Cổ phiếu Vingroup dẫn dắt, VN-Index tăng hơn 25 điểm

Cổ phiếu Vingroup dẫn dắt, VN-Index tăng hơn 25 điểm

Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Hồng Nhung

Thứ 6, 04/09/2026 15:36 GMT+7

VN-Index tăng hơn 25 điểm trong phiên 4/9 nhờ lực kéo từ nhóm Vingroup và bất động sản, dù số mã giảm vẫn nhiều hơn số mã tăng.

Thị trường chứng khoán ngày 4/9 duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch, với động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc hệ sinh thái Vingroup. Tuy nhiên, diễn biến tăng điểm của chỉ số chưa phản ánh hoàn toàn trạng thái của thị trường khi số lượng mã giảm vẫn chiếm ưu thế.

Kết phiên, VN-Index tăng 25,36 điểm, tương đương 1,39%, lên 1.853,08 điểm. Trên sàn HoSE có 128 mã tăng, trong khi 176 mã giảm và 74 mã đứng giá.

Thanh khoản đạt hơn 618,6 triệu cổ phiếu, trong đó khối lượng khớp lệnh đạt gần 501 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch đạt 16.700,15 tỷ đồng.

Đà tăng của thị trường trong phiên chủ yếu được nâng đỡ bởi nhóm bất động sản, đặc biệt là các cổ phiếu có vốn hóa lớn. Chỉ số ngành bất động sản tăng 3,38%, mức tăng mạnh nhất trong các nhóm ngành được thống kê.

Cổ phiếu Vingroup dẫn dắt, VN-Index tăng hơn 25 điểm - Ảnh 1.

Diễn biến VN-Index trong phiên 4/9 (Ảnh: FireAnt).

VIC tiếp tục là tâm điểm khi tăng 4,74%, lên 256.100 đồng/cổ phiếu và là một trong những mã đóng góp lớn nhất vào mức tăng của VN-Index. Cổ phiếu này trong phiên đã có thời điểm tăng khoảng 4-5%, qua đó đóng góp đáng kể vào đà đi lên của chỉ số.

Trước đó, Vingroup đã công bố thông tin giải trình về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20.940 tỷ đồng, cao gấp khoảng 3,6 lần mức 4.539 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Cùng chiều, VHM tăng 2,45%, VRE tăng 0,76%. Một số cổ phiếu bất động sản khác cũng giao dịch tích cực như CEO tăng 2,33%, TCH tăng 2,09% và HDG tăng 4,79%. Tuy vậy, diễn biến trong ngành vẫn có sự phân hóa khi NVL giảm 0,76%, DIG giảm 1,33% và KDH giảm 1,70%, trong khi DXG đứng tại tham chiếu.

Nhóm tài chính cũng góp phần hỗ trợ thị trường, với chỉ số ngành tăng 0,51%. Trong nhóm ngân hàng, VPB tăng 3,15%, TCB tăng 1,56%, TPB tăng 1,38% và SHB tăng 0,84%. SSI tăng 0,72%, trong khi một số cổ phiếu khác giao dịch phân hóa như VIX giảm 0,36%, SHS giảm 0,65%, MBB giảm 0,24%, còn HDB và ACB đứng giá tham chiếu.

Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành tiếp tục chịu áp lực bán. Chỉ số viễn thông giảm 1,07%, mạnh nhất trong các ngành giảm điểm. VGI giảm 1,15%, FOX giảm 0,78%.

Nhóm năng lượng cũng giảm 0,55%, với BSR mất 0,56%, PLX giảm 0,55%, PVD giảm 0,78%, PVS giảm 0,77% và PVC giảm 1,63%.

Áp lực điều chỉnh cũng xuất hiện tại nhóm công nghiệp khi chỉ số ngành giảm 0,60%. Trong đó, VSC giảm 3,47%, CII mất 2,06%, PVT giảm 1,22%, GEX giảm 0,57% và VCG giảm 0,32%.

Các nhóm ngành còn lại biến động không lớn. Công nghệ tăng 0,21%, vật liệu cơ bản tăng 0,32%, hàng tiêu dùng cơ bản tăng 0,64%, trong khi chăm sóc sức khỏe giảm 0,15% và các dịch vụ hạ tầng giảm 0,49%.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại mua ròng hơn 95 tỷ đồng trong phiên. Lực mua tập trung tại VIC, VHM, MCH, VPB, FPT và STB, trong khi DXG, VCB, HPG, ACB, HDB và KDH nằm trong nhóm cổ phiếu bị bán ra.

Nhìn chung, phiên tăng điểm ngày 4/9 được dẫn dắt chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và các mã bất động sản liên quan. Trong khi VN-Index tăng hơn 25 điểm, số lượng cổ phiếu giảm vẫn cao hơn số mã tăng, cho thấy diễn biến trên thị trường tiếp tục có sự phân hóa.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.