Cơ hội nào để trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng bứt phá?

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 5, 06/11/2025 15:15 GMT+7

Nhìn từ Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore hay Thượng Hải, có thể thấy thành công của các trung tâm tài chính đến từ lợi thế khác biệt và thể chế mở đường cho sáng tạo. Đà Nẵng kỳ vọng trở thành “phòng thí nghiệm tài chính số” của Việt Nam, kết nối chuẩn quốc tế ngay từ bước đầu hình thành.

Lợi thế hạ tầng, du lịch và thể chế

Ngày 6/11, tại Tọa đàm định vị và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng: Cơ hội thu hút các giao dịch và đầu tư, ông Hồ Kỳ Minh- Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, việc sáp nhập với Quảng Nam đưa Đà Nẵng trở thành đô thị có diện tích tự nhiên gần 12.000 km² và dân số hơn 3 triệu người. Quy mô này đủ lớn để thử nghiệm mô hình tài chính mới và đầu tư hạ tầng phục vụ một trung tâm tài chính hiện đại.

Một trong những lợi thế lớn của Đà Nẵng là hạ tầng giao thông đồng bộ. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đạt chuẩn 5 sao Skytrax, kết nối gần 270 chuyến bay mỗi ngày, trong đó có hơn 100 chuyến quốc tế. Thành phố đang hướng đến nâng cấp sân bay Chu Lai thành một trong ba cảng hàng không lớn nhất cả nước, công suất 30 triệu hành khách và 3 triệu tấn hàng hóa vào năm 2050. 

Cơ hội nào để trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng bứt phá? - Ảnh 1.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại tọa đàm về định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.

Cùng với đó là cụm cảng Liên Chiểu, đang chuẩn bị mời thầu quốc tế để phát triển thành bến trung chuyển hàng hóa khu vực. Khi "trục không – thủy" hoàn thiện, Đà Nẵng có cơ sở phát triển mạnh các dịch vụ tài chính gắn với logistics, bảo hiểm hàng hải và tài trợ thương mại.

Bên cạnh đó, du lịch – dịch vụ tiếp tục là động lực then chốt. Thành phố hiện có 163 cơ sở lưu trú 4–5 sao, 57 điểm du lịch, bờ biển dài hơn 215 km, cùng ba di sản UNESCO (Hội An, Mỹ Sơn, Ma nhai Ngũ Hành Sơn) và khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đón 12,8 triệu lượt khách lưu trú, trong đó 5 triệu lượt quốc tế, doanh thu gần 1,5 tỷ USD.

Trên phương diện thể chế, thành phố đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Nghị định về Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC), dự kiến trình ban hành trước ngày 15/11. Đây là điều quan trọng để vận hành các cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho tài sản số, thanh toán số, blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) và định danh điện tử (eKYC), đồng thời thiết lập trung tâm trọng tài tài chính theo chuẩn quốc tế.

Cơ hội nào để trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng bứt phá? - Ảnh 2.

Ông Rich McClelan nhấn mạnh tầm quan trọng của thể chế minh bạch với nhà đầu tư toàn cầu.

Theo ông Rich McClelan, thành viên ban tư vấn, Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng cần tạo ra một "môi trường quen thuộc" cho nhà đầu tư toàn cầu: chính sách thuế cạnh tranh, khả năng chuyển đổi ngoại tệ hợp chuẩn, hợp đồng theo luật quốc tế, cùng cơ chế "một cửa, một dấu" cho doanh nghiệp. Việt Nam có thể phân vai giữa hai đầu mối tài chính: Tp.HCM phụ trách quản lý vốn, trong khi Đà Nẵng tập trung vào tài chính xanh và công nghệ tài chính (fintech).

