Có thể phạt tù từ 3-6 năm nếu phá hoại công trình con đường gốm sứ Hà Nội

Có thể phạt tù từ 3-6 năm nếu phá hoại công trình con đường gốm sứ Hà Nội

Phạm Trọng Tùng
Thứ 6, 01/11/2019 | 10:17
0
Thời gian gần đây, con đường gốm sứ ven sông Hồng được xây dựng nhân kỉ niệm đại lễ Thăng Long – Hà Nội, bị nứt vỡ nghiêm trọng. Theo luật sư, những hành vi phá hoại công trình có thể phạt tù từ 3-6 năm.
Tin nhanh - Có thể phạt tù từ 3-6 năm nếu phá hoại công trình con đường gốm sứ Hà Nội

Con đường gốm sứ ven sông Hồng được xây dựng nhân kỉ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây là niềm tự hào của người dân Thủ đô.

Tin nhanh - Có thể phạt tù từ 3-6 năm nếu phá hoại công trình con đường gốm sứ Hà Nội (Hình 2).

Con đường gốm sứ này được xuất phát từ ý tưởng của họa sĩ  Nguyễn Thu Thủy và được ghi danh vào kỷ lục Guinness là "bức tranh ghép gốm lớn nhất thế giới". Được khởi công từ năm 2006 và hoàn thành vào tháng 10 năm 2010, con đường nổi tiếng này cũng đã trải qua 2 lần đại tu vào năm 2015 và 2017.

Tin nhanh - Có thể phạt tù từ 3-6 năm nếu phá hoại công trình con đường gốm sứ Hà Nội (Hình 3).

Theo ghi nhận của PV, những ngày gần đây, con đường này liên tục bị người dân đốt rác khiến một số đoạn đường bị hư hại nặng nề.

Tin nhanh - Có thể phạt tù từ 3-6 năm nếu phá hoại công trình con đường gốm sứ Hà Nội (Hình 4).

Đoạn tường gốm này đã bị đổ vỡ rất nhiều chỗ với  khoảng diện tích không hề nhỏ, bức tranh gốm sứ cũng vì đó không còn được trọn vẹn.

Tin nhanh - Có thể phạt tù từ 3-6 năm nếu phá hoại công trình con đường gốm sứ Hà Nội (Hình 5).

Chị Nguyễn Như Quỳnh ở quận Hoàn Kiếm cho biết:”Tình trạng này diễn ra thường xuyên, không chỉ là đốt rác mà con đường này còn bị người dân thản nhiên mang rác ra đổ. Tôi vô cùng thất vọng trước cảnh tượng này. Mong thành phố có biện pháp khắc phục, để con đường được trở lại như cũ”.

Tin nhanh - Có thể phạt tù từ 3-6 năm nếu phá hoại công trình con đường gốm sứ Hà Nội (Hình 6).

Trao đổi với chúng tôi, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, tác giả con đường gốm bức xúc cho biết:”Con đường gốm sứ này là tâm huyết của tôi và các cộng sự, thời gian gần đây đã bị những người thiếu ý thức phá hoại. Tôi vô cùng thất vọng với những hành động trên.

Tin nhanh - Có thể phạt tù từ 3-6 năm nếu phá hoại công trình con đường gốm sứ Hà Nội (Hình 7).

Đây không phải lần đầu xảy ra sự việc người dân đốt lửa khiến đoạn đường gốm sứ bị hư hại. Trước đó, vào những dịp mùa đông người dân thường ra đây sưởi ấm một cách thiếu văn minh, họ đốt những đống lửa to để sưởi ấm, nên chúng tôi đã rất vất vả khắc phục hậu quả. Năm nay, tình trạng này lại tiếp tục diễn ra”.

Tin nhanh - Có thể phạt tù từ 3-6 năm nếu phá hoại công trình con đường gốm sứ Hà Nội (Hình 8).
Tin nhanh - Có thể phạt tù từ 3-6 năm nếu phá hoại công trình con đường gốm sứ Hà Nội (Hình 9).

