Con gái

Con gái "bầu" Đức và con trai "bầu" Thắng bắt tay kinh doanh cà phê

Thứ 5, 09/01/2020 | 15:12
0
Bà Đoàn Hoàng Anh (con gái "bầu" Đức) và ông Võ Quốc Lợi (con trai "bầu" Thắng) sở hữu 49& cổ phần của Ongbau Coffee , một doanh nghiệp mới mà "bầu" Đức cũng nằm trong ban lãnh đạo.

Ngày 7/1, tại một sự kiện công bố giải bóng đá sinh viên ở TP.HCM, ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) bất ngờ xuất hiện với tư cách mới là lãnh đạo của CTCP Cà phê Ông Bầu (Ongbau Coffee).

Tài chính - Ngân hàng - Con gái 'bầu' Đức và con trai 'bầu' Thắng bắt tay kinh doanh cà phê

Con gái "bầu" Đức và con trai "bầu" Thắng cùng bắt tay làm cà phê.

Chia sẻ với truyền thông, ông Đoàn Nguyên Đức (“bầu” Đức) cho hay Ongbau Coffee không phải là công ty con của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. "Bầu” Đức cho biết sẽ chia sẻ chính thức khi thương hiệu cà phê “Ông Bầu” ra mắt thị trường.

Tìm hiểu được biết Ongbau Coffee mới được thành lập vào ngày 25/11/2019, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, TP.HCM. Quy mô vốn điều lệ là 100 tỷ đồng.

Công ty đăng ký ngành nghề chính là sản xuất cà phê (chi tiết: rang và lọc chất caphein cà phê; sản xuất các sản phẩm cà phê như: Cà phê hòa tan, cà phê pha phin, cà phê túi lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; Sản xuất các chất thay thế cà phê).

Nắm cổ phần chi phối và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc là bà Trần Thị Kim Oanh với tỷ lệ sở hữu 51%.

Bà Kim Oanh sinh năm 1979, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại CTCP Thực phẩm dinh dưỡng Notifood, CTCP Cà phê Phước An và hiện là Chủ tịch của CTCP dinh dưỡng US Cali (pháp nhân này đăng ký cùng địa chỉ trụ sở chính với Ongbau Coffee).

Bất ngờ hơn, số cổ phần còn lại của Ongbau Coffee chia đều cho hai cá nhân khác là bà Đoàn Hoàng Anh và ông Võ Quốc Lợi (cùng sinh năm 1988).

Bà Đoàn Hoàng Anh là 1 trong 3 người con kín tiếng của “bầu” Đức. Bầu Đức từ trước đến nay rất kín tiếng về chuyện gia đình. Dư luận chỉ được biết vợ và 3 con của ông đều sống ở Singapore.

Năm 2014, chia sẻ với báo giới, bầu Đức cho biết thời điểm đó con gái đầu lòng của ông 24 tuổi và làm trong một ngân hàng nước ngoài tại Singapore. Hai người con thứ 2 và thứ 3 cũng sang Singapore học từ khi mới lên 5 và lên 2.

Trong khi đó, ông Võ Quốc Lợi là con trai của ông Võ Quốc Thắng (“bầu” Thắng). Biệt danh “bầu” Thắng của vị Chủ tịch Đồng Tâm Group xuất phát từ thời gian ông làm Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Gạch Đồng Tâm Long An.

Trước đó, “bầu” Thắng cũng từng giữ ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Kienlongbank giai đoạn 2013-2018.

Tại Kienlongbank, ông Võ Quốc Lợi đang là một trong những cổ đông cá nhân lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 4,74% cổ phần.

Bầu Đức và bầu Thắng được biết đến là hai đối tác thân thiết trong thời kỳ bóng đá Việt Nam mới bắt đầu đi lên chuyên nghiệp. Trong giai đoạn 2003-2006, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức và Gạch Đồng Tâm Long An của bầu Thắng thay nhau thống trị tuyệt đối giải vô địch bóng đá quốc gia với 2 chức vô địch chia đều cho mỗi đội.

Giờ đây khi con của “bầu “ Đức và “bầu” Thắng cùng hợp tác làm cà phê, chắc chắn mối quan hệ của hai đại gia sẽ còn khăng khít hơn nữa.

Hiếu Nguyễn 

Tiết lộ về khối tài sản trăm tỷ của thiếu gia kín tiếng nhà bầu Hiển

Thứ 5, 09/01/2020 | 14:15
"Hổ phụ sinh hổ tử", tuy chỉ mới 25 tuổi nhưng Đỗ Vinh Quang (con trai thứ hai của "bầu Hiển) đã dự chi cả trăm tỷ để mua cổ phiếu SHB. Chính anh là người có công rất lớn trong thương vụ đàm phán đưa Man City sang Việt Nam đá giao hữu hồi tháng 7/2015.

U22 Việt Nam vô địch SEA Games: Bầu Đức sẽ tới tận nhà HLV Park Hang Seo để cảm ơn

Thứ 4, 11/12/2019 | 19:00
"Hiện tại công việc tôi đang nhiều quá, nhưng chắc chắn sẽ sắp xếp thời gian sang Hàn Quốc, đến tận nhà ông Park để cảm ơn ông ấy...", bầu Đức hào hứng cho biết.

[Info] Bầu Thắng - đại gia làng xây dựng "vào sinh ra tử" với bóng đá

Chủ nhật, 19/05/2019 | 08:45
Mối lương duyên của ông chủ Gạch Đồng Tâm với bóng đá bắt đầu từ trận chung kết Tiger Cup 1998 trên SVĐ Hàng Đẫy, cho đến nay nó vẫn là nỗi ám ảnh của bầu Thắng với nền bóng đá nước nhà. Sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, ông bầu này đã có những nước cờ riêng với khối tài sản nghìn tỷ của mình cũng như những dự định với môn thể thao vua.

"Người vợ tào khang" của bầu Đức là ai - tại sao lại bí ẩn đến vậy?

Thứ 2, 06/05/2019 | 10:03
Là doanh nhân thường xuyên lên mặt báo, từng là một trong những người giàu nhất sàn chứng khoán và là người đầu tiên sở hữu phi cơ riêng ở Việt Nam song bầu Đức lại "giấu nhẹm" thông tin về vợ con. Bà Hoàng Thị Ngọc Bích, vợ ông bầu này cũng gần như chưa từng xuất hiện trước truyền thông.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Một cổ phiếu nhà Vingroup trở thành đầu tàu dẫn dắt thị trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Mã VIC dẫn đầu đà tăng của thị trường khi đóng góp 2,3 điểm vào chỉ số sau buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với nhiều thông tin tích cực

Hệ thống KRX chưa thể vận hành vào ngày 2/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Theo UBCKNN, hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng nên KRX chưa thể vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024.

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển: Quyết đưa nợ xấu về dưới 2%

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:19
Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, đặt mục tiêu nợ xấu dưới 2,7% năm 2024 là khiêm tốn nhưng đảm bảo tính khả thi chứ không phải đánh bóng sự thật.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.

ADB đã cam kết mức tài trợ khí hậu kỷ lục trong năm vừa qua

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Năm 2023, ADB đã cam kết 23,6 tỷ USD từ nguồn vốn, bao gồm 9,8 tỷ USD cho hành động khí hậu giúp châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.