Công an cung cấp thông tin mới về đối tượng ôm lựu đạn cố thủ trong nhà

Công an cung cấp thông tin mới về đối tượng ôm lựu đạn cố thủ trong nhà

Hà Thị Hằng
Thứ 3, 02/10/2018 | 20:23
0
Chiều 2/10, trong buổi khen thưởng lực lượng cảnh sát trong vụ vây bắt đối tượng ôm lựu đạn cố thủ trong nhà, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã cung cấp thông tin mới về đối tượng Lê Ngọc Sơn (SN 1985) ôm lựu đạn cố thủ trong nhà số 128, đường Hồng Bàng, TP.Vinh.

Khen thưởng lực lượng tham gia vây bắt đối tượng ôm lựu đạn cố thủ trong nhà

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thuyết phục, vận động, bắt giữ thành công đối tượng Lê Ngọc Sơn và Hoàng Ngọc Sinh (SN 1987), trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An về hành vi chống người thi hành công vụ. 

An ninh - Hình sự - Công an cung cấp thông tin mới về đối tượng ôm lựu đạn cố thủ trong nhà

Đối tượng Lê Ngọc Sơn. 

Tại buổi lễ này, Đại tá Hùng cho biết, Lê Ngọc Sơn là đối tượng đặc biệt nguy hiểm và côn đồ. Lê Ngọc Sơn từng bị TAND TP.Vinh tuyên phạt 20 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2005.  Sau khi mãn hạn tù, Lê Ngọc Sơn thiết lập, cầm đầu đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, sau đó đưa vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ.

Qua đấu tranh, Công an Nghệ An đã lập chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây này. Công an Nghệ An đã bắt 4 đối tượng trong đường dây do Sơn cầm đầu. Tuy nhiên, có một đối tượng đã tự sát. Biết được đàn em đã bị bắt, Lê Ngọc Sơn nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương và tìm cách vượt biên sang Trung Quốc. 

Thời gian gần đây, nhận thấy tình hình yên ắng, hắn đã âm thầm về nước. Do có mâu thuẫn từ trước với Hoàng Lan P. nên ngày 24/9, Sơn đi xe ô tô đến gara này để gặp chị P.. Khi đến nơi Sơn thấy chiếc xe Audi màu vàng của em gái chị P., hắn đã dùng 2 kiếm chém làm vỡ cửa kính chắn gió phía trước của xe. Hành vi này được cho liên quan đến đường dây ma túy này. 

Sau đó, Sơn vào phòng yêu cầu chị P. gặp để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, chị P. không tới nên Sơn đã bỏ về. Khi ra đến cửa, Sơn tiếp tục chém kính chắn gió phía sau của xe em gái chị P. Quá trình điều tra, Công an TP.Vinh tiến hành bắt giữ Sơn về hành vi cố ý huỷ hoại tài sản, tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà rút lựu đạn ra chống cự, cố thủ.

An ninh - Hình sự - Công an cung cấp thông tin mới về đối tượng ôm lựu đạn cố thủ trong nhà (Hình 2).

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao hoa và quà cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Đến 8h30 ngày 1/10, một nhóm cảnh sát tiến hành bắt giữ đối tượng Sơn nhưng không thành công. Đối tượng dùng vũ khí đe dọa chống trả và cố thủ trong phòng. Sau đó, các lực lượng khác gồm cảnh sát giao thông, cơ động, đặc nhiệm có mặt tại khu vực này để tiến hành vây bắt. Đối tượng Sơn sau đó đã ra đầu hàng và giao nộp lựu đạn cho cơ quan chức năng. 

23h25, cảnh sát ra "tối hậu thư" với Sơn có 10 phút suy nghĩ để đầu hàng. Hết thời gian trên, Sơn đi xuống tầng 1 và bị lực lượng chức năng khống chế. Sau khi bị bắt giữ ít phút, Lê Ngọc Sơn bị xe cảnh sát áp giải về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, nhận thấy Lê Ngọc Sơn là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có thể gây nguy hiểm cho người khác. Sau nhiều giờ vận động không thành công, lực lượng chức năng đã lên kế hoạch 2, không để vụ việc kéo dài thêm nữa.

"Nếu như đối tượng không ra chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch 2 tấn công đối tượng. Mọi kế hoạch cho phương án 2 được chuẩn bị pháo nổ, hơi cay và các súng bắn tỉa đã sẵn sàng. Lực lượng PCCC cũng đã có mặt tại hiện trường đề phòng nó đốt bình gas gây hỏa hoạn, xe cứu thương cũng được điều động đến. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện phương án 2, chúng tôi tiếp tục thương thuyết với đối tượng. Đây là giờ phút cân não. Rất may, đối tượng đã chịu đầu hàng", Đại tá Hùng chia sẻ.

 

Nguyên nhân không nổ súng tiêu diệt kẻ ôm lựu đạn cố thủ trong nhà suốt 14 tiếng

Thứ 3, 02/10/2018 | 16:14
Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP.Vinh đã cung cấp cho PV Người Đưa Tin lý do vì sao lực lượng chức năng không sử dụng biện pháp tiêu diệt đối tượng Lê Ngọc Sơn (SN 1985), trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ôm lựu đạn cố thủ trong nhà suốt 14 tiếng đồng hồ.

Công an thông tin về tài khoản Facebook đăng status thách thức khi đối tượng ôm lựu đạn cố thủ

Thứ 3, 02/10/2018 | 15:01
Cơ quan Công an TP.Vinh tỉnh Nghệ An vừa xác minh chủ nhân tài khoản facebook mang tên Lê Ngọc Sơn đăng những status thách thức lực lượng chức năng.

Đã xác định được danh tính người cùng đối tượng ôm lựu đạn cố thủ trong nhà

Thứ 3, 02/10/2018 | 14:06
Thông tin từ Công an TP.Vinh, đơn vị vừa bắt giữ được đối tượng cùng Lê Ngọc Sơn ôm lựu đạn cố thủ trong nhà.

Lộ diện đối tượng ôm vũ khí "nóng" cố thủ trước gần 100 chiến sĩ cảnh sát

Thứ 2, 01/10/2018 | 16:08
Vụ việc một đối tượng ôm vũ khí cố thủ trong nhà khiến CQĐT tỉnh Nghệ An phải huy động gần 100 chiến sĩ cảnh sát đến phong toả hiện trường đang khiến khu vực này rất "nóng". Thông tin về đối tượng này đang dần được tiết lộ.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Long An: Bắt đối tượng gây hàng loạt vụ cướp xe ôm

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:05
Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ sau 3 ngày xác lập chuyên án, lực lượng cảnh sát hình sự đã xác định và bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.