Con Chủ tịch xã được "phù phép" từ người khuyết tật nặng thành cán bộ!

Con Chủ tịch xã được "phù phép" từ người khuyết tật nặng thành cán bộ!

Phạm Xuân Chinh

Phạm Xuân Chinh

Thứ 5, 14/01/2021 16:25 GMT+7

Bị khuyết tật nhẹ ở chân, hưởng chế độ trợ cấp với người khuyết tật nặng, ông Tân được Phó Chủ tịch xã “phù phép” hồ sơ để tuyển dụng cán bộ tư pháp xã.

Buộc thôi việc công chức dùng bằng không hợp pháp!

Ngày 12/10/2020, ông Lê Văn Tiến - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã ban hành quyết định buộc thôi việc ông Phạm Văn Tân, Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã Vĩnh Thịnh vì “sử dụng bằng không hợp pháp”.

Ông Phạm Văn Tân bị khuyết tật nhẹ, nhưng được “phù phép” hồ sơ để trong 10 năm đồng thời vừa được hưởng chế độ trợ cấp xã hội với người khuyết tật nặng (mất khả năng lao động), vừa sử dụng “bằng không hợp pháp” được tuyển dụng, bổ nhiệm làm công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Vĩnh Thịnh (hưởng lương từ ngân sách Nhà nước) là một câu chuyện “vô tiền khoáng hậu” tại Thanh Hóa.

Theo tài liệu của PV, ngày 25/1/2008, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc ký quyết định số 49/QĐ – UBND về việc trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với ông Phạm Văn Tân. Điều này có nghĩa là UBND huyện Vĩnh Lộc thời điểm đó xác định ông Tân không có khả năng lao động.

Ngày 31/12/2009, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc đã ban hành quyết định số 1517/QĐ – UBND tuyển dụng, bổ nhiệm ông Phạm Văn Tân làm công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Vĩnh Thịnh (không qua thi tuyển). 

Tin nhanh - Con Chủ tịch xã được 'phù phép' từ người khuyết tật nặng thành cán bộ!

Dù đã bị buộc thôi việc từ ngày 12/10/2020, nhưng ngày 12/1/2021, ông Phạm Văn Tân vẫn được Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh bố trí làm việc tại phòng 1 cửa của xã với tư cách là cán bộ, công chức xã này.

Từ năm 2008 đến 2020, ông Phạm Văn Tân được hưởng tiền trợ cấp của Nhà nước đối với người khuyết tật nặng, với tổng số tiền là 39 triệu đồng.

Ngày 30/3/2020, ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc đã ký Quyết định số 1234/QĐ – UBND về việc thu hồi trợ giúp xã hội hàng tháng đối với ông Phạm Văn Tân với số tiền là 39 triệu đồng. Nguyên nhân thu hồi là “tháng 1/2010, ông Phạm Văn Tân được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước”.

Điều này có nghĩa là từ năm 2010 – 2020 (10 năm) ông Phạm Văn Tân vừa được hưởng chế độ trợ cấp xã hội với người khuyết tật nặng, lại vừa được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước với vị trí công tác là cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã Vĩnh Thịnh.

Hé lộ việc Phó Chủ tịch giúp con Chủ tịch xã "phù phép" hồ sơ

Dù không có khả năng lao động, đang được hưởng chế độ trợ cấp xã hội cho người khuyết tật nặng, nhưng ngày 31/12/2009, ông Tân được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc tuyển dụng, bổ nhiệm làm công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Vĩnh Thịnh (không qua thi tuyển). Thời điểm này, bố ông Tân là ông Phạm Văn Tham đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh.

Tin nhanh - Con Chủ tịch xã được 'phù phép' từ người khuyết tật nặng thành cán bộ! (Hình 2).

Ông Phạm Văn Tham (bố ông Tân - mặc áo xanh) tại lễ chia tay đồng nghiệp, nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội.

Nội dung Quyết định số 3087/QĐ – UBND ngày 3/9/2020 do ông Lê Văn Tiến – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc ban hành xác định, ông Phạm Văn Tân khai nhận với đoàn xác minh của huyện Vĩnh Lộc, ông này không tham gia học lớp trung cấp Hành chính – Pháp lý. Năm 2009, ông Hoàng Văn Hồng thời điểm đó đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh đã tự “phù phép” hồ sơ (bằng cấp chuyên môn, giấy khám sức khỏe) để ông Tân ký, nộp cho phòng nội vụ huyện Vĩnh Lộc, tuyển dụng vào chức danh Tư pháp – Hộ tịch xã này.