Theo luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng VP luật sư Tinh thông luật): "Sự đa dạng của các bức tranh gốm sứ không chỉ làm đẹp cho con đường dọc đê, mà nó còn làm cho Thủ đô Hà Nội đẹp và ấn tượng hơn rất nhiều. Bằng chứng là trong vài năm qua, không chỉ khách du lịch quốc tế mà còn rất nhiều khách trong nước từ mọi vùng miền về thăm Thủ đô không bỏ lỡ cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật này. Hầu như ai cũng xuýt xoa vì vẻ đẹp của con đường, ngưỡng mộ sự tài tình của những con người đã làm nên vẻ đẹp cho Thăng Long - Hà Nội.

Tin nhanh - Có thể phạt tù từ 3-6 năm nếu phá hoại công trình con đường gốm sứ Hà Nội (Hình 10).

Vẻ đẹp mê hồn và sự lắng sâu các giá trị văn hóa, nhân văn, lịch sử, mỹ thuật… của con đường gốm sứ độc đáo này đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của bạn bè quốc tế và nhận được rất nhiều khen ngợi.

Tin nhanh - Có thể phạt tù từ 3-6 năm nếu phá hoại công trình con đường gốm sứ Hà Nội (Hình 11).

Theo tôi được biết. trước những hành vi xâm hại, gây ô nhiễm ngày càng thường xuyên trên con đường gốm sứ, Thành phố Hà Nội đã ban hành quy định tạm thời quản lý, tôn tạo công trình “Con đường gốm sứ ven sông Hồng". Theo đó, thành phố nghiêm cấm các hành vi xâm phạm, lấn chiếm, làm mất vệ sinh trực tiếp đến công trình. Đặc biệt, là các hành vi lấn chiếm vỉa hè của hàng quán, xe ôm, việc xả rác bừa bãi và tình trạng đi vệ sinh nơi công cộng... làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị tại khu vực công trình.

Tin nhanh - Có thể phạt tù từ 3-6 năm nếu phá hoại công trình con đường gốm sứ Hà Nội (Hình 12).

Ngoài ra,  hành vi phá hỏng con đường gốm sứ có dấu hiệu của tội Hủy hoại hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định trong Bộ luật Hình sự hiện hành gồm hai hành vi phạm tội độc lập. 

Tin nhanh - Có thể phạt tù từ 3-6 năm nếu phá hoại công trình con đường gốm sứ Hà Nội (Hình 13).

Theo đó, người phạm tội có hành vi tác động vào tài sản thuộc sở hữu của người khác, làm cho tài sản đó bị mất giá trị sử dụng (hủy hoại tài sản) hoặc làm giảm đáng kể giá trị sử dụng của tài sản (làm hư hỏng tài sản) với giá trị thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp được luật hình sự quy định.

Tin nhanh - Có thể phạt tù từ 3-6 năm nếu phá hoại công trình con đường gốm sứ Hà Nội (Hình 14).

Con đường gốm sứ ven sông Hồng (Hà Nội) bị phá hoại nặng nề

 

Tin nhanh - Có thể phạt tù từ 3-6 năm nếu phá hoại công trình con đường gốm sứ Hà Nội (Hình 15).

Theo Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015: Tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

 Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thấy gì từ việc tràn ngập rác thải sau đêm đại nhạc hội tại Hà Nội

Thứ 2, 28/10/2019 | 22:02
Ghi nhận của PV sau đêm Đại hội âm nhạc FWD Music Fest 2019 hoành tráng, khi dòng người hâm mộ đã thưa dần, quanh khu vực SVĐ Mỹ Đình “trơ trọi” trong khoảng không gian ngập ngụa rác.

Video: Loài sâu ăn nhựa giúp con người giải quyết vấn đề rác thải

Thứ 2, 28/10/2019 | 18:36
Ông Federica Bertocchini, một nhà khoa học tại Tây Ban Nha, phát hiện loài sâu này ăn được nhựa. Ước tính, 6.000 con sâu có thể ăn hết một chiếc túi nhựa trong một giờ.

6000 VĐV tham gia chạy bộ kêu gọi “không để nhựa biến thành rác thải”

Chủ nhật, 27/10/2019 | 18:59
Sáng 27/10, gần 6.000 vận động viên tham gia giải chạy Longbien Marathon 2019. Trong đó phí tham gia của các vận động viên được ban tổ chức trích ra để ủng hộ Quỹ vì người nghèo, đồng thời bên lề sự kiện BTC kêu gọi mọi người đóng góp các ý tưởng về bảo vệ môi trường.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.