Nhà côn trùng học Phil Torres đã tình cờ phát hiện một con giun đất không lồ đang bò qua đường rừng khi anh cùng nhóm các nhà khoa học lái xe tới núi lửa Sumaco ở Ecuador.
Khi xuống xe để kiểm tra con giun này, nhóm các nhà khoa học phát hiện nó có chiều dài lên tới 1,2m và nặng khoảng 0,45 kg. Nhà côn trùng học Torres cho biết, loài giun này có thể phát triển tới chiều dài tối đa khoảng 2,1 m.

Con giun dài 1,2m trên tay nhà côn trùng học Phil Torres
Để giúp người xem hình dung được kích cỡ của con giun, Torres đã đặt nó cạnh chiếc điện thoại iPhone dài khoảng 13cm.

Chiếc iPhone trở nên nhỏ xíu khi đặt cạnh con giun khổng lồ
Trong đoạn video nhà côn trùng học Torres giới thiệu về các tơ cứng dưới bụng của con giun. Chúng có tác dụng giúp nó bám chặt và kiểm soát chuyển động khi bò trên mặt đất. Nếu không có các tơ cứng này, con giun chỉ có thể di chuyển dưới mặt đất và không thể đổi hướng theo ý muốn của nó.
T.L (t/h)