Công an TP.HCM: Hỗ trợ người dân quay lại lao động, đảm bảo phòng chống dịch

Công an TP.HCM: Hỗ trợ người dân quay lại lao động, đảm bảo phòng chống dịch

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 10/09/2021 | 19:27
0
Đối với người dân TP.HCM đang mắc kẹt tại nơi khác hoặc muốn quay lại Thành phố này để lao động, Công an TP.HCM khẳng định sẽ tạo điều kiện, đảm bảo phòng chống dịch.

Chiều tối 10/9, UBND TP.HCM họp báo về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tại đây, đại diện Công an TP.HCM cho biết, theo chỉ đạo từ tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại TP.HCM, Công an TP.HCM được giao nhiệm vụ phối hợp sở Y tế, sở Thông tin – Truyền thông về kiểm soát người ra đường và F0.

Các cơ quan chức năng đã thống nhất, hàng ngày đều cập nhật danh sách F0 về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư của bộ Công an. Danh sách cập nhật này được phục vụ cho Công an TP.HCM triển khai kiểm tra mã QR, xác định F0 có lưu thông trên đường hay không.

Dân sinh - Công an TP.HCM: Hỗ trợ người dân quay lại lao động, đảm bảo phòng chống dịch

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM.

Tại họp báo, có câu hỏi về việc những người lao động ngoài tỉnh đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin muốn quay trở về TP.HCM hoặc người dân TP.HCM đi xa trở về thì Công an TP.HCM có phương án ra sao?

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM nhận định, việc di chuyển từ các tỉnh về TP.HCM không chỉ đối với người lao động mà có cả những người dân TP.HCM đang mắc kẹt ở các tỉnh. Thậm chí, có một bộ phận rất lớn người dân từ các tỉnh muốn đến TP.HCM khám chữa bệnh.

Do đó, Công an TP.HCM sẽ tính toán bài toán mở cửa trở lại cùng với dịch vụ xe vận chuyển để cho lực lượng này và người dân quay trở lại TP.HCM.

“Quan điểm của Công an TP.HCM là tôn trọng hướng dẫn của cơ quan y tế. Chúng tôi luôn tạo điều kiện cho lưu thông trên đường, luôn hỗ trợ người dân hết mức để quay về TP.HCM làm việc, hoạt động”, Thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Tuy nhiên, hoạt dộng di chuyển cần phải đảm bảo các quy định về y tế. Chẳng hạn như người dân các tỉnh đến TP.HCM khám chữa bẹnh mà quay về địa phương sẽ phải cách ly tập trung thì cũng nên cân nhắc.

Bên cạnh đó, văn bản 2994 của UBND TP.HCM ngày 8/9 đã có chỉ đạo Công an TP.HCM một số nội dung, trong đó là tạo điều kiện cho một số loại hình hoạt động.

Trên cơ sở đó, Công an TP.HCM đã cấp cho các quận, huyện với mỗi đơn vị 100 giấy đi đường, riêng TP.Thủ Đức được cấp 300 giấy. Tổng cộng là 2.400 giấy đi đường đã được Công an TP.HCM giải quyết cho địa phương với ưu tiên mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh có ít nhất 1 giấy đi đường.

Đại diện Công an TP.HCM cũng thông tin, thời gian tới sẽ có những phương án cho giãn cách xã hội tại Thành phố. Ví dụ như xác định tiêu chí cho thẻ xanh, thẻ vàng hay những trường hợp lưu thông không an toàn.

Công an TP.HCM đang phối hợp với bộ Công an triển khai ứng dụng VNEID là phần mềm phục vụ khai báo y tế và di chuyển. Khi có đầy đủ dữ liệu về tiêm ngừa vắc-xin, danh sách F0,…thì phần mềm này sẽ giống như thẻ thông hành, thẻ xanh. Vì vậy, Công an TP.HCM đang khẩn trương thực hiện triển khai phương thức kiểm soát này.

Công an TP.HCM: Kiểm soát giấy đi đường là giải pháp tình thế

Thứ 5, 09/09/2021 | 20:48
Đại diện Công an TP.HCM khẳng định, công tác kiểm soát lưu thông sẽ áp dụng công nghệ thông tin đồng bộ hơn so với hình thức giấy đi đường.

Phát hiện F0 tại chốt kiểm soát, Công an TP.HCM xử lý ra sao?

Thứ 4, 08/09/2021 | 19:45
Áp dụng kiểm tra giao thông có hệ thống, Công an TP.HCM đã phát hiện hàng chục trường hợp là F0 nhưng vẫn lưu thông ra đường nên phải đưa ra quy trình xử lý chặt chẽ.

Công an Tp. Hồ Chí Minh thay đổi kiểm soát giao thông bằng mã QR

Thứ 7, 28/08/2021 | 19:15
Ngày đầu tiên thực hiện kiểm soát giao thông bằng hệ thống mới, đại diện Công an Tp. Hồ Chí Minh đã giải thích về tình trạng ùn tắc tại một số nơi.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.