Chuyến bay tuyển Việt Nam có người dương tính Covid -19: Có nên chỉ cách ly 7 ngày?

Chuyến bay tuyển Việt Nam có người dương tính Covid -19: Có nên chỉ cách ly 7 ngày?

Chủ nhật, 20/06/2021 | 19:04
0
Trên chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam từ UAE về nước có 2 ca dương tính với Covid -19, dư luận đặt ra vấn đề liệu cách ly 7 ngày với toàn đội có đủ an toàn?

Chuyến bay mang số hiệu QH9305, là chuyến bay chở thầy trò HLV Park Hang Seo từ UAE về nước. Sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng, trả hành khách, máy bay tiếp tục chở đội tuyển bay vào TP.HCM và hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10h20 sáng 17/6.

Tại TP.HCM, đội tuyển Việt Nam thực hiện cách ly 7 ngày thay vì 21 ngày. Đây là kết luận của bộ Y tế dựa vào đề xuất của UBND TP.HCM và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), do các thành viên đội tuyển Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng chống Covid-19. Đồng thời quá trình sinh hoạt, tập luyện và thi đấu tại UAE được tổ chức khá khép kín để chống dịch.

Đội tuyển được bố trí cách ly tập trung tại một khách sạn ở quận 7, TP.HCM và đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đợt đầu tiên.

Theo kế hoạch, ngày thứ 6 trong đợt cách ly đội tuyển sẽ thực hiện thêm một đợt xét nghiệm RT-PCR. Đội tuyển Việt Nam chỉ phải cách ly y tế 7 ngày, nếu sau 7 ngày toàn đội có kết quả âm tính thì tất cả sẽ được rời cơ sở cách ly tập trung để về nhà.

Sau khi về nhà, toàn đội tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày và theo dõi y tế đến hết 28 ngày kể từ khi nhập cảnh.

Sự kiện - Chuyến bay tuyển Việt Nam có người dương tính Covid -19: Có nên chỉ cách ly 7 ngày?

Các cầu thủ áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng bệnh (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, mới đây thông tin trong số những ca mắc Covid-19 mới tại Đà Nẵng, có hai ca nhập cảnh là người đi cùng chuyến bay với đội tuyển bóng đá Việt Nam từ UAE nhận được sự quan tâm của dư luận. Hai bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Nhiều ý kiến cho rằng, hiện trên chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam đã có ca dương tính thì nên cho toàn bộ những người trong chuyến bay đó cách ly 21 ngày, bao gồm cả đội bóng thay vì 7 ngày như đã nêu.

Về vấn đề này, chiều ngày 20/6, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, PGS.TS Trần Đắc Phu nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng: “Các cầu thủ thực hiện cách ly tập trung 7 ngày, sau đó về nhà lại cách ly 7 ngày nữa là 14 ngày, trong 14 ngày đó xét nghiệm đều đặn và cả đoàn âm tính thì không vấn đề gì.

Thêm nữa, đối với các cầu thủ khi đi thi đấu đã được tiêm vắc-xin, đã áp dụng tất cả các biện pháp phòng bệnh như: Trên máy bay ngồi khoang riêng, mặc đồ bảo hộ, điều kiện cách ly tại nhà đảm bảo, có phòng riêng. Đồng thời, bản thân cầu thủ cũng phải có ý thức giữ gìn thì mới có thể đi đá bóng tiếp, vì thế có thể tin tưởng các cầu thủ cách ly tại nhà được. Bởi, cách ly tại nhà có điều kiện (phòng riêng) thì cũng như cách ly tập trung. Trong khoảng thời gian cách ly 14 ngày xét nghiệm liên tục là được”.  

Trong ngày 20/6, VFF cũng thông tin, kết quả tất cả các thành viên đội tuyển Việt Nam đều âm tính với Covid-19.

Được biết, trong suốt thời gian thi đấu tại UAE, đội tuyển tuyệt đối tuân thủ quy tắc "bong bóng" do AFC thiết lập. Đội tuyển Việt Nam chỉ sinh hoạt bên trong khách sạn, di chuyển từ khách sạn đến sân tập, sân thi đấu và ngược lại, không tiếp xúc gần với người nào khác ngoài phạm vi "bong bóng".

Các thành viên đội tuyển Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó liều cuối cùng tiêm cách đây ít nhất 14 ngày. Ngoài ra, trên chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam từ UAE về nước ngày 17/6, đội tuyển được bố trí ngồi ở một khoang riêng, tách biệt với nhóm hành khách phía sau 6 hàng trống. Toàn bộ các thành viên đội tuyển đều mặc trang bị phòng hộ trong suốt hành trình bay và cho tới khi về đến địa điểm cách ly tập trung y tế.

Thanh Lam

Thêm 2 ca mắc Covid-19 tử vong

Chủ nhật, 20/06/2021 | 15:36
Bộ Y tế chiều ngày 20/6 thông báo về hai ca tử vong bệnh nhân có bệnh lý nền nặng liên quan Covid-19. 

Trưa 20/6, Việt Nam ghi nhận 130 ca mắc COVID-19 trong nước, Đà Nẵng có 18 ca

Chủ nhật, 20/06/2021 | 13:16
Các ca trong nước ghi nhận tại Bắc Giang 53 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 34 ca, Đà Nẵng 18 ca, Bình Dương 13 ca, Bắc Ninh 9 ca, Hà Tĩnh 1 ca, Quảng Nam 1 ca, An Giang 1 ca.

Choáng váng với độ giàu có của hoàng tử UAE: Sở hữu nhiều CLB bóng đá TG, siêu xe, du thuyền không thiếu

Thứ 4, 16/06/2021 | 12:00
Không chỉ vung tiền thâu tóm các CLB bóng đá nổi tiếng thế giới, Sheikh Mansour - hoàng tử UAE còn sở hữu nhiều du thuyền, siêu xe, bất động sản.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.