Công an Hà Nội thông tin về vụ án sản xuất bình chữa cháy giả Dragon

Công an Hà Nội thông tin về vụ án sản xuất bình chữa cháy giả Dragon

Thứ 2, 15/12/2025 20:59 GMT+7

Chiều 15/12, tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã cung cấp đến các cơ quan báo chí thông tin, kết quả điều tra vụ án liên quan bình chữa cháy giả nhãn hiệu DRAGON.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội thông tin: Qua quá trình điều tra, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã thu thập tài liệu, chứng cứ. Đến ngày 17/10/2025, đã khởi tố và bắt tạm giam bị can đối với 5 đối tượng. Trong đó có 3 đối tượng phạm tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" và "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy"; 2 đối tượng về tội "Nhận hối lộ".

Cụ thể, 3 đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi Sản xuất và buôn bán hàng giả là Đặng Quốc Hoàng (SN 1974, ở tại Chung cư Thuận Việt, phường Phú Thọ, TP.HCM), Giám đốc Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Việt Link; Phùng Hữu Lợi (SN 1983, ở tòa nhà An Phú, phường Dương Nội, TP.Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú; Dong Liang (tên tiếng Việt là Đồng Lượng, SN 1984, người Trung Quốc).

2 đối tượng bị khởi tố về tội Nhận hối lộ theo khoản 4, Điều 354 của Bộ luật Hình sự là Phạm Thị Hương (SN 1987, ở tại chung cư Nhất Lan, phường Tân Tạo, TP HCM), Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Phòng cháy chữa cháy Phương Nam; Đặng Kim Tựu (SN 1984), Trưởng phòng Kiểm định Công ty Phương Nam.

Về phương thức thủ đoạn: Công ty Việt Link móc nối với Công ty Thành Lâm của Trung Quốc nhập khẩu các linh kiện và nguyên liệu dây chuyền sản xuất để sản xuất các bình chữa cháy giả. Từ năm 2019 đến năm 2024 đã sản xuất và bán ra thị trường 1.924.317 bình chữa cháy với doanh số trên 934 tỷ đồng.

Từ ngày 1/1/2025 đến nay, Công ty Việt Link đã chuyển giao công nghệ cho Công ty Cổ phần điện và chiếu sáng An Phú do Phùng Hữu Lợi là người đại diện pháp luật và quản lý điều hành. Từ ngày 1/1/2025 đến nay, các đối tượng đã sản xuất được 250.000 bình chữa cháy giả.

Hiện nay, Cơ quan điều tra, Công an TP.Hà Nội đã thu giữ được trên 165.000 bình chữa cháy giả, thời gian tới, Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội sẽ tích cực thu hồi lại các bình chữa cháy đã bán ra thị trường.

Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Qua kiểm định một số bình chữa cháy, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã giám định và xác định: Các bình chữa cháy đều không có chất chữa cháy là 2 chất Mono Ammonium Phosphate và Ammonium Sulfate.

Một số đối tượng đang bỏ trốn ở nước ngoài là đối tượng Nguyễn Thị Kim Ngân (vợ của Đặng Quốc Hoàng). Đối với các đối tượng người Trung Quốc, Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội đang tương trợ tư pháp phối hợp với phía Trung Quốc để làm rõ hành vi của các Công ty Trung Quốc ở nước ngoài và sẽ có các biện pháp để củng cố tài liệu chứng cứ và xử lý.

Trước mắt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đang củng cố và làm rõ các hành vi đồng phạm của các đối tượng khác ở các tội danh khác, đảm bảo không bỏ lọt hành vi phạm tội.

H.M

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.