Công an TP.HCM cảnh báo gia tăng tình trạng trộm cắp tài sản mùa dịch

Công an TP.HCM cảnh báo gia tăng tình trạng trộm cắp tài sản mùa dịch

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 7, 04/09/2021 | 19:47
0
Công an TP.HCM ghi nhận số vụ việc trộm cắp tài sản có xu hướng gia tăng dù địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Vì thế, người dân cần nâng cao cảnh giác.

Chiều tối 4/9, UBND TP.Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tại đây, đại diện Công an TP.HCM đã đưa ra số liệu thống kê về tình hình an ninh trật tự trong lúc địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham Mưu, Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết, từ 23/8 đến 4/9, trên địa bàn xảy ra 19 vụ phạm pháp hình sự, giảm 85% so với cùng kỳ.

Cụ thể là 11 vụ trộm; 1 vụ cướp giật; 1 vụ giết người, 1 vụ hiếp dâm; 1 vụ giả mạo cấp bậc, vị trí công tác; 1 vụ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức Nhà nước. Đến nay, Công an TP.HCM đang điều tra khám phá 18/19 vụ, đạt 94,3%, bắt 22 đối tượng.

Thượng tá Lê Mạnh Hà đánh giá: “Về tình hình phạm pháp hình sự, các vụ việc trộm cắp tài sản chiếm số lượng lớn. Đề nghị người dân nâng cao cảnh giác hơn nữa”.

Ngoài ra, mặc dù chưa nhận được đơn tố giác tội phạm nhưng Công an TP.HCM cũng ghi nhận phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm pháp luật như: Lừa đảo bán hàng qua mạng; tổ chức, tham gia đánh bạc, cá cược online; lừa đảo tin nhắn ngân hàng chiếm đoạt tài sản;…

Đại diện Công an TP.HCM khẳng định, tiến độ điều tra hình sự trong thời gian giãn cách xã hội của cơ quan này đang đảm bảo theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Những khó khăn vướng mắc đã được Công an TP.HCM báo cáo kiến nghị bộ Công an để phối hợp thêm với các cơ quan pháp luật như VKSND, TAND các cấp.

An ninh - Hình sự - Công an TP.HCM cảnh báo gia tăng tình trạng trộm cắp tài sản mùa dịch

Công an TP.HCM sẽ tăng cường kiểm soát giao thông bằng mã QR sau khi thí điểm cho thấy hiệu quả, tiện ích.

Về tình hình về trật tự an toàn giao thông, giai đoạn 23/8 - 4/9, trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, giảm 21 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó có 2 vụ có mức độ nghiêm trọng, làm chết 2 người, bị thương 2 người.

“Số vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng đã giảm 60% nhưng vẫn chưa tương xứng với lưu lượng giao thông đang giảm 80-85% trong lúc chúng ta thực hiện giãn cách xã hội. Nguyên nhân là do ý thức của người dân. Khi đường vắng, người dân chủ quan vượt đèn đỏ, chạy xe với tốc độ cao, không chú ý quan sát nên gia tăng khả năng gây tai nạn giao thông”, ông Hà phân tích.

Thời gian qua còn xảy ra vụ cháy khiến 1 người tử vong. Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chú ý, cẩn thận sử dụng bếp gas, thiết bị điện.

Đối với việc hỗ trợ người dân từ TP.HCM