Con nuôi Đường “Nhuệ” bị đề nghị truy tố hành vi ăn chặn tiền hỏa táng

Con nuôi Đường “Nhuệ” bị đề nghị truy tố hành vi ăn chặn tiền hỏa táng

Đoàn Minh Sơn
Thứ 3, 18/05/2021 | 13:24
0
Là con nuôi của Đường “Nhuệ”, được bố ủy thác, Tiến “Trắng” đã đứng ra thay mặt bố áp đặt các quy tắc cho cái gọi là hiệp hội tang lễ nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 18/5, đại diện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, sau 2 lần VKSND tỉnh Thái Bình trả hồ sơ vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") và đồng bọn ăn chặn tiền hỏa táng để điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã có kết luận điều tra vụ án số 32/KLĐT chuyển VKSND đề nghị truy tố thêm Bùi Mạnh Tiến (Tiến "trắng", SN 1995, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, con nuôi Đường "Nhuệ") về  tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 170, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cũng vụ án này, trước đó cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Xuân Đường (SN 1971), Ninh Đức Lợi (SN 1974), Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường "Nhuệ"), Phạm Văn Úy (SN 1989), Nguyễn Khắc Nin (SN 1979) cũng bị đề nghị truy tố về tội danh, tình tiết định khung tương tự. Bị can Quách Việt Cường bị đề nghị truy tố tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo khoản 3, Điều 170, Bộ luật Hình sự.

Về lý do đề nghị truy tố Tiến "trắng", bản kết luận điều tra nêu rõ: "Được coi là con nuôi của Nguyễn Xuân Đường, bị can có đủ năng lực, nhận thức và phải biết được công ty Đường Dương không kinh doanh, hoạt động đến lĩnh vực tang lễ.

Tuy nhiên, trong cuộc họp của hiệp hội tang lễ Thái Bình tại khách sạn Dầu khí Thái Bình, Tiến giới thiệu với ý: "Tiến là con nuôi của Nguyễn Xuân Đường. Do nay bố Đường của Tiến bận không đến được, giao cho Tiến thay mặt tổ chức họp. Mọi người nếu có việc gì trong hiệp hội thì trực tiếp gọi cho Ninh hoặc Tiến". Sau đó, Tiến đọc số điện thoại của mình cho mọi người lưu lại.

An ninh - Hình sự - Con nuôi Đường “Nhuệ” bị đề nghị truy tố hành vi ăn chặn tiền hỏa táng

Tiến "Trắng" là đồng phạm giúp sức tích cực cho bố nuôi là Đường "Nhuệ" thực hiện hành vi ăn chặn tiền hỏa táng.

Ngày 2/12/2017, Bùi Mạnh Tiến cùng Nguyễn Xuân Đường và Đào Văn Bằng xuống đoạn đường liên xã An Thanh (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) và có hành vi chặn xe tang lễ của dịch vụ Tân Đại (tỉnh Hải Dương), dẫn đến ông Đoàn Ngọc Vững (SN 1973, trú tại xã An Thanh) là người gọi dịch vụ tang lễ Tân Đại bị đánh.

Ngoài ra, Bùi Mạnh Tiến cũng có mặt tại cuộc họp của hiệp hội tang lễ Thái Bình tại quán cafe Cadillac - là nơi mà Nguyễn Xuân Đường có thái độ áp đặt các dịch vụ tang lễ và yêu cầu họ ký vào các bản hợp đồng nguyên tắc.

Mặc dù Tiến không nhận tiền, không đe, ép buộc trực tiếp, không thừa nhận những hành vi của bị can nhưng hành vi của Tiến được chứng minh thông qua hoạt động điều tra. Cơ quan điều tra khởi tố Bùi Mạnh Tiến về tội Cưỡng đoạt tài sản với vai trò giúp sức cho bị can Nguyễn Xuân Đường.

Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra vụ án hình sự đến VKSND tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố Bùi Mạnh Tiến về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, đấu tranh làm rõ về ý thức, động cơ, mục đích và hành vi của Đào Văn Bằng, Tô Văn Sơn, Đỗ Văn Nhật khi tham gia và có những lời nói, hành động giúp Nguyễn Xuân Đường trong từng giai đoạn của quá trình cưỡng đoạt tài sản để xem xét khởi tố, xử lý theo quy định.

Trước đó, để thâu tóm dịch vụ hỏa táng tại tỉnh Thái Bình, từ cuối năm 2017, Đường "Nhuệ" đứng ra thành lập hiệp hội hỏa táng tỉnh Thái Bình và ép các cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn phải tham gia vào làm hội viên để phân chia địa bàn cho các hội viên hoạt động.

Đồng thời, vợ chồng Đường "Nhuệ" yêu cầu mỗi hội viên phải nộp về cho hiệp hội 500.000 đồng/ca hỏa táng, những trường hợp chống đối không tham gia và nộp số tiền nói trên về cho hội sẽ bị đe dọa, hành hung gây khó dễ mỗi khi nhận các đám đưa đi hỏa táng.

Sau khi hiệp hội ra đời, không ít đơn vị dịch vụ mai táng tại các tỉnh, thành khác khi vào địa phận tỉnh Thái Bình để "nhận đám" đưa đi hỏa táng mà không thông qua hiệp hội của Đường "Nhuệ" cũng bị đe dọa, phá hoại, chặn đường hành hung nhân viên.

Cơ quan điều tra xác định, bằng nhiều thủ đoạn, từ lần đầu thu tiền là 16/12/2017 đến lần cuối thu tiền là 5/4/2020, Nguyễn Xuân Đường chiếm đoạt của 25 bị hại với tổng số tiền 2.469.000.000 đồng.

Xét xử vụ chém người mà "Đường Nhuệ" từng dàn xếp

Thứ 5, 13/05/2021 | 16:59
Phạm Văn Úy và Vũ Đình Kiên là 2 “đàn em” của Nguyễn Xuân Đường, nhận thêm lần lượt 9 năm tù giam và 6 năm tù giam vì chém anh Thạch gây đa thương tích.

Khởi tố con nuôi Đường "Nhuệ" vụ ăn chặn tiền hỏa táng

Thứ 2, 10/05/2021 | 18:25
Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tiến - được biết đến là con nuôi trùm giang hồ Đường "Nhuệ".

Khởi tố vụ án Đường “Nhuệ” và đàn em xâm phạm chỗ ở của công dân

Thứ 7, 06/02/2021 | 20:12
Sau khi thu thập chứng cứ, tư liệu Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố vụ án Đường Nhuệ và đàn em xâm phạm chỗ ở của công dân.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.