Cô giáo liên tục bạt tai học sinh lớp 2 tại TP.HCM có thể bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích

Cô giáo liên tục bạt tai học sinh lớp 2 tại TP.HCM có thể bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích

Nguyễn Thành Nhân
Chủ nhật, 06/10/2019 | 18:44
0
Sau khi một nhóm phụ huynh lớp 2/11, trường Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, TP.HCM trình báo video cô giáo chủ nhiệm bạo hành học sinh, ban Giám hiệu nhà trường đã đình chỉ công tác đối với giáo viên này. Theo các luật sư, đây là hành vi phản giáo dục, cần xử lý nghiêm.

Chiều 6/10, bà Đỗ Thị Sửu, Hiệu trưởng trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, TP.HCM đã xác nhận, nhà trường đã nhận được tố cáo của nhiều phụ huynh về việc giáo viên chủ nhiệm lớp 2/11 có hành vi bạo hành học sinh.

“Giáo viên nay là cô Nguyễn Hồng H., đã bị tạm đình chỉ công tác để nhà trường tiến hành xác minh thêm. Đồng thời, Thanh tra quận Tân Phú cũng đã thụ lý sự việc để điều tra, làm rõ. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ từng bước xử lý theo quy định”, bà Sửu nói.

Đại diện cũng cho biết, trong thời gian này, cô H. vẫn đến trường. Tuy nhiên, giáo viên này được phân công công việc khác chứ không được đứng lớp giảng dạy.

Giáo dục - Cô giáo liên tục bạt tai học sinh lớp 2 tại TP.HCM có thể bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích

Trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, TP.HCM đang xử lý vụ việc giáo viên bạo hành học sinh.

Đánh giá vụ việc, luật sư Nguyễn Tri Đức, đoàn Luật sư TP.HCM nêu quan điểm: “Hành vi của cô giáo như trong video phản ánh là đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền được bảo vệ về thân thể, sức khỏe của trẻ em khi đã sử dụng vũ lực liên tiếp nhéo tai, đánh vào đầu, tay và xỉ mắng học sinh”.

“Các học sinh nhỏ tuổi, nhận thức còn hạn chế. Nhưng không vì thế mà cô giáo tự cho phép mình được dạy bảo bằng hình thức trái pháp luật, trái quy tắc đạo đức nghề giáo”, luật sư Đức nhận định.

Còn luật sư Đặng Văn Cường, đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho rằng, việc cô giáo đánh hàng loạt học sinh là phản giáo dục, có thể gây hệ lụy lâu dài. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, bạo lực học đường, không thể chấp nhận được.

"Về trách nhiệm pháp lý, nếu các học sinh có 1-2% thương tích, cô giáo có thể bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự (hành vi là gây thương tích cho người dưới 16 tuổi và gây thương tích cho người mà người phạm tội có trách nhiệm giáo dục... ).

Clip do phụ huynh cung cấp: Hình ảnh cô giáo liên tục bạt tai, đánh đập học sinh lớp 2 tại TP.HCM gây bức xúc 

TP.HCM: Cô giáo liên tục đánh và mắng chửi học sinh lớp 2

Nếu hành vi đánh đập, sỉ nhục, xúc phạm học sinh diễn ra thường xuyên khiến nạn nhân bị tổn thương nặng nề về tâm lý, dù không có tỷ lệ phần trăm thương tích, vẫn có thể khởi tố hình sự về tội hành hạ người khác", luật sư Cường nhận định.

Còn trong trường hợp hành vi và hậu quả không đủ dấu hiệu cấu thành hai tội danh nêu trên thì cô giáo này vẫn có thể xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP và tiến hành các biện pháp kỷ luật viên chức theo quy định pháp luật.

Cũng theo các luật sư, việc khen thưởng và kỷ luật học sinh được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 08/TT, ngày 21/3/1988 của bộ GD&ĐT. Theo đó, giáo viên chỉ được thực hiện hình thức kỷ luật cảnh cáo. Các hình thức kỷ luật khác do hội đồng kỷ luật và hiệu trưởng nhà trường quyết định.

