Cổ phiếu Đất Xanh lao dốc vì đâu?

Cổ phiếu Đất Xanh lao dốc vì đâu?

Dương Thị Thu Nga
Thứ 6, 11/06/2021 | 09:20
0
Trước kế hoạch phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP với giá 0 đồng cho lãnh đạo và nhân viên của Đất Xanh, nhà đầu tư bức xúc ồ ạt bán tháo khiến cổ phiếu DXG lao dốc.

Trên thị trường chứng khoán những ngày gần đây, giá cổ phiếu công ty cổ phần (CTCP) Tập đoàn Đất Xanh (DXG) là một trong những mã giảm mạnh nhất tuần cùng với khối lượng giao dịch đột biến.

Cụ thể, mã cổ phiếu DXG ở vùng 28.800 đồng/cổ phiếu (phiên ngày 4/6) đã giảm kịch sàn liên tiếp xuống mức 23.600 đồng/cổ phiếu (phiên ngày 10/6).

Bất động sản - Cổ phiếu Đất Xanh lao dốc vì đâu?

Giá cổ phiếu DXG lao dốc sau thông tin phát hành riêng lẻ cổ phiếu và ESOP 0 đồng.

Phát hành cổ phiếu ESOP 0 đồng cho lãnh đạo

Diễn biến trên của DXG diễn ra sau khi Đất Xanh công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với tờ trình tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ và ESOP.

Theo đó, Đất Xanh lên kế hoạch phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, Đất Xanh sẽ dùng 70 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu đến thời điểm phát hành trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 để chi trả cho lần phát hành ESOP. Như vậy, cổ phiếu ESOP sẽ được công ty phát hành với giá 0 đồng cho người lao động. Đặc biệt, đối tượng được nhận ESOP lần này sẽ do Ban điều hành quyết định bao gồm cả thành viên HĐQT.

Cùng với đó, Đất Xanh dự kiến phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp (chiếm 38,59% cổ phiếu đang lưu hành) với mức giá bán ra được xác định là chiết khấu 20% so với mức giá bình quân đóng cửa trong 20 ngày giao dịch gần nhất của cổ phiếu DXG trước thời điểm HĐQT quyết định mức giá phát hành cụ thể. Thời hạn chuyển nhượng cổ phiếu là 1 năm.

Trước kế hoạch phát hành cổ phiếu trên, nhà đầu tư bức xúc bán tháo cổ phiếu. Trong 3 phiên ngày từ 8/6 - 10/6, khối lượng giao dịch của DXG tăng đột biến lần lượt hơn 26,6 triệu, hơn 42,8 triệu và 20 triệu cổ phiếu được sang tay tăng cao so với những phiên giao dịch trước đó. 

Đáng chú ý hơn, trước khi cổ phiếu nằm sàn la liệt, ban lãnh đạo công ty đã kịp chốt lời cổ phiếu ngay vùng đỉnh thu về hàng chục tỷ. Cụ thể, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Đất Xanh trong hai ngày 3/6 và 4/6/2021 đã bán thành công 690.000 cổ phiếu DXG thông qua phương thức khớp lệnh, giá trị giao dịch tạm tính theo ngày 4/6, ông Sơn đã thu về khoảng 20 tỷ đồng.

Trước đó, ông Lê Hào, Phó tổng giám đốc Đất xanh cũng bán ra 150.000 cổ phiếu DXG trong giai đoạn 24/5 - 31/5. Tính theo thị giá ngày 31/5, ông Hào có thể đã thu về hơn 4 tỷ đồng.

Chế độ thu hút, giữ chân nhân tài

Trước tình hình trên, lãnh đạo Đất Xanh đã lên tiếng lý giải về kế hoạch phát hành cổ phiếu. “Việc phát hành riêng lẻ tăng vốn chủ sở hữu để nâng lượng tiền mặt lên trên 10.000 tỷ đồng đáp ứng điều kiện phát triển các dự án lớn với quy mô hàng trăm ha trở lên. Qua đó tạo sự đột phá mạnh mẽ về quy mô doanh thu và lợi nhuận, giúp Tập đoàn “lột xác” trong những năm sắp tới”, đại diện lãnh đạo Tập đoàn cho hay.

Tập đoàn đang đàm phán để nhận chuyển nhượng 2 quỹ đất có vị trí tiềm năng, phù hợp phát triển đô thị với tổng diện tích 1.050 ha, tổng giá trị đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng.

