Cổ phiếu Apple lao dốc sau sự cố tại nhà máy Foxconn ở Trung Quốc

Cổ phiếu Apple lao dốc sau sự cố tại nhà máy Foxconn ở Trung Quốc

Thứ 4, 30/11/2022 | 19:37
0
Tình trạng bất ổn của nhà máy sản xuất iPhone Foxconn tại Trung Quốc gây rủi ro cho các lô hàng iPhone, đè nặng lên cổ phiếu Apple.

Theo TechTimes, làn sóng lây nhiễm Covid-19 được phát hiện lần đầu tiên tại cơ sở của Foxconn ở Thâm Quyến, Trung Quốc vào tháng 3/2022 dẫn đến việc sản xuất các sản phẩm của Apple bị đình chỉ trong một thời gian ngắn.

Mới đây, để đối phó với đợt bùng phát Covid-19 mạnh hơn nữa, vào tháng 10, ban quản lý của Foxconn đã bắt đầu thực thi các biện pháp an toàn nghiêm ngặt làm giảm năng suất làm việc khi nhiều công nhân nhà máy bắt đầu trốn khỏi cơ sở và phản đối ban quản lý.

Chính sách nghiêm ngặt Zero-Covid ở Trung Quốc đã khiến việc vận hành nhà máy sản xuất iPhone của Foxconn ở Trịnh Châu, nơi sử dụng hơn 200.000 công nhân, trở nên vô cùng khó khăn.

Trước sự khó khăn trong hoạt động sản xuất iPhone, tờ Economic Times cho biết giá trị mỗi cổ phiếu của Apple đã giảm 2,6% xuống còn 144,22 USD tại New York (Mỹ) vào hôm 28/11 - mức giảm trong một ngày lớn nhất trong hơn 2 tuần gần đây.

Theo thống kê, cổ phiếu Apple đã giảm tổng cộng 19% trong năm nay. Sự sụt giảm cổ phiếu là vì phần lớn dòng sản phẩm mới nhất của Apple trong năm nay được sản xuất tại cơ sở Foxconn ở Trịnh Châu.

Victoria Scholar, người đứng đầu bộ phận đầu tư tại Interactive Investor cho biết: "Tình trạng bất ổn của công nhân tại nhà máy của Foxconn ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến các lô hàng iPhone tháng 11 của Apple".

"Cổ phiếu Apple vẫn được coi là một trong những cổ phiếu có khả năng phục hồi tốt hơn trong lĩnh vực công nghệ… Tuy nhiên, Apple tiếp tục trì hoãn việc đưa ra kế hoạch chính thức về tình hình phát triển cổ phiếu công ty do tình hình kinh tế vĩ mô không chắc chắn", Scholar cho biết thêm.

Do hoạt động sản xuất khó khăn, Apple cảnh báo doanh số iPhone 14 Pro và 14 Pro Max bị sụt giảm, điều này gây nguy hiểm cho doanh số bán hàng trong mùa mua sắm cuối năm của công ty. Apple đã giảm toàn bộ mục tiêu sản xuất iPhone của mình từ 90 triệu xuống còn 87 triệu chiếc.

US Best Buy Co Inc cũng cho biết, họ dự kiến sẽ thiếu nguồn cung iPhone cao cấp tại các cửa hàng trong mùa lễ này. Các nhà phân tích cho biết, iPhone tại các cửa hàng Apple ở Hoa Kỳ trong mùa mua sắm Black Friday cũng giảm so với 1 năm trước đó, và mất nhiều thời gian hơn để bổ sung hàng dự trữ, tờ Reuters đưa tin trong tuần qua.

Trong khi đó, Bloomberg dự đoán Apple có thể bị thiếu hụt sản xuất hơn 6 triệu iPhone Pro do tỉ lệ sản xuất thấp tại nhà máy Foxconn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Apple và Foxconn có thể tạo ra sự khác biệt vào năm 2023.

Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush cảnh báo về tình trạng thiếu hụt iPhone 14 đang ở mức đáng kể, giảm ít nhất 5% sản lượng trong quý và có thể lên đến 10% tùy thuộc vào hoạt động sản xuất của Foxconn ở Trung Quốc và các cuộc biểu tình của công nhân.

Minh Hoa (t/h theo báo Thanh Niên, Dân Việt)

Lộ video dây chuyền sản xuất iPhone 8 trong nhà máy Foxconn

Thứ 5, 17/08/2017 | 06:08
Hai đoạn video về iPhone 8 đang được sản xuất hàng loạt trong nhà máy của Foxconn vừa lan truyền trên mạng Internet đã ngay lập tức gây xôn xao.

Apple nghe lời Trump, xây nhà máy tại Mỹ để sản xuất iPhone, Macbook

Thứ 2, 31/07/2017 | 16:25
Chính CEO Tim Cook của Apple đã chia sẻ với tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ xây dựng nhà máy tại quê hương.

Nổ nhà máy sản xuất iPhone và iPad

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất thiết bị điện tử Foxconn của Đài Loan đặt ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc, làm 2 người thiệt mạng và 16 người bị thương, 3 trong số đó bị thương nặng. Vụ nổ xảy ra tại dây chuyền sản xuất máy tính bảng iPad 2 của hãng Apple tại một nhà máy điện tử hãng Foxconn một trong những hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất thế giới ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên.

Công nhân nhà máy sản xuất iPhone 5 lại đình công

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Sau vụ bạo loạn tại Thái Nguyên làm ít nhất 50 người thương vong, hàng nghìn công nhân tại một cơ sở của Foxconn tại Trịnh Châu (Trung Quốc) lại biểu tình phản đối điều kiện lao động cực khổ tại nhà máy này.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh xế cổ điển 2024 Kawasaki Meguro S1 mới về Đông Nam Á

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:54
Xế nổ cổ điển 2024 Kawasaki Meguro S1 mới trình làng tại Đông Nam Á đẹp long lanh, cuốn hút dân chơi xe tại đây.

Xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam tăng đột phá trong 2 tháng đầu năm

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:41
Trong 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Startup xe điện GAC AION đặt mục tiêu sẽ bán 4,7 triệu xe vào năm 2030

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:52
Sau những thành công tại Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia, hãng xe điện GAC AION đặt kỳ vọng lớn vào doanh số trong tương lai nhờ tốc độ tăng trưởng kép hàng năm.

Honda tung xe ga mới Giorno+ giá 46 triệu đồng cho giới trẻ

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:53
Honda Giorno+ mới kết hợp với Donald Duck đem lại một diện mạo siêu hấp dẫn cho những nam thanh nữ tú trẻ tuổi.

Dịch vụ nhận hàng hộ shipper: Kiếm vài nghìn/đơn, ở Việt Nam chưa có

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:44
Công việc này không yêu cầu bằng cấp hay tốn nhiều sức lực mà cũng có thể giúp bạn kiếm khoảng vài triệu đồng/tháng.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Chủ tịch VNDirect lên tiếng xin lỗi nhà đầu tư sau sự cố hệ thống bị tấn công

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:09
Ngày 24/3, hacker đã tấn công mã hóa hệ thống công nghệ của VNDirect, dẫn đến nền tảng giao dịch của công ty này bị gián đoạn truy cập.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Nhiều chuyến bay Vietnam Airlines dịp lễ 30/4 gần kín chỗ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:24
Vietnam Airlines dự kiến cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.