Công an tỉnh Đồng Nai vạch trần dấu hiệu lừa đảo khách hàng của Địa ốc Alibaba

Công an tỉnh Đồng Nai vạch trần dấu hiệu lừa đảo khách hàng của Địa ốc Alibaba

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 29/08/2019 | 16:13
0
Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định, công ty Địa ốc Alibaba có dấu hiệu lừa đảo khách hàng là nội dung quan trọng được cơ quan này gửi báo cáo đến Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai.

Ngày 29/8, Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố kết quả nắm tình hình việc quảng cáo các dự án của công ty CP Địa ốc Alibaba trên địa bàn mà cơ quan này đã gửi cho Thường trực Thành ủy, UBND tỉnh.

Báo cáo do Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xác định, từ năm 2016 đến tháng 7/2019, công ty Aliaba đã quảng bá trên website doanh nghiệp này về 29 dự án khu dân cư tại địa phương. Danh sách dự án trải rộng trên các huyện Long Thành, Xuân Lộc và Nhơn Trạch.

Tin nhanh - Công an tỉnh Đồng Nai vạch trần dấu hiệu lừa đảo khách hàng của Địa ốc Alibaba

Chi nhánh công ty Alibaba ở Đồng Nai.

Trong đó, 27 dự án tại huyện Long Thành có 21 dự án tại xã Long Phước, 1 dự án tại xã Phước Thái, 3 dự án tại xã Phước Bình, 1 dự án tại xã An Phước và 1 dự án tại xã Bàu Cạn). Còn huyện Xuân Lộc và huyện Nhơn Trạch đều có mỗi nơi 1 dự án.

Tuy nhiên, Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định, việc công ty Alibaba tự nhận là chủ đầu tư, tự vẽ sơ đồ khu dân cư, phân lô bán nền không đúng hiện trạng thực tế, cam kết ra sổ đỏ thổ cư 100% để bán cho khách hàng là sai quy định, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng, vi phạm quy định về sử dụng đất đai.

Đáng chú ý, một số dự án của công ty này đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc cưỡng chế vi phạm như: Dự án Alibaba An Phước có diện tích 1,39 ha, dự kiến phân 103 nền bị UBND huyện Long Thành xử phạt hành chính về hành vi chuyển mục đích sử dụng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Dự án Alibaba xã Phước Bình có tổng diện tích 11,7 ha, dự kiến phân 344 nền bị UBND xã Phước Bình xử phạt hành chính về hành vi không thông báo khởi công công trình, tháo dỡ bảng quảng cáo và bị đình chỉ hoạt động xây dựng trái phép.

Còn dự án Ali Aqua Nhơn Trạch ở xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) bị UBND xã cưỡng chế xúc toàn bộ đá xây dựng ra khỏi khu vực...

Tin nhanh - Công an tỉnh Đồng Nai vạch trần dấu hiệu lừa đảo khách hàng của Địa ốc Alibaba (Hình 2).

Báo cáo của Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố tất cả dự án sai phạm của Địa ốc Alibaba.

Trước những hoạt động rầm rộ rao bán các dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của công ty Alibaba, chính quyền các huyện đều khẳng định chưa hề cấp phép cho bất kỳ dự án nào của doanh nghiệp này.

Qua công tác nắm tình hình,  kiểm tra các dự án có liên quan, Công an tỉnh Đồng Nai kết luận, toàn bộ diện tích đất các dự án chỉ có phần nhỏ là đất ở nông thôn, còn lại đều có mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất.

Cơ quan chức năng cũng đánh giá, hiện trạng các địa điểm có dự án là đất trống, không có cơ sở hạ tầng. Riêng ở 3 vị trị ở xã Long Phước đã được UBND huyện Long Thành chấp thuận việc thi công đấu nối hạ tầng (làm đường đi), nhưng chưa được nghiệm thụ và bàn giao cho địa phương quản lý.

Để người dân không bị lừa mua” dự án ma”, chính quyền các huyện đã cắm biển cảnh báo lừa đảo tại vị trí các khu đất mà công ty Alibaba vẽ dự án. Thậm chí, chính quyền địa phương còn cử công an, dân phòng ngày đêm canh tại vị trí các khu đất để giải tán các nhóm người của công ty Alibaba kéo đến môi giới, bán đất.

Cuối báo cáo, Công an tỉnh Đồng Nai đề xuất Thường trực Thành ủy, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo sở Kế hoạch – Đầu tư, sở Xây dựng, sở Tài nguyên – Môi trường, sở Thông tin – Truyền thông và UBND các huyện liên quan để cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Bộ Công an vào cuộc, tài khoản của lãnh đạo công ty Địa ốc Alibaba bị phong tỏa

Thứ 4, 21/08/2019 | 21:00
Với sự vào cuộc với bộ Công an, tài khoản của em trai và vợ của CEO Nguyễn Thái Luyện, công ty Địa ốc Alibaba đã bị các ngân hàng phong tỏa để phục vụ điều tra. Đồng thời, Công an các địa phương có liên quan cũng đang mời các khách hàng cung cấp thông tin tố cáo sai phạm của doanh nghiệp này.

Địa ốc Alibaba sắp họp báo “chui”: Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM ra chỉ đạo

Thứ 6, 16/08/2019 | 14:20
Trước thông tin về cuộc họp báo do công ty Địa ốc Alibaba tổ chức để “tiết lộ kết quả điều tra của bộ Công an” về doanh nghiệp này, lãnh đạo sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM đã lên tiếng.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an làm rõ các vi phạm của Công ty Alibaba

Thứ 4, 14/08/2019 | 18:31
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ thông tin phản ánh của báo chí liên quan đến các vi phạm của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba trong thời gian qua.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.