Cất cánh nhờ chọn "ngách" chuyên biệt

Theo định hướng Trung ương, trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng sẽ phát triển trên ba trụ cột: tài chính xanh, tài chính thương mại, và công nghệ tài chính – tài sản số. Hướng đi "theo ngách" giúp thành phố tránh cạnh tranh trực tiếp với Tp.HCM hay Singapore, đồng thời tận dụng thế mạnh liên kết cảng biển – sân bay – logistics – du lịch.

Trong đó, tài trợ chuỗi cung ứng (Supply Chain Finance – SCF) được xem là mũi nhọn tiềm năng. Ông Jinchang Lai, Trưởng nhóm phát triển cơ sở hạ tầng tài chính khu vực châu Á Thái Bình Dương, nhóm tư vấn các định chế tài chính, IFC, nhận định SCF không chỉ là sản phẩm tài chính mà là một hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh các khoản phải thu, hàng hóa lưu kho và chuỗi cung ứng doanh nghiệp.

Cơ hội nào để trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng bứt phá? - Ảnh 3.

Ông Jinchang Lai nhấn mạnh tiềm năng phát triển SCF tại Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng.

Trên toàn cầu, quy mô thị trường SCF ước tính hơn 20 nghìn tỷ USD mỗi năm, nhưng mới đáp ứng được khoảng 25%. Việt Nam, đặc biệt là Đà Nẵng, có thể tận dụng cơ hội này trong bối cảnh làn sóng dịch chuyển sản xuất theo chiến lược "Trung Quốc + 1" đang tăng mạnh.

Nếu hình thành được "cụm SCF" tại Đà Nẵng, quy tụ ngân hàng, công ty tài chính, nền tảng công nghệ, công ty dữ liệu và các nhà đầu tư quốc tế, cùng cơ chế tái cấp vốn và ngoại hối linh hoạt, khối lượng giao dịch sẽ tăng nhanh, kéo theo nhiều doanh nghiệp cốt lõi tham gia.

Cơ hội nào để trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng bứt phá? - Ảnh 4.

Tọa đàm nhận được sự quan tâm lớn của các chuyên gia quốc tế.

Ở trụ cột tài chính xanh, Đà Nẵng có thể đi đầu trong "bao thanh toán xanh", ưu đãi vốn cho doanh nghiệp đáp ứng chuẩn ESG (môi trường – xã hội – quản trị), đồng thời thu hút nguồn vốn xanh từ châu Âu và Bắc Mỹ. 

Đà Nẵng hiện dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng ICT, nằm trong top hệ sinh thái khởi nghiệp năng động của thế giới. Sandbox cho token hóa tài sản, nền tảng SCF điện tử hay chấm điểm tín dụng bằng AI có thể giúp Đà Nẵng tạo dấu ấn khác biệt.

Cơ hội nào để trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng bứt phá? - Ảnh 5.

Ông Lin Hui, đại diện FCI, khẳng định tầm quan trọng của thể chế minh bạch trong thu hút nhà đầu tư quốc tế.

Ông Lin Hui, Giám đốc Khu vực châu Á của FCI, chia sẻ, trung tâm tài trợ thương mại không chỉ là nơi tập trung ngân hàng mà còn là hạ tầng quốc gia: giúp giảm rủi ro cho doanh nghiệp xuất khẩu, khai thông vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời thu hút logistics, trụ sở đa quốc gia và các dịch vụ pháp lý – bảo hiểm. 

Bài học từ Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Thượng Hải cho thấy, các trung tâm tài chính thành công đều dựa vào lợi thế riêng, không sao chép mô hình London hay New York. Với Đà Nẵng, chiến lược thương hiệu nên hướng đến vị thế "Trung tâm tài trợ thương mại và SCF số hóa – xanh" của Việt Nam và Tiểu vùng Mekong.

Theo các chuyên gia, khi hội đủ bốn yếu tố hạ tầng đẳng cấp, khung pháp lý theo thông lệ quốc tế, nguồn nhân lực chất lượng cao, và hướng phát triển chuyên biệt, Đà Nẵng hoàn toàn có cơ hội bứt phá
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.