo quy định, người điều khiển ô tô lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng", luật sư Kiên nói.

Về quy định dừng đỗ xe, luật sư Kiên cho biết, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng; dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường; Dừng xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m;

Với hành vi “đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m”, tài xế điều khiển ô tô sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

“Với vi phạm “Dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông” tài xế sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng”, luật sư Kiên nói.

Xuân Lực

Cùng chuyên mục

Clip: Nhanh vài “tích tắc”, xe tải tông bẹp ô tô

Thứ 5, 25/04/2024 | 00:31
Ô tô Camry đang chạy qua ngã tư thì bị xe tải tông ngang, xoay vòng tròn trên đường. Cú tông mạnh từ xe tải khiến ô tô Camry bị bẹp phần cánh cửa bên ghế phụ.

Đường Tôn Đức Thắng sau 6 năm chặt hàng cây cổ thụ

Thứ 5, 25/04/2024 | 00:25
Cả đoạn đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM) trước đây rợp bóng mát vì được cây xanh che phủ nhưng giờ đây đã thay đổi hoàn toàn, cả con đường trở nên khô khốc chỉ thấy những khối bê tông.

Tình tiết mới vụ Thứ trưởng Quốc phòng Nga bị bắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 23:55
Thứ trưởng Quốc phòng Nga – ông Timur Ivanov – bị tình nghi và điều tra suốt nhiều năm, truyền thông Nga đưa tin.

Hà Nội: Người đàn ông lang thang dùng chổi, gậy đánh chết người

Thứ 4, 24/04/2024 | 23:06
Bị nạn nhân dùng xoong đánh đuổi đi chỗ khác, Giang nhặt cán chổi bằng tre ở bãi rác quay lại tìm nạn nhân để trả thù.

Tin tức 24h qua: Khổng tước trắng quý hiếm bay vào nhà dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:08
Đề nghị mức án với cha con ông Trần Quí Thanh; Khổng tước trắng quý hiếm bay vào nhà dân… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.