Cô giáo tát trẻ nứt xương hàm có bằng sư phạm Mầm non
Dương Thị Hạnh
Thứ 6, 27/07/2018 12:35 GMT+7
0
Dù có bằng cao đẳng Sư phạm Mầm non nhưng trong lúc cho bé P.T.N.D. (3 tuổi) ăn, cô giáo P. (SN 1992) của cơ sở Ánh Sao Vàng đã tát, đánh thẳng vào mặt bé nhiều lần dẫn đến nứt xương hàm.
Sáng 27/7, đại diện Công an xã Đã Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, đơn vị này đang tiếp tục xuống cơ sở Ánh Sao Vàng (đóng trên địa bàn) để xử lý vụ bạo hành trẻ tại đây và mời cô P. lên làm việc.
Được biết, cơ sở mầm non nói trên có 2 nhóm khoảng 50 trẻ và có 4 giáo viên cùng một số bảo mẫu trông giữ. Cô giáo có hành vi đánh bé D. có bằng cao đẳng Sư phạm mầm non. Tuy nhiên, dù được đào tạo sư phạm bài bản, cô P. vẫn có những hành vi đánh đập trẻ dẫn đến nứt xương hàm.
Bé D. bị đánh đập dẫn đến nứt xương hàm.
Về phía gia đình bé D., hoàn cảnh của bé cũng rất đáng thương. Mẹ bé D. mất sớm. Bé đang sống với cha và bà nội. Nhà bé đối diện với cơ sở Ánh Sao Vàng. Trao đổi với PV, chị Huỳnh Thị Phượng (cô ruột của bé D.) cho biết, gia đình gửi bé D. tại lớp cơ sở mẫu giáo Ánh Sao Vàng được 3 năm.
"Hôm 25/7, lúc bà nội qua đón cháu về nhà, mọi người tá hỏa khi thấy mặt mày cháu thâm tím. Cả nhà hỏi chuyện thì cháu nói lúc ăn trưa cháu bị nôn ra người nên cô đã đánh cháu liên tiếp vào mặt. Sau đó, cô còn lấy dép đánh từ trên lưng xuống dưới chân cháu. Cô giáo còn dọa nếu cháu nói ra sẽ bị cắt lưỡi”, bà Phượng nói.
Cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng.
Bà Phượng cũng cho hay: "Trước sự việc xảy ra, gia đình chúng tôi thấy rất bức xúc. Chúng tôi có nhà ở gần cơ sở mầm non này nên thường xuyên nói chuyện với các cô giáo, bảo mẫu tại đây. Thường ngày, thấy các cô ấy vui vẻ, hòa đồng và cũng yêu thương, nhẹ nhàng với các cháu lắm. Nhưng thật không ngờ, khi phụ huynh chúng tôi không có mặt, các cô giáo ấy lại đối xử, hành hạ các bé như vậy, lại còn dọa dẫm các bé không được nói nếu không sẽ "cắt lưỡi". Thật dã man và vô nhân tính, tôi không thể nào chấp nhận được".
Cũng theo bà Phượng, từ khi sự việc xảy ra, bé D. cảm thấy rất sợ hãi. Đặc biệt khi bé gặp cô giáo tại cơ quan công an, bé vừa run vừa sợ. “Tôi hỏi có phải cô đánh con không, cháu im lặng không trả lời, vừa run vừa ôm tôi chặt cứng. Thế nhưng khi cô giáo đi vào trong, tôi hỏi lại, cháu mới kể sự việc bị cô giáo đánh đập. Dù gây ra những hành vi không đúng mực với cháu tôi nhưng từ khi sự việc xảy ra đến nay, chủ cơ sở vẫn chưa tới làm việc với gia đình, và cũng chưa có một lời xin lỗi,...", bà Phượng nói thêm.
Trao đổi với PV, một phụ huynh gửi trẻ tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng cũng chia sẻ: "Thực sự, tôi có quen biết với chủ cơ sở này. Tôi thấy cô ấy khá hiền lành và vui vẻ. Thời điểm tôi đến gửi trẻ, cô ấy cũng có nói về các vụ bạo hành trẻ em ở nhiều cơ sở giữ trẻ khác. Vì vậy, để tránh các vụ việc tương tự xảy ra, cô ấy chỉ tuyển những cô giáo có bằng tốt nghiệp sư phạm mầm non. Ngoài ra, cô ấy cũng nói có lắp camera để theo dõi quá trình dạy dỗ, chăm sóc các bé của cô giáo, bảo mẫu. Nhưng thật không ngờ, dù có lắp camera hay cô giáo có bằng sư phạm lại vẫn đánh trẻ như thường. Bây giờ, tôi rất lo lắng, hoang mang không biết phải gửi trẻ ở đâu cho an toàn và không bạo lực".
