Vụ “quỹ đen” ở cục Đường thủy: Có hay không việc

Vụ “quỹ đen” ở cục Đường thủy: Có hay không việc "bật đèn xanh" trong nội bộ ngành?

Thứ 6, 03/08/2018 | 19:19
0
“Ngoài đơn vị trực tiếp liên quan đến vấn đề lập "quỹ đen" phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật thì cơ quan chủ quản, tư lệnh ngành cũng phải chịu trách nhiệm sát sườn", chuyên gia cho biết.

Liên quan đến hai cán bộ của cục Đường thủy nội địa bị một số doanh nghiệp tố cáo lập "quỹ đen" từ việc thu phần trăm giá trị gói thầu và trách nhiệm của những người đứng đầu ngành khi để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, chiều ngày 3/8, PV báo Người đưa tin đã buổi trao đổi với chuyên gia về vấn đề này.

Chia sẻ với PV, ông Lê Văn Cuông - nguyên Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho biết: “ Việc lập “quỹ đen” xưa nay được coi là tệ nạn xảy ra từ lâu và ở nhiều cơ quan dù Nhà nước không cho phép. Nơi nào có “quỹ đen” chứng tỏ ở đó có tiêu cực. Việc lập “quỹ đen” được coi như việc cố tình vi phạm pháp luật để nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Việc dùng “quỹ đen” bất hợp pháp để chi tiêu nội bộ, biếu xén, chạy chọt hay làm những điều không trong sáng… chứng tỏ đối tượng thực hiện phải có kế hoạch, mưu mô từ trước.”

Tin nhanh - Vụ “quỹ đen” ở cục Đường thủy: Có hay không việc 'bật đèn xanh' trong nội bộ ngành?

2 cán bộ cục Đường thủy nội địa bị tố cáo lập "quỹ đen" từ việc thu phần trăm giá trị gói thầu.

Bên cạnh đó, khi bàn đến trách nhiệm của Cục trưởng cục Đường thủy nội địa gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành, ông Cuông cho biết: “Ngoài đơn vị trực tiếp liên quan đến vấn đề này phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật thì cơ quan chủ quản, tư lệnh ngành để xảy ra cũng phải chịu trách nhiệm sát sườn.

Cụ thể, cục Đường thủy nội địa phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát cấp dưới. Trong sai phạm nghiêm trọng này thì có thể xảy ra hai trường hợp: hoặc là Cục cũng “bật đèn xanh” thông đồng cho việc lập "quỹ đen" này, hoặc là vấn đề thiếu trách nhiệm sao sát quản lý để cấp dưới tung hoành. Cùng với đó, công tác thanh kiểm tra của cấp trên trực tiếp yếu kém hay chăng cũng lại “chống lưng” cho họ, né tránh bao che cho hành vi vi phạm pháp luật. Đây là những dấu hỏi cần được làm sáng tỏ.”

“Để xảy ra vấn đề nghiêm trọng thì dù ở phương diện nào cũng phải gắn với trách nhiệm của cơ quan chủ quản, và vai trò của người đứng đầu. Người chịu trách nhiệm trực tiếp ở đây là Cục trưởng cục Đường thủy nội địa vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao để xảy ra vi phạm trong phạm vi mình quản lý. Bên cạnh đó không thể không nhắc đến trách nhiệm của Bộ trưởng bộ GTVT, vì đây là đơn vị trực thuộc quản lý của Bộ. Chính vì vậy, không thể xem nhẹ nhưng cũng phải tùy theo mức độ vi phạm nặng nhẹ để xử lý”, ông Cuông nhấn mạnh.

Trước đó, báo chí phản ánh việc thu, lập “quỹ đen” tại một số gói thầu do cục Đường thủy nội địa hoặc ban quản lý dự án đường thủy nội địa làm chủ đầu tư. Cụ thể, trong hai năm 2015 và 2016, các ông Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Xuân Hồng, Phạm Văn Thông được cho liên quan đến việc doanh nghiệp phải trích nộp phần trăm giá trị một số gói thầu. Việc thu “quỹ đen” này thực hiện vào tháng đầu năm, là thời điểm hoàn tất hồ sơ quyết toán, giải ngân toàn bộ ngân sách của năm trước.

Ngày 2/8, cục Đường thủy nội địa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 3/8) đối với ông Vũ Mạnh Hùng - quyền Trưởng phòng Kế hoạch - đầu tư và ông Nguyễn Xuân Hồng là chuyên viên phòng Kế hoạch - đầu tư.

Hải Yến - Đỗ Chang

Nghi án cục Đường thủy lập “quỹ đen”: Tạm đình chỉ 2 cán bộ

Thứ 6, 03/08/2018 | 07:20
Liên quan đến nghi án cục Đường thủy lập “quỹ đen”, cơ quan này đã tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ.

Tiến hành thanh tra nghi vấn cục Đường thủy lập “quỹ đen”

Thứ 4, 01/08/2018 | 15:16
Sau khi nhận được thông tin về nghi vấn tiêu cực tại cục Đường thuỷ nội địa, Bộ trưởng bộ GTVT đã chỉ đạo thanh tra bộ thành lập tổ xác minh, làm rõ những vấn đề này.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.