Cô gái 17 tuổi phát hiện u ác tính sau khi thử đồ ở shop quần áo

Thứ 3, 10/06/2025 14:00

Sau lời nhắc nhở của nhân viên shop quần áo, cô gái 17 tuổi đã đến bệnh viện địa phương kiểm tra. Kết quả chụp CT cho thấy cô có khối u ác tính ở thận phải, có khả năng di căn gan.

Tingting (biệt danh), cô gái 17 tuổi đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đang học năm thứ hai bậc trung học.

Cách đây ít lâu, nữ sinh này đi mua quần áo với mẹ và đây là cơ duyên giúp cô phát hiện kịp thời khối u kích thước lớn ở vùng bụng.

Theo đó, khi Tingting đang thử quần, nhân viên bán hàng đã đưa tay chạm vào bụng cô, sau đó nói với mẹ Tingting rằng bụng cô hơi cứng và có vẻ bất thường. Tingting rất gầy, cao khoảng 160cm nhưng chỉ nặng 40kg nhưng bụng lại to bất thường.

Cô gái 17 tuổi phát hiện u ác tính sau khi thử đồ ở shop quần áo- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Sau lời nhắc nhở của nhân viên shop quần áo, Tingting đã đến bệnh viện địa phương kiểm tra. Kết quả chụp CT cho thấy cô có khối u ác tính ở thận phải, có khả năng di căn gan. Cha mẹ cô rất sợ hãi, vội vã đưa con đến Thâm Quyến để điều trị.

Hu Hongxing, bác sĩ Trưởng khoa ghép thận số 2 của Bệnh viện Nhân dân số 3 Thâm Quyến cho biết: "Khối u đã lan đến bờ dưới rốn, tức là mặt ngoài của cơ thẳng bụng sau. Trong trường hợp này, chúng tôi cần phải cắt bỏ khối u một cách an toàn mà không làm vỡ nó. Đây là cân nhắc đầu tiên của chúng tôi".

Vì khối u trong cơ thể bệnh nhân có đường kính 27cm nên tình hình rất nguy cấp, phải tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. Đây là ca mổ khó, không gian phẫu thuật bị hạn chế vì khối u quá lớn, gần như chiếm toàn bộ khoang bụng, các cơ quan xung quanh cũng bị chèn ép nghiêm trọng.

Sau nhiều lần hội chấn, bác sĩ Hu Hongxing quyết định thử phương pháp phẫu thuật nội soi ổ bụng "hình chữ L ngược" và đã cắt bỏ thành công khối u.

"Sau khi cắt bỏ khối u, chúng tôi đã đo kích thước. Đây là khối u lớn, dài 27cm và nặng 2,435kg", bác sĩ Hu nói.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Tây An giải thích rằng khối u thận là loại u thường gặp ở hệ tiết niệu, hầu hết là ác tính (chiếm khoảng 85%).

Ở giai đoạn đầu, bệnh nhân thường không có triệu chứng rõ ràng. Một số người đi khám do khó chịu ở eo, đi tiểu ra máu… Hơn 50% khối u thận được phát hiện tình cờ trong quá trình siêu âm bụng, chụp CT hoặc chụp MRI.

Các triệu chứng ban đầu của khối u tế bào ái toan thận thường không điển hình và dễ bị bệnh nhân bỏ qua. Bác sĩ lưu ý cha mẹ cần chú ý hơn đến những thay đổi về thể chất của con mình, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm, chẩn đoán sớm và điều trị sớm.

Bên cạnh đó, nhận biết các yếu tố nguy cơ góp phần gây ra u thận có thể giúp chúng ta xây dựng một lối sống khoa học, lành mạnh, góp phần làm giảm nguy cơ ung thư thận.

Để ngăn ngừa u thận chúng ta cần thực hiện lối sống khoa học, lành mạnh, cụ thể như: 

Hạn chế hoặc ngừng hẳn việc sử dụng thuốc lá, tránh xa khói thuốc.

Xây dựng một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, cân bằng bằng cách: Hạn chế ăn các loại thịt chế biến sẵn; Áp dụng các chế độ ăn các thực phẩm có nguồn gốc thực vật, đạm từ thịt nạc và chất béo lành mạnh; Hạn chế hoặc tránh hoàn toàn rượu bia.

Giữ cân nặng hợp lý bằng cách tăng cường vận động cơ thể ít nhất 30 phút/ngày. Che chắn cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời.

Cần tiêm phòng các bệnh nhiễm virus có thể dẫn đến ung thư thận, chẳng hạn như viêm gan B,..Không tự ý sử dụng thuốc, nhất là thuốc kê đơn, khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Điều quan trọng, hãy khám sức khỏe định kỳ để tầm soát các loại ung thư kịp thời, mang đến hiệu quả điều trị cao.

Minh Hoa (t/h theo VTC News, Sức khoẻ & Đời sống)

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.