Cô gái hôn mê, huyết tương trắng như sữa vì ngày nào cũng uống thứ này

Cô gái hôn mê, huyết tương trắng như sữa vì ngày nào cũng uống thứ này

Thứ 2, 11/01/2021 | 16:34
0
Vì thói quen uống trà sữa cô giáo 22 tuổi đã phải vào viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, tiểu không tự chủ.

Kiều Sở là giáo viên trẻ đang giảng dạy tại một trường trung học ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Sức khỏe - Cô gái hôn mê, huyết tương trắng như sữa vì ngày nào cũng uống thứ này

Cô giáo trẻ mỗi ngày đều uống ít nhất 1 cốc trà sữa. (Ảnh minh họa)

Theo Sohu News, Kiều Sở rất thích uống trà sữa, mỗi ngày cô đều uống ít nhất 1 cốc. Gần đây, cô thường xuyên cảm thấy đau bụng âm ỉ. Nghĩ rằng bị mắc bệnh tiêu hóa nữ giáo viên đã tự đi mua thuốc về uống. Tuy nhiên tình trạng không được cải thiện mà càng trở nên trầm trọng hơn.

Một hôm khi đang dạy học Kiều Sở bỗng dưng bị đau bụng nên được đưa xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Tuy nhiên, dù mọi người xung quanh cố gọi nhưng cô không tỉnh dậy. Hơn nữa, Kiều Sở còn xuất hiện triệu chứng tiểu không tự chủ nên nhanh chóng được đưa vào khoa Cấp cứu bệnh viện địa phương.

Sức khỏe - Cô gái hôn mê, huyết tương trắng như sữa vì ngày nào cũng uống thứ này (Hình 2).

Cô giáo 22 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Nữ giáo viên nhập viện trong tình trạng hôn mê, huyết áp thấp (chỉ còn 95/37mmHg), đồng tử giãn với đường kính 5mm. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy nhiễm toan chuyển hóa, đường huyết cao. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị nhiễm toan ceton do tiểu đường.

Sức khỏe - Cô gái hôn mê, huyết tương trắng như sữa vì ngày nào cũng uống thứ này (Hình 3).

Huyết tương bệnh nhân có màu trắng như sữa.

Đáng nói huyết tương của bệnh nhân có màu trắng như sữa, điều này là hiếm gặp ở những người trẻ tuổi. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nguy hiểm này là vì cô uống quá nhiều trà sữa, khiến đường huyết tăng quá cao.

Bác sĩ Ngô, người tiến hành điều trị cho Kiều Sở đã cho cô thở oxy, tìm cách hạ đường huyết, điều trị nhiễm toan, chạy thận nhân tạo. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.

May mắn, nữ giáo viên qua cơn nguy kịch, phục hồi nhận thức cũng như sức khỏe và đã xuất viện vào ngày 4/1/2021 vừa qua. Tuy nhiên, Kiều Sở phải tiêm Insulin suốt đời để kiểm soát lượng đường trong máu.

Theo tìm hiểu nhiễm toan ceton là biến chứng cấp tính của bệnh tiểu đường, xảy ra khi cơ thể người bệnh sản sinh quá nhiều axit trong máu (được gọi là ceton). Tình trạng này xuất hiện khi cơ thể không sản xuất đủ insulin, gây ra những rối loạn nặng trong chuyển hoá protid, lipid và carbohydrate.

Nhiễm toan ceton là một cấp cứu nội khoa cần được theo dõi tại khoa điều trị tích cực vì có nguy cơ biến chứng nguy hiểm như hôn mê, phù não và thậm chí là tử vong.

Những dấu hiệu và triệu chứng của nhiễm toan ceton do đái tháo đường bao gồm lượng nước tiểu được bài tiết nhiều, cảm thấy cực kỳ khát nước, mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng, thở nông, nhịp tim nhanh, hạ huyết áp, ý thức mơ màng, gia tăng lượng đường trong máu (bạn có thể tự kiểm tra máy đo đường huyết cá nhân) và thân nhiệt giảm nhẹ. Nếu phát hiện bệnh nhân gặp phải nhiều hơn 1 triệu chứng của nhiễm toan ceton do đái tháo đường bạn nên gọi cấp cứu ngay lập tức.

Minh Hoa (t/h)

Nghiện trà sữa, hai cô gái nổi mụn chi chít như tổ đỉa trên mặt

Thứ 7, 07/11/2020 | 17:50
Hai cô gái đến từ Hàng Châu đã bị nổi mụn chi chít khắp mặt chỉ vì món trà sữa.

Uống 2 ly trà sữa/ngày, cô gái rơi vào trạng thái hôn mê  

Thứ 4, 07/10/2020 | 19:56
Một cô gái ở Trung Quốc đã hôn mê vì mỗi ngày uống 2 ly trà sữa liên tục trong 1 tháng.

15 em học sinh tiểu học nhập viện sau khi uống trà sữa

Thứ 4, 09/01/2019 | 07:36
Sau khi uống trà sữa trân châu do cô giáo mua, 15 em học sinh ở TP.HCM có biểu hiện đau bụng, nôn mửa, được đưa đi bệnh viện để điều trị.

Sức khỏe bé gái nghi bị ngộ độc do uống trà sữa đã ổn định

Thứ 5, 18/01/2018 | 14:20
Các bác sĩ cho biết, sức khỏe của bé gái nghi bị ngộ độc sau khi uống trà sữa đã dần ổn định. Nguyên nhân về sự việc này đang được làm rõ.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.