Với hành trình hơn 50 năm, nữ doanh nhân Ba Huân đã đưa quả trứng quen thuộc trở thành sản phẩm thương hiệu, không chỉ thay đổi cái nhìn của người tiêu dùng mà còn góp phần khẳng định vị thế nông sản Việt trên bản đồ thực phẩm sạch.
Doanh nghiệp nước nhà đang cho thấy tinh thần chủ động hội nhập khi ngày càng mạnh dạn “mang chuông đi đánh xứ người”, họ mang theo vốn, công nghệ, triết lý kinh doanh và cả khát vọng khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới.
Sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ đợt này là Thiếu tá Lê Vinh Hoàng (Đại đội trưởng, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh), sẽ đảm nhiệm vị trí sĩ quan Quan sát viên quân sự tại phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan.
Đà Nẵng triển khai loạt dự án ứng dụng công nghệ trong giao thông, du lịch và giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm hiện thực hóa mục tiêu đô thị thông minh toàn diện.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Sau khi tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ vụ bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non Mầm Xanh, TAND quận 12 xác định, hành vi của bảo mẫu Huỳnh đủ yếu tố cấu thành tội Hành hạ người khác nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu truy tố bổ sung đối với bảo mẫu này.
Hành vi bạo hành dã man trẻ em của 3 bảo mẫu tại cơ sở mầm non Mầm Xanh khiến dư luận vô cùng bức xúc. Do đó, ngày những người này bị đưa ra xét xử, có rất đông người dân đến tham dự.
Phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh cho biết, sau khi vụ việc bé gái 5 tuổi bị đánh, cơ quan này nhanh chóng xác định được danh tính giáo viên gây ra vụ việc.
Đó là ý kiến của PGS.TS Phan An - chuyên gia văn hóa về quyết định xây nhà hát 1.500 tỷ đồng của HĐND TP.HCM. "Vấn đề nào cấp bách, cần đầu tư trước thì mình ưu tiên trước. Không nên chạy theo đám đông, thấy các nước lớn có nhà hát giao hưởng thì nước mình cũng phải có".
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..
Khi PV hỏi về việc nếu sử dụng loại filler 600.000 đồng/cc có gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe không, người cung cấp tỏ vẻ ấp úng và không dám khẳng định.
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.
Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Cát cho biết: "Vào tối qua, sau khi bài đăng của phụ huynh xuất hiện trên mạng xã hội, cả tôi và cô Hiệu phó phụ trách bán trú đều mất ngủ vì cảm thấy buồn và lo lắng".
Thi tốt nghiệp đạt 29 điểm và nằm trong top 10 thí sinh có điểm thi cao nhất trúng tuyển vào Học viện Biên phòng nhưng Lang Đức Bằng đành phải dang dở ước mơ vào quân đội.
Liên quan đến vụ giáo viên ở Đắk Lắk có hành vi hành hung đồng nghiệp khi bị nhắc nhở đỗ xe đúng quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chỉ đạo khẩn trương xác minh, làm rõ và báo cáo kết quả trước ngày 14/10/2025.
Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới năm 2026. Đáng chú ý năm nay, Việt Nam có 11 trường lọt vào danh sách này.
Thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học; việc vận động, tiếp nhận, sử dụng tài trợ phải đúng quy định.
Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Cát cho biết: "Vào tối qua, sau khi bài đăng của phụ huynh xuất hiện trên mạng xã hội, cả tôi và cô Hiệu phó phụ trách bán trú đều mất ngủ vì cảm thấy buồn và lo lắng".
Các chuyên gia nhận định, từ nay đến giữa tháng 10, không khí lạnh sẽ liên tục khuếch tán xuống phía Nam, kết hợp với hoàn lưu của dải hội tụ nhiệt đới khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.
Ngôi làng nhỏ nằm cạnh bờ sông Dương Tử đã được biết đến là một trong những nơi cung cấp đá cuội hàng đầu của Trung Quốc và tạo ra doanh thu hàng triệu Nhân dân tệ mỗi năm.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.