Thái Bình: Công an thông tin vụ làm giả hồ sơ chạy chế độ chính sách

Thái Bình: Công an thông tin vụ làm giả hồ sơ chạy chế độ chính sách

Nguyễn Thị Huệ
Chủ nhật, 25/03/2018 | 15:03
0
Liên quan tới tố cáo của người dân xã Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về việc ông Đỗ Duy Thiện – Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa làm giả hồ sơ chạy chế độ cho người tâm thần, khuyết tật, phía Công an huyện Vũ Thư đã có kết quả bước đầu điều tra.

Ông Vũ Đức Tuấn – Phó Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết, ngày 22/12/2017, phía Công an huyện nhận được đơn tố cáo của anh Nguyễn Đức Thịnh, là công dân của xã Hiệp Hòa với nội dung như trên.

Sau khi nhận được đơn, Công an huyện Vũ Thư đã mở hồ sơ để điều tra sự việc. Kết quả xác minh bước đầu, năm 2013, năm 2016, UBND xã Hiệp Hòa có thành lập Hội đồng xét duyệt đối với những người được hưởng chính sách trợ cấp xã hội của xã. Mỗi Hội đồng gồm 7 thành viên. Trong cả hai lần xét duyệt, ông Đỗ Duy Thiện đều là Chủ tịch Hội đồng và ông Phạm Văn Quý – Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xã Hiệp Hòa, là thư ký Hội đồng. Còn các thành viên khác có một số sự thay đổi.

“Qua việc điều tra 14 trường hợp đang được hưởng trợ cấp của Nhà nước về dạng khuyết tật thần kinh tại xã, qua quá trình làm việc với từng thành viên Hội đồng, chúng tôi xác định, có một số sai phạm liên quan tới Hội đồng và cá nhân Chủ tịch Hội đồng”, ông Tuấn khẳng định.

Thái Bình: Công an thông tin vụ làm giả hồ sơ chạy chế độ chính sách

Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa.

Theo đó, sai phạm thứ nhất là sai phạm về hồ sơ xét duyệt. Về nguyên tắc, các hồ sơ xét duyệt cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội phải có tất cả phiếu của các thành viên trong Hội đồng, và đơn đề nghị làm chế độ. Tuy nhiên, một số hồ sơ không đủ phiếu; có hồ sơ có phiếu nhưng lại không có chữ ký của thành viên Hội đồng...

Kết quả tổng hợp phiếu đánh giá trong biên bản họp kết luận của Hội đồng, ví dụ chỉ có 3 phiếu nhưng trong biên bản tổng hợp lại ghi là 7/7 hoặc 6/7 phiếu. Đó là sai phạm ở hồ sơ xét duyệt

Thứ 2 là sai phạm trong quy trình xét duyệt. Về nguyên tắc, người được đề nghị trong tình trạng xét duyệt khuyết tật, các đối tượng này phải đến trụ sở để được Hội đồng này hỏi và quan sát trực tiếp; hoặc không đến được, Hội đồng phải xuống tận nhà làm việc. Nhưng có một số trường hợp, người được đề nghị xét duyệt khuyết tật không đến trụ sở, Hội đồng cũng không xuống tận nơi để trực tiếp hỏi, quan sát, dẫn tới kết quả đánh giá chưa thực sự khách quan.

Về sai phạm của các thành viên hội đồng, theo chia sẻ của ông Tuấn, ông Đỗ Duy Thiện là Chủ tịch xã kiêm Chủ tịch Hội đồng nhưng không kiểm tra các hồ sơ mà vẫn ký cấp giấy xác nhận khuyết tật, đề nghị UBND huyện quyết định trợ cấp cho các đối tượng này. Còn ông Quý đã tổng hợp sai kết quả đánh giá vẫn trình Chủ tịch xã ký.

“Đến bây giờ đã xác định được một số sai phạm. Hướng giải quyết tiếp theo của Công an huyện Vũ Thư là căn cứ vào tài liệu đã xác minh, xác định sai phạm của các thành viên Hội đồng, công an huyện tiếp tục xác minh xem mức độ thiệt hại như thế nào, đánh giá mức độ nghiêm trọng các sai phạm này.

Đối với đồng chí Thiện là Đảng viên, hình thức kỷ luật sẽ từ khiển trách tới khai trừ khỏi Đảng, tùy vào mức độ và hậu quả gây ra.

Cũng có dư luận cho rằng, có những sai phạm như trên là do tư lợi nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ các thông tin này. 

Sau khi xác minh cụ thể, chúng tôi sẽ có văn bản báo cáo sự việc gửi UBND huyện Vũ Thư”, ông Tuấn nói.

Chính quyền huyện Vũ Thư vào cuộc ráo riết vụ "chạy" chế độ bảo trợ xã hội

Thứ 3, 23/01/2018 | 07:49
Liên quan tới phản ánh của dân về việc "chạy" chế độ bảo trợ xã hội, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết, sẽ xử lý trên tinh thần triệt để. Qua đây, huyện sẽ xem xét lại không chỉ xã Hiệp Hòa mà cả những xã khác về những trường hợp tương tự, trên cơ sở đó chấn chỉnh kịp thời.

Thái Bình: Có hay không người bình thường được ưu ái hưởng chế độ tâm thần?

Thứ 7, 20/01/2018 | 21:26
Người dân xã Hiệp Hòa cho biết, nhiều người ở xã họ vẫn minh mẫn, khỏe mạnh nhưng được hưởng chế độ tâm thần, khuyết tật nhưng người bị thực sự lại không được hưởng. Và họ phản ánh, có việc "chạy chế độ tâm thần, khuyết tật" ở đây.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.