Đắk Lắk: Ngăn chặn kịp thời cô gái trẻ là F1 tự ý rời khu cách ly

Đắk Lắk: Ngăn chặn kịp thời cô gái trẻ là F1 tự ý rời khu cách ly

Thứ 7, 14/08/2021 | 21:26
0
Trong lúc đang chờ kết quả xét nghiệm lần cuối, cô gái là F1 tự ý rời khỏi khu cách ly tập trung khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Chiều 14/8, chia sẻ với Người Đưa Tin Pháp Luật, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn xảy ra sự việc 1 trường hợp F1 tự ý rời khu cách ly tập trung.

Sự kiện - Đắk Lắk: Ngăn chặn kịp thời cô gái trẻ là F1 tự ý rời khu cách ly

Theo thông tin ban đầu, trường hợp rời khu cách ly là nữ, khoảng 21 tuổi. Cô gái này là F1, trú tại Hòa Đông, huyện Krông Pắk.

Trước đây, người này có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 nên được đưa vào cách ly tập trung tại số 33 Nguyễn Trường Tộ (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk).

Trong thời gian cách ly, cô gái này được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 nhiều lần và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Theo quy định, ngày 14/8, trường hợp này sẽ hết thời hạn cách ly y tế.

Sự kiện - Đắk Lắk: Ngăn chặn kịp thời cô gái trẻ là F1 tự ý rời khu cách ly (Hình 2).

Cô gái mặc áo đỏ tự ý rời khỏi khu cách ly tập trung.

Tuy nhiên, trưa 14/8, trong lúc đang chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 lần cuối, cô gái này tự ý bỏ ra ngoài. Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng nhanh chóng đưa người này vào lại khu cách ly.

Trước đó, trưa cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook đăng tải một đoạn clip gây xôn xao dư luận với nội dung: “Thiếu nữ bỏ trốn cách ly tập trung tại Đắk Lắk”.

Đoạn clip dài gần 5 phút quay lại cảnh một cô gái mặc áo khoác đỏ trùm kín đầu đi  lang thang trên đường. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tới ngăn chặn, dùng xe chuyên dụng chở cô gái nói trên về khu cách ly.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người không khỏi bức xúc trước việc cô gái trên thiếu ý thức trong phòng chống dịch Covid-19 khi tự ý rời khỏi khu cách ly. Nhiều người dân tại hiện trường vụ việc cũng tỏ ra phẫn nộ trước việc làm của cô gái này.

Hai vợ chồng vào rẫy cách ly,"cắt đuôi" F1

Ngày 13/8, bà Ngô Thị Lan Anh, Chủ tịch UBND xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, có cặp vợ chồng mắc Covid-19 trên địa bàn xã vừa được UBND huyện khen thưởng vì chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác phòng chống dịch.

Sự kiện - Đắk Lắk: Ngăn chặn kịp thời cô gái trẻ là F1 tự ý rời khu cách ly (Hình 3).

Chòi rẫy của vợ chồng anh Đ.

Hai trường hợp trên là anh Đ.H.Đ. (28 tuổi) cùng vợ là chị T.T.M.L. (25 tuổi), cùng trú thôn Ea Duất, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn. Theo điều tra dịch tễ, vào 13/7, vợ chồng anh Đ. di chuyển từ Tp. Hồ Chí Minh bằng xe máy về Đắk Lắk.

Khi về tới địa phương, hai vợ chồng anh Đ. đi khai báo y tế, sau đó đi thẳng vào chòi rẫy của gia đình, không tiếp xúc với bất cứ ai và cắt đứt việc phát sinh F1.

Đến chiều 14/7, vợ chồng anh Đ. đi xe máy ra trạm y tế xã lấy mẫu xét nghiệm nhanh và kết quả khẳng định cả hai vợ chồng đều dương tính với SARS-CoV-2.

Sau thời gian điều trị, cả hai vợ chồng khỏi bệnh và xuất viện, tiếp tục về lại chòi rẫy cách ly thêm 14 ngày theo quy định. 

Khánh Ngọc

Liên tục phát hiện ca mắc mới, Nha Trang thực hiện cách ly toàn xã hội

Thứ 7, 14/08/2021 | 08:41
Tối 13/8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn khẩn về việc cách ly toàn xã hội đối với Tp.Nha Trang.

Quảng Nam cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch đi cách ly theo mô hình nghỉ dưỡng

Thứ 6, 13/08/2021 | 22:34
Các y, bác sĩ sẽ được bố trí đi cách ly theo mô hình nghỉ dưỡng tại một số khu resort nghỉ dưỡng ven biển tỉnh Quảng Nam.

Hà Nội: Bên trong khu cách ly 3.000 giường ở Thạch Thất

Thứ 6, 13/08/2021 | 14:43
Ký túc xá trường đại học FPT được trưng dụng làm khu cách ly tập trung đã sẵn sàng 1.000 giường cách ly và dự phòng thêm 2.000 giường.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.