Với kế hoạch ESOP, lãnh đạo Công ty giải thích: “Trong lộ trình triển khai chiến lược 10 năm của Tập đoàn, chế độ thu hút và gìn giữ nhân tài là hết sức cần thiết. Do vậy, việc triển khai chính sách ESOP trong năm 2021 cũng nằm trong mục tiêu này. 

Theo đó, đối với đợt phát hành ESOP này, chúng tôi dự kiến áp dụng chính sách phong tỏa trong vòng 5 năm để đảm bảo tính cam kết của đội ngũ nhân sự”.

Bất động sản - Cổ phiếu Đất Xanh lao dốc vì đâu? (Hình 2).

Năm 2020, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 2.891 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ âm 496 tỷ đồng.

Năm 2021, Đất Xanh dự kiến ghi nhận mức doanh thu đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 311% so với năm liền trước. Với kế hoạch này, công ty dự kiến thu về 1.350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ.

Theo báo cáo tài chính quý I, Đất Xanh đã ghi nhận 2.955 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng 712 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm, tương đương hoàn thành 33% mục tiêu doanh thu. Tuy nhiên, lãi ròng của công ty mẹ trong quý I chỉ là 14 tỷ đồng, đạt 1% so với kế hoạch cả năm.

Nợ đọng, tồn kho lớn HUD vẫn đề xuất xây dựng nhà ở xã hội ở TP. Thủ Đức

Thứ 5, 10/06/2021 | 09:23
Dù phải thế chấp tòa nhà văn phòng HUD Tower cùng loạt dự án để vay ngân hàng, HUD vẫn đề xuất muốn đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại TP. Thủ Đức.

Khoản nợ phình to, loạt ngân hàng nào là chủ nợ của tập đoàn Đất Xanh?

Thứ 2, 07/06/2021 | 08:45
VPbank là “chủ nợ” lớn nhất của công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG) với việc nắm giữ gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo xử lý “lùm xùm” tại KCN Mỹ Xuân A2

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:31
Liên quan những “lùm xùm” thời gian qua tại khu công nghiệp (KCN) Mỹ Xuân A2, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm.

Tiếp tục cưỡng chế 79 căn biệt thự trái phép ở Tp.Phú Quốc

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:10
Ngày 10/5, UBND Tp.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tiếp tục cưỡng chế 3 căn biệt thự trong khu biệt thự 79 căn xây dựng không phép tại xã Dương Tơ.

Kiên Giang: Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:00
Một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện chậm, nhất là các dự án giao thông, do chưa xử lý dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tp.HCM: Hơn 8.900 căn hộ tái định cư bỏ trống, nợ 81 tỷ đồng phí vận hành

Thứ 5, 09/05/2024 | 22:06
Tp.HCM hiện có 8.948 căn hộ tái định cư thuộc sở hữu nhà nước chưa bố trí cho người dân tại 85 chung cư, cụm chung cư.

Phân khúc bất động sản hiếm hoi vẫn chìm đắm trong khó khăn

Thứ 5, 09/05/2024 | 21:00
Thị trường bất động sản vẫn đang tồn tại một dòng sản phẩm “đóng băng” từ năm này qua năm khác. Đó chính là condotel.
     
Nổi bật trong ngày

Tại sao vàng SJC vẫn tăng như vũ bão dù đã có các phiên đấu thầu?

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:45
Giá vàng miếng SJC tăng như vũ bão, lên 92 triệu đồng/lượng. Theo các chuyên gia, đấu thầu vàng chỉ là giải pháp trước mắt, về lâu dài, cần sửa đổi Nghị định 24.

Tiếp tục cưỡng chế 79 căn biệt thự trái phép ở Tp.Phú Quốc

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:10
Ngày 10/5, UBND Tp.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tiếp tục cưỡng chế 3 căn biệt thự trong khu biệt thự 79 căn xây dựng không phép tại xã Dương Tơ.

Lần đầu tiên 15 tấn củ sen của Đồng Tháp được xuất khẩu sang Nhật Bản

Thứ 6, 10/05/2024 | 06:30
Đồng Tháp vừa xuất khẩu 15 tấn củ sen đầu tiên vào thị trường Nhật Bản, đánh dấu mốc đưa sản phẩm sen thâm nhập vào một trong những thị trường khó tính của thế giới.

Giá vàng 10/5: Vàng SJC tăng kỷ lục, lên ngưỡng 90,5 triệu đồng/lượng

Thứ 6, 10/05/2024 | 09:40
Sáng 10/5, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, trong đó thương hiệu SJC vọt lên ngưỡng 90,5 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Kiên Giang: Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:00
Một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện chậm, nhất là các dự án giao thông, do chưa xử lý dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.