Công an Bắc Giang vào cuộc vụ ô tô gây tai nạn, bỏ chạy bằng 3 bánh

Công an Bắc Giang vào cuộc vụ ô tô gây tai nạn, bỏ chạy bằng 3 bánh

Nguyễn Thị Hường
Thứ 2, 28/05/2018 | 20:05
0
Liên quan vụ xe ô tô bán tải gây tai nạn, bỏ chạy bằng 3 bánh gây xôn xao dư luận, chỉ huy đội CSGT Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang cho biết, đơn vị đang giải quyết vụ việc theo quy định.

Clip: Gây tai nạn, xe bán tải bỏ chạy 50km dù chỉ còn 3 bánh xe

Trên mạng xã hội đang lan truyền với tốc độ chóng mặt đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe ô tô bán tải sau khi gây tai nạn đã bỏ chạy vun vút trên đường cao tốc. Thậm chí, bánh xe bên phải phía trước của chiếc bán tải dường như sắp văng ra ngoài. Đoạn clip đã khiến dư luận quan tâm đặc biệt.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 28/5, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chỉ huy đội CSGT Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang cho biết, đơn vị đang giải quyết vụ việc theo quy định.

Thông tin từ cơ quan công an, khoảng 15h ngày 27/5, tại quốc lộ 31, đoạn qua ngã tư thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe ô tô BKS 98A-167.33 và xe bán tải BKS 29C-875.90.

Sau khi xảy ra va chạm, lái xe bán tải đã điều khiển phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường dù phần bánh trước bị gãy trục.

Công an Bắc Giang vào cuộc vụ ô tô gây tai nạn, bỏ chạy bằng 3 bánh

Chiếc xe bán tải bỏ chạy khoảng 50 km đã bị chặn lại.

Người dân đã tiến hành đuổi theo chiếc xe bán tải. Tuy nhiên, lái xe vẫn cố tình phóng bằng 3 bánh.

Sau gần một giờ đuổi, đến chân cầu vượt cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), xe bán tải mới bị chặn lại.

Chỉ huy đội CSGT Công an huyện Lục Nam thông tin: “Bước đầu xác định, lái xe bỏ chạy là Nguyễn Thành Phước, SN 1976, trú tại Hà Nội. Khi chiếc xe BKS 98A-167.33 đang đỗ ở rìa đường thì anh Phước lái xe từ phía sau quệt vào xe 98A-167.33. Vụ va chạm khiến 2 xe chỉ bị hư hỏng nhẹ. Tuy nhiên, lúc đó tài xế Phước đã lái xe bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, 1 bánh xe bị thủng lốp, xe vẫn chạy và bị gãy trục. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Sau khi chiếc xe bị chặn lại anh em CSGT đã xuống hiện trường, đưa xe về đội xử lý theo quy định của pháp luật. Về phía dân sự, hai bên tài xế đã thỏa thuận được với nhau, thống nhất sửa xe hết bao nhiêu tiền thì đền. Họ cũng đồng ý giải quyết tình cảm. Còn lỗi vi phạm hành chính đến đâu thì cơ quan công an sẽ xử lý đến đấy. Mặc dù 2 bên tự thỏa thuận nhưng chúng tôi vẫn xử phạt lái xe bán tải với lỗi không giữ nguyên hiện trường. Hiện nay, cơ quan công an vẫn tạm giữ chiếc xe bán tải, khi nào xử lý xong sẽ bàn giao lại cho lái xe”.

Bắc Giang: Điều tra nhóm côn đồ truy sát nam thanh niên tại quán Karaoke

Chủ nhật, 27/05/2018 | 12:34
Đang ngồi ở quán Karaoke VIP 123 (địa chỉ xóm Khoai, thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang), anh T. bất ngờ bị hai đối tượng cầm hung khí lao vào truy sát. Hậu quả khiến anh T. bị thương tích nặng đang phải cấp cứu tại bệnh viện.

Bắt 3 đối tượng liên quan đến vụ truy sát người phụ nữ ở Bắc Giang

Thứ 4, 23/05/2018 | 14:26
Để trả thù, Nguyên đã thuê 2 đối tượng khác mang hung khí đến chém trọng thương “đối thủ”.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.