Công an thông tin về sự việc đôi nam nữ sống trong ống cống tại Tp.HCM

Công an thông tin về sự việc đôi nam nữ sống trong ống cống tại Tp.HCM

Thứ 5, 16/09/2021 | 12:45
0
Thông tin trên mạng xã hội về "đôi vợ chồng sống ở ống cống" đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ và lên tiếng về sự việc này.

Trước đó, ngày 14/9, mạng xã hội lan truyền thông tin "Bà con không còn nơi trọ phải chọn ống cống làm nơi trú thân", kèm theo hình ảnh đôi nam nữ sinh sống trong ống cống ở khu vực liên ấp 5-6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự cảm thông, thương cảm cho hoàn cảnh của hai người bị đuổi ra khỏi nhà trọ, phải ra sống ở ống cống trong tình cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Ngoài ra một số người cũng xin địa chỉ, cách thức liên hệ để có thể giúp đỡ.

Trước sự việc này, chiều 15/9, trao đổi với Zing, ông Trần Vũ Hữu Duy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, Tp.HCM) xác nhận đã nắm thông tin về trường hợp 2 người dân ở trong ống cống trên địa bàn.

Theo ông Duy, 2 người này là anh N.Đ.B. (31 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) và chị T.T.K.L. (34 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Cả hai từng thuê phòng trọ chung sống tại xã Vĩnh Lộc A từ giữa tháng 8/2021.

Trong thời gian này, cả hai thường xuyên lớn tiếng cãi vã gây ảnh hưởng tới người xung quanh. Chủ nhà trọ nhắc nhở nếu không khắc phục sẽ phải chuyển đi nơi khác thuê. Chiều 12/9, anh B. và chị L. dọn ra ngoài tìm phòng khác nhưng chưa tìm được. Vì thế họ đem đồ đạc ra 2 ống cống gần đó ở tạm.

Trong thời gian ở tại nhà trọ, anh B. và chị L. đã được chính quyền địa phương hỗ trợ tiền và thực phẩm. Họ không thuộc diện khó khăn trên địa bàn.

“Một số người làm thiện nguyện nhìn thấy 2 người họ ở ống cống nên chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng họ khó khăn nhưng không phải. Khi họ còn ở nhà trọ cũ, chính quyền đã đến trao tặng tiền trợ cấp 1,5 triệu đồng và 4 phần quà an sinh”, ông Duy cho biết.

Theo Dân Trí, ngày 16/9, Công an xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh), cho biết lực lượng chức năng đã đến vận động cả 2 trở về nhà riêng. Theo đó, chị L. được công an xã đưa về sinh sống tại nhà của anh trai ruột ở xã Vĩnh Lộc A. Trong khi đó, anh B. cũng trở về nhà mẹ đẻ tại huyện Bình Chánh.

Công an xã Vĩnh Lộc A cho biết thêm, anh B. đã có vợ con, đang sinh sống ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Minh Hoa (t/h theo Dân Trí, Zing)

Công ty dược phẩm lên tiếng về sản phẩm VIPDERVIR C

Thứ 4, 11/08/2021 | 19:15
Trước thông tin về sản phẩm VIPDERVIR C đang khiến nhiều người nhầm lẫn với thuốc điều trị Covid-19, đại diện công ty dược phẩm Vinh Gia đã lên tiếng.

Cán bộ lên tiếng về việc xử lý 8 con hổ bị chết sau giải cứu ở Nghệ An

Thứ 7, 07/08/2021 | 10:55
Sau khi giải cứu, 8/17 cá thể hổ đã chết sau khi dùng thuốc mê, cơ quan chức năng ở Nghệ An sẽ xử lý ra sao.

Bộ VH,TT&DL lên tiếng về khách sạn Panorama ở đèo Mã Pí Lèng

Thứ 6, 25/12/2020 | 07:00
Dư luận đang xôn xao công trình Panorama ở đèo Mã Pí Lèng, Hà Giang sau vi phạm được sửa lại bề thế hơn công trình cũ. Bộ VH,TT&DL đề nghị Hà Giang làm rõ việc này.

Hiệu trưởng lên tiếng về đoạn clip bảo vệ đánh người trong sân trường

Thứ 5, 17/09/2020 | 13:01
Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh người bảo vệ đang đánh một thiếu niên được cho là học sinh trong trường THPT Bắc Kiến Xương đã thu hút sự chú ý của dân cư mạng.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.