Ngày 9/6, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo bắt cóc, tống tiền do các đối tượng thực hiện trên không gian mạng.
Theo hồ sơ công an, vào ngày 2/6, chị Ng. A.M. (22 tuổi, trú tại Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, yêu cầu kết bạn qua mạng xã hội Zalo.
Sau khi đồng ý kết bạn, chị M. tiếp tục nhận được cuộc gọi video từ một người đàn ông (chưa rõ danh tính), trong tình trạng bị còng tay, đang làm việc với những người mặc quân phục công an.
Bên cạnh là một thùng hàng chứa tiền và một số túi nillon nhỏ mà các đối tượng nói là ma túy, được cho là đang trên đường giao cho chị M..
Tiếp đó, các đối tượng giả danh Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Nội, thông báo chị M. có liên quan đến vụ án ma túy và yêu cầu chuyển 725 triệu đồng để được "bỏ qua". Nếu chị M. không có liên quan, số tiền sẽ được hoàn trả. Hoảng sợ, chị M. đã chuyển 725 triệu đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp.
Sau đó, các đối tượng tiếp tục đe dọa, yêu cầu chị M. chuyển thêm 300 triệu đồng với lý do "mới bắt thêm một nghi phạm" và nghi phạm này khai có sự liên quan của chị M.. Vì quá lo lắng, chị M. tiếp tục chuyển thêm 87 triệu đồng.

Cơ quan công an làm việc với bà V.A. và chị A.M. (Ảnh: CACC ).
Đến ngày 4/6, các đối tượng hứa sẽ hoàn trả lại 725 triệu đồng cho chị M. Khi chị M. lên Tp.Hồ Chí Minh để nhận lại tiền. Chúng gọi điện báo rằng đang gặp nguy hiểm vì các đối tượng trong vụ án đang truy lùng, yêu cầu chị M. rút sim điện thoại, xóa các ứng dụng Zalo, Messenger và chỉ giữ liên lạc qua phần mềm Zoom. Đồng thời, chúng yêu cầu chị M. tìm một khách sạn bất kỳ để lẩn trốn.
Do quá lo sợ, chị M. làm theo hướng dẫn, thuê phòng tại một khách sạn. Tại đây, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chị M. cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản Zalo và Facebook.
Sau khi chiếm quyền kiểm soát các tài khoản này, chúng dựng lên một màn kịch để lừa bà V.A. (58 tuổi, mẹ của chị M.), thông báo rằng con bà đang bị bắt cóc và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng để chuộc, nếu không sẽ bán chị M. ra nước ngoài.
Nhận được thông tin, bà V.A. lập tức đến cơ quan công an trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng xác định chị M. đang ở trong một khách sạn tại phường 3 (quận 3, Tp.Hồ Chí Minh). Lực lượng công an đã tiếp cận, giải thích và giúp chị M. nhận ra mình đã bị lừa.

Cuộc gọi video của các đối tượng lừa đảo cắt từ clip. (Ảnh: CACC ).
Qua vụ việc này, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác. Cơ quan công an tuyệt đối không làm việc với công dân qua điện thoại đối với các nội dung liên quan đến điều tra, truy tố hoặc yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.
Mọi hoạt động điều tra hay làm việc liên quan đến các vụ án hình sự đều được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan công an, với giấy mời hoặc giấy triệu tập hợp lệ, nêu rõ nội dung làm việc theo đúng quy định của pháp luật.
Người dân tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu nào từ các cuộc gọi lạ, tự xưng là Công an, Viện kiểm sát hoặc các cơ quan nhà nước.
Khi nhận được những cuộc gọi có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ lừa đảo, cần giữ bình tĩnh, ngắt máy ngay và nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.
Anh Trọng