"Trong các hình thức kỷ luật trong quy định, không có hình thức nào cho phép giáo viên được phép đánh đập, chửi bới, xúc phạm danh dự nhân phẩm của học sinh", ông Cường khẳng định.

Giáo dục - Cô giáo liên tục bạt tai học sinh lớp 2 tại TP.HCM có thể bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích (Hình 2).

Hình ảnh cô giáo chủ nhiệm Nguyễn H., chủ nhiệm lớp 2/11 có hành vi nhéo tai, đánh tát và xỉ mắng học sinh.

Chị H.T.B., phụ huynh lớp 2/11 chia sẻ, từ khi nhập học vào cuối tháng 8 vừa qua, con của chị đã phản ảnh rằng bị giáo viên chủ nhiệm đánh. “Con tôi còn kể, cô giáo đánh rất nhiều bạn khác. Tôi đã hỏi một số phụ huynh khác và cũng được biết tình trạng như vậy”, chị T. kể.

Để kiểm chứng câu chuyện, một phụ huynh lớp 2/11 đã âm thầm gắn camera trên tường phòng học và để liên tiếp 4 ngày, từ 27 đến 30/8. Khi xem video, các phụ huynh đã bàng hoàng, bức xúc khi thấy con bị cô giáo đánh, tát và xỉ mắng.

Theo như video mà nhóm phụ huynh cung cấp cho báo chí, trong ngày 30/8, với bộ áo dài tím màu cánh sen, cô giáo Nguyễn H. gọi học sinh lên bục giảng trả bài và có véo tai liên tiếp nhiều em. 

Một góc khuất của camera quay được 12 học sinh nhưng theo quan sát, có đến 5 em bị cô đánh vào đầu, đập mạnh vào vai, véo tai và kéo tai lên xuống nhiều lần trong thái độ giận dữ, tay này chỉ vào học sinh, tay kia chống nạnh.

Sau đó, nhóm phụ huynh lớp 2/11 đã gửi video và đơn phản ánh cho ban Giám hiệu nhà trường vào ngày 9/9. Đại diện Nhà trường đã xin lỗi và hứa sẽ giải quyết dứt điểm, thấu tình sự việc này.

Đình chỉ công tác cô giáo liên tục tát, véo tai học sinh lớp 2

Chủ nhật, 06/10/2019 | 10:53
Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú, TP.HCM cho hay sẽ không bao che sai phạm của nữ giáo viên, sai tới đâu sẽ xử lý tới đó.

Phẫn nộ chứng kiến cảnh giáo viên chủ nhiệm bạt tai, đánh đập hàng loạt học sinh lớp 2

Chủ nhật, 06/10/2019 | 05:55
Ngỡ ngàng, sốc rồi bức xúc là trạng thái cảm xúc mà các phụ huynh học sinh lớp 2/11 trường tiểu học Phan Chu Trinh khi nghe con em mình kể về buổi học nhuốm màu bạo lực của cô giáo chủ nhiệm và tận mắt chứng kiến hình ảnh được ghi lại từ chiếc camera quay lén đặt ở góc lớp.

Từ chối công việc giảng viên để làm xe ôm công nghệ, bạn tôi không thấy đau lòng!

Thứ 6, 04/10/2019 | 11:47
Một vị hiệu trưởng đại học từng chia sẻ ông cảm thấy đau lòng khi gặp sinh viên cũ trở thành xe ôm công nghệ. Nhưng bạn tôi lại từ bỏ một công việc danh giá để chọn làm người tài xế với đồng phục màu xanh.

Cô giáo tát học sinh lớp 1 chảy máu tai phải nhập viện: Tôi lỡ tay

Thứ 2, 07/01/2019 | 20:58
Cô giáo tát học sinh lớp 1 đến mức chảy máu tai, phải nhập viện vì làm nhầm cả 2 đề kiểm tra cho biết, mình lỡ tay và bản thân rất hối hận về việc làm sai trái của mình.
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:18
Việc đăng ký thử nhằm giúp các thí sinh tập dượt, làm quen với việc đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, từ đó hạn chế các sai sót, nhầm lẫn...

Từ 24/4, thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.