Con ho, khó thở, nôn ra máu vì điều này, cha mẹ cẩn trọng kẻo hối hận không kịp

Con ho, khó thở, nôn ra máu vì điều này, cha mẹ cẩn trọng kẻo hối hận không kịp

Thứ 3, 16/06/2020 | 11:00
0
Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh vừa tiếp nhận một bệnh nhi 7 tuổi bị hóc dị vật, mắc kẹt trong phế quản, phải nội soi cấp cứu.

Theo VnExpress, bệnh nhi V.V.Q.(7 tuổi, trú tại Đầm Hà, Quảng Ninh) được gia đình đưa vào bệnh viện trong tình trạng ho nhiều, khó thở, tím tái và nôn ra máu do hóc phải dị vật. Theo gia đình, cháu Q. đã nuốt phải hạt quất hồng bì nên được bố mẹ ngay lập tức đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế Đầm Hà vào sáng 14/6, sau đó chuyển lên Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.

Tại đây, cháu bé được các bác sĩ chỉ định chụp phim, chẩn đoán hình ảnh cho thấy tại vị trí Carina- phế quản gốc có dị vật tăng tỷ trọng, gây hẹp lòng phế quản gốc bên trái.

Sức khỏe - Con ho, khó thở, nôn ra máu vì điều này, cha mẹ cẩn trọng kẻo hối hận không kịp

Bác sĩ đang tiến hành gắp dị vật cho bệnh nhi.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã tiến hành nội soi phế quản cho bệnh nhi. Quá trình nội soi cho thấy, có một dị vật dạng hạt, cứng, kích thước 15x12mm, bác sĩ đã tiến hành gắp bỏ dị vật thành công cho trẻ. Sau khi gắp được dị vật ra ngoài, hiện bệnh nhi đã dễ thở, ăn uống sinh hoạt không còn khó chịu và đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện, VTV thông tin thêm.

Sức khỏe - Con ho, khó thở, nôn ra máu vì điều này, cha mẹ cẩn trọng kẻo hối hận không kịp (Hình 2).

Hạt quất hồng bì được gắp ra khỏi cơ thể bé trai 7 tuổi.

Các bác sĩ khuyến cáo, để tránh các trường hợp đáng tiếc tương tự, người lớn cần tập cho trẻ thói quen nhai kỹ, tập trung ăn uống, không đùa nghịch. Không cho trẻ nghịch hoặc đưa vào miệng những vật tròn, nhỏ, dễ bị lọt vào các lỗ tự nhiên trên cơ thể.

Nếu phát hiện trẻ hóc dị vật đường thở, phải nhanh chóng xử trí để tránh ngạt thở. Nếu trẻ vẫn nói hay khóc được cần đưa đến cơ sở y tế để bác sĩ kiểm tra và gắp dị vật ra. Nếu trẻ đã rơi vào tình trạng khó thở, cơ thể tím tái, hôn mê, cần đặt trẻ nằm đầu thấp, sấp trên một tay, tay kia vỗ mạnh vào lưng trẻ tạo áp lực trong lồng ngực để đưa dị vật ra ngoài. Với trẻ lớn hơn, cha mẹ có thể ôm ngang bụng, ép bụng lại đẩy dị vật vọt ra, sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện.

Minh Hoa (t/h)

Cấp cứu bé trai bị que sắt của ô tô đồ chơi cắm vào đầu

Thứ 3, 09/06/2020 | 21:03
Ngày 9/6/2020, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp bé trai 3 tuổi bị dị vật cắm vào đầu.

Cứu sống bệnh nhi ngưng thở, ngưng tim trong đêm

Thứ 6, 26/07/2019 | 14:49
Ngày 26/7, đại diện bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, vừa cứu sống bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp, trong tình trạng nguy kịch, ảnh hưởng tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời.

Cứu sống bệnh nhi sốt xuất huyết Dengue nặng

Thứ 3, 14/05/2019 | 14:52
Ngày 14/5, một bệnh viện ở Cần Thơ cho biết, đã cấp cứu thành công cho một bệnh nhi được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng, nếu không cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao. .

Cứu sống bệnh nhi bị thủng ruột do nhiễm ấu trùng giun tròn

Thứ 3, 07/08/2018 | 20:36
Mới đây, khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi bị viêm phúc mạc và nhiễm trùng, nhiễm độc, thủng đoạn cuối hồi tràng và manh tràng trong tình trạng cấp tính.
Cùng chuyên mục

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

“Thần thánh hóa” công dụng mỹ phẩm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:47
Tùy theo mức độ nghiêm trọng, hành vi quảng cáo “thần thánh hóa” công dụng của sản phẩm mỹ phẩm có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Đào bức tường cũ, tìm thấy kho báu vàng ròng "giá trị vô song"

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:30
Hoạt động khai quật tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Israel đã phát lộ 44 đồng tiền vàng vô cùng quý hiếm từ thời Byzantine.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.