Căng thẳng mới nhất trên bán đảo Triều Tiên đang có dấu hiệu leo thang. Theo cáo buộc từ Hàn Quốc, căng thẳng bắt nguồn từ việc lính Triều Tiên lén cài mìn dọc theo đoạn đường mà lính biên phòng Hàn Quốc tuần tra trong khu vực phi quân sự (DMZ). Hai binh sĩ Hàn Quốc suýt chút nữa đã thiệt mạng trong vụ nổ mìn trong khi binh sĩ Mỹ tuần tra ở DMZ cũng có thể trở thành nạn nhân.
Tuần trước, Triều Tiên đã bắn đạn pháo qua biên giới và Hàn Quốc cũng nã pháo đáp trả. Quan chức Bình Nhưỡng đe dọa sẽ tiến hành chiến tranh nếu như Seoul không chấm dứt các hành động tuyên truyền tại DMZ thông qua loa phát thanh.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng ra lệnh cho quân đội “sẵn sàng toàn diện cho chiến tranh”, đẩy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên mức cao nhất kể từ năm 2010. Cuộc khủng hoảng leo thang bắt nguồn từ việc Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận thường niên "Người bảo vệ tự do Ulchi".
Bất chấp những căng thẳng diễn ra trong thời gian ngắn, cả hai bên đã đều bày tỏ mong muốn quay trở lại trước bờ vực chiến tranh để tiếp tục đàm phán. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể chấm dứt những hành động khiêu khích trong khi Hàn Quốc có thể tuyên bố chỉ nã pháo vì mục đích tự vệ khi cần thiết.
Tất nhiên vẫn có khả năng xảy ra rủi ro bởi một Triều Tiên khó đoán định có thể đơn phương leo thang xung đột. Thời gian qua, Bình Nhưỡng gây ra khủng hoảng hai lần mỗi năm, khiến khu vực trở nên căng thẳng rồi sau đó giảm dần xung đột cho đến những sự kiện tiếp theo. Mô hình này tác động đến những người luôn tin rằng mọi cuộc khủng hoảng sẽ trôi qua mà chỉ gây ra hiệu ứng hạn chế.
Đáng tiếc rằng, Triều Tiên đang ngày càng tinh vi hơn trong việc tiến hành các hành động gây hấn. Bình Nhưỡng đã không phải trả giá trong sự cố đắm tàu tuần tra Cheonan của Hàn Quốc, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng năm 2010. Triều Tiê