[Info] Coca-Cola Việt Nam: Doanh thu nghìn tỷ mỗi năm, 25 năm mới bị truy thu thuế
Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 5, 04/03/2021 | 10:25
1
Có mặt từ 1994, thống lĩnh thị trường nước giải khát có ga ở Việt Nam, không ngừng mở rộng sản xuất song Coca-Cola Việt Nam lại có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế.
Làn sóng tranh chấp lao động tại công ty Coca-Cola VN vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Phán quyết mới nhất của TAND quận Thủ Đức (TP.HCM) tiếp tục khẳng định phía doanh nghiệp không tuân thủ quy định khi chấm dứt hợp đồng lao động, yêu cầu bồi thường hàng trăm triệu đồng.
Tổng cục trưởng Tổng Cục thuế Cao Anh Tuấn cho rằng: "Dẫu biết nguồn lực có hạn nên đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra theo phân tích rủi ro, tuy nhiên cần cân đối để đảm bảo công bằng và hiệu quả".
Lãnh đạo Tổng cục Thuế nhấn mạnh đây là đợt thanh tra dài với giai đoạn 9 năm (2007-2015), với nhiều sắc thuế khác nhau nên số tiền lên tới hơn 800 tỷ đồng.
Xác nhận "mắc sai sót nhỏ", chính Coca-Cola Việt Nam chịu mức phạt “nhỏ”, truy thu hơn 821 tỷ đồng tiền thuế, tuy nhiên tính đến nay, Coca-Cola Việt Nam mới chỉ nộp hơn 38 tỷ đồng.
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.
Từ "ông trùm" bất động sản, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh trở thành bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Ngày 19/3, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm sẽ được Toà án Nhân dân Tp. Hà Nội đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện phân công các đảng viên Biên phòng phụ trách hộ gia đình, mô hình này đã giúp người dân vùng biên thay đổi nếp nghĩ, cách làm
Sau nhiều năm công tác trong ngành đối ngoại, Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhìn nhận những điều mình làm được là quá nhỏ và bản thân cũng chỉ bình thường như bao người.
Với Ths.BS Dương Thị Hiền Lương, nghề y là một nghề vất vả nhưng cũng rất tự hào. Nếu được lựa chọn lại một lần nữa thì nữ bác sĩ ấy vẫn một lòng chọn nghề y.