Theo tìm hiểu của PV, ông Phạm Văn Tham (bố ông Tân) từ năm 1990 – 2020 (20 năm) luân phiên giữ các chức vụ chủ chốt (Chủ tịch UBND và Bí thư Đảng ủy) tại xã Vĩnh Thịnh.

Theo quan sát và tìm hiểu của PV, ông Phạm Văn Tân chỉ bị khuyết tật nhẹ ở chân, vẫn đi lại, sinh hoạt bình thường và vẫn đủ sức khỏe để lao động, sản xuất. Bằng chứng là trong 10 năm (2010 – 2020) ông Tân giữ vị trí công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Vĩnh Thịnh.

Tin nhanh - Con Chủ tịch xã được 'phù phép' từ người khuyết tật nặng thành cán bộ! (Hình 3).

Trụ sở UBND xã Vĩnh Thịnh - nơi ông Tân từng sử dụng bằng cấp chuyên môn không hợp pháp 

Ngày 13/1, trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Thu Hiền – Trưởng phòng Nội vụ huyện Vĩnh Lộc xác nhận, ông Phạm Văn Tân – Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Vĩnh Thịnh đã bị chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định buộc thôi việc vì lý do “sử dụng bằng không hợp pháp”. Cơ quan chuyên môn của huyện này sẽ thực hiện các bước quy trình để xem xét, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Ông Phạm Văn Tham (bố ông Tân) vừa nghỉ hưu vào năm 2020, thời điểm trước khi nghỉ hưu ông Tham giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh. Ông Mai Văn Hồng (năm 2009) giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh – người giúp ông Tân “phù phép” hồ sơ để qua mặt UBND huyện Vĩnh Lộc xét tuyển vào chức danh Tư pháp – Hộ tịch xã Vĩnh Thịnh đã nghỉ hưu. Cả ông Tham và ông Hồng đều không bị kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của vụ việc!

Danh dự teen
Giá cá tra xuất khẩu được dự báo sẽ tăng mạnh
Giá cá tra xuất khẩu được dự báo sẽ tăng mạnh
Thứ Năm 15:59, 11/9/2025
Theo VASEP, ngành cá tra Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết định của năm 2025, vừa đối mặt áp lực từ nguồn cung và chính sách thương mại, vừa có cơ hội bứt phá nhờ ưu đãi FTA và xu hướng giá phục hồi.
VN-Index rung lắc mạnh, bứt phá ngoạn mục cuối phiên nhờ nhóm bất động sản và Vingroup
VN-Index rung lắc mạnh, bứt phá ngoạn mục cuối phiên nhờ nhóm bất động sản và Vingroup
Thứ Năm 15:59, 11/9/2025
VN-Index có phiên giao dịch đầy kịch tính, rơi mạnh đầu ngày rồi bật tăng ngoạn mục cuối phiên nhờ nhóm bất động sản và bộ đôi VIC, VHM dẫn dắt.
HoSE cảnh báo nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu DRH Holdings
HoSE cảnh báo nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu DRH Holdings
Thứ Năm 15:58, 11/9/2025
HoSE cảnh báo khả năng hủy niêm yết DRH Holdings sau chuỗi lỗ lũy kế hơn 131 tỷ đồng, nợ trái phiếu quá hạn và nhiều rủi ro tài chính chưa xử lý.
Sớm hiện thực thể chế bảo vệ "tài sản vô hình" trong bối cảnh mới
Sớm hiện thực thể chế bảo vệ "tài sản vô hình" trong bối cảnh mới
Thứ Năm 14:12, 11/9/2025
Ngày 11/9, tại Hà Nội, diễn ra diễn đàn "Thể chế hoá đổi mới sáng tạo – Bảo vệ tài sản vô hình theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW", nhằm kiến nghị giải pháp hoàn thiện thể chế bảo vệ "tài sản vô hình".
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Cán bộ Quảng Ngãi phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Cán bộ Quảng Ngãi phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
Thứ Năm 14:00, 11/9/2025
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Quảng Ngãi phải xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời sàng lọc, thay thế người yếu kém và khuyến khích lớp cán bộ tự nguyện nhường chỗ cho thế hệ trẻ xứng đáng.
Quảng Ngãi đặt mục tiêu đổi mới phong cách lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính
Quảng Ngãi đặt mục tiêu đổi mới phong cách lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính
Thứ Năm 10:58, 11/9/2025
Sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, Quảng Ngãi bước vào nhiệm kỳ 2025–2030 với Đại hội Đảng bộ lần thứ I, xác định những giải pháp đột phá để phát huy tiềm năng, khắc phục hạn chế và thúc đẩy phát triển.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.