Ngày 4/8, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong nhiệm kỳ 2020–2025, lực lượng Công an tại Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự.
Theo đó, lực lượng công an chủ động tấn công trên không gian mạng.
Qua đó phát hiện, triệt phá 363 mục tiêu tung tin xấu độc; rà soát và điều tra 552 hội, nhóm có dấu hiệu vi phạm an ninh quốc gia. Giải quyết 72 vụ khiếu kiện, tranh chấp phức tạp; ngăn chặn kịp thời các hoạt động lôi kéo, tụ tập đông người, không để hình thành "điểm nóng".
Trong 5 năm qua, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện 14.930 vụ phạm tội về trật tự xã hội, với tỉ lệ điều tra, khám phá án đạt 87%; riêng các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 96%.
Công tác phòng, chống tội phạm ma túy tiếp tục được triển khai hiệu quả, qua đó phát hiện, bắt giữ 4.496 vụ với 7.300 đối tượng liên quan.
Ở lĩnh vực tội phạm về tham nhũng, kinh tế và môi trường, cơ quan chức năng đã khởi tố 120 vụ, 185 bị can về hành vi tham nhũng; 528 vụ, 795 bị can liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực kinh tế và môi trường.
Bên cạnh đó, công tác kiểm soát tài chính nội bộ được tăng cường, góp phần ngăn ngừa tình trạng thất thoát, tiêu cực trong lực lượng.

TAND tỉnh Bình Thuận (cũ) tuyên án đối với 12 bị cáo về tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ chiều 22/7/2024.
Trong nhiệm kỳ 2020–2025, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 132 vụ cháy, làm 7 người thiệt mạng. Trước thực trạng này, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ, cứu nạn cứu hộ.
Công tác kiểm tra, rà soát an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, cơ sở kinh doanh, khu công nghiệp được tăng cường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Song song đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát triển sâu rộng. Toàn tỉnh hiện duy trì 192 mô hình tự quản về an ninh trật tự, trong đó có 22 mô hình được Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao.
Công an tỉnhLâm Đồng cũng đã thành lập 2.771 tổ bảo vệ ANTT với hơn 9.000 người tham gia. Các mô hình “Tôi làm Công an xã” và “Bình dân học vụ số” phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác vận động quần chúng.
Công tác dân vận, xã hội hóa được chú trọng, góp phần lan tỏa tinh thần vì cộng đồng. Hơn 10 tỷ đồng đã được huy động phục vụ các hoạt động an sinh xã hội tại vùng sâu, vùng xa.

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận (cũ).
Trong nhiệm kỳ qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
Hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị bảo mật đường truyền được đầu tư, nâng cấp đồng bộ; phương tiện phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ và quản lý hành chính được trang bị đầy đủ.
Đặc biệt, việc thực hiện Đề án 06 và cung cấp dịch vụ công trực tuyến được triển khai quyết liệt. Lực lượng công an toàn tỉnh từng bước chuyển đổi từ phương thức quản lý thủ công sang điện tử, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu và kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung.
Tỉ lệ thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến toàn trình và một phần đạt trên 76,95%; riêng nhóm dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 đạt tới 95,56%. Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số cũng được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và phục vụ nhân dân.