Ủy ban châu Âu (EC) đã kiện Ba Lan ra Tòa án Công lý EU (CJEU) về 2 hành vi vi phạm, cổng thông tin châu Âu Euractiv đưa tin hôm 8/5.
Cụ thể, cơ quan điều hành EU cáo buộc quốc gia thành viên ở Đông Âu về 2 hành vi vi phạm, trong đó hành vi đầu tiên liên quan đến việc không có mốc thời gian để đưa ra các loại phí đường bộ mới có tính đến lượng khí thải CO2.
Hành vi vi phạm thứ hai Ba Lan bị cáo buộc là thách thức việc thực hiện Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) – một quy định của EU được thông qua vào năm 2022 nhằm giải quyết vấn đề nội dung bất hợp pháp, quảng cáo minh bạch và thông tin sai lệch.
Tòa án Công lý EU (CJEU) có trụ sở tại Luxembourg. Ảnh: BaselGovernance
Các quốc gia thành viên EU được yêu cầu nộp cho Brussels trước ngày 25/3/2024 một lịch trình triển khai các loại phí đường bộ mới thay đổi dựa trên lượng khí thải CO2.
Điều này nhằm mục đích khuyến khích việc sử dụng các loại xe phát thải thấp hơn trên khắp các tuyến đường ở châu Âu.
Bản sửa đổi năm 2022 của Chỉ thị Eurovignette mở rộng phạm vi áp dụng để bao gồm tất cả các loại xe hạng nặng và hạng nhẹ, vượt ra ngoài phạm vi trước đây chỉ giới hạn ở xe tải có trọng tải trên 3,5 tấn.
Các quy định mới cũng đưa ra một khoản phí bắt buộc đối với xe hạng nặng để trang trải các chi phí bên ngoài liên quan đến ô nhiễm không khí.
Trong khi đó, Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) yêu cầu các quốc gia thành viên phải chỉ định Điều phối viên Dịch vụ Kỹ thuật số có thẩm quyền để giám sát và thực thi các điều khoản của DSA trước ngày 17/2/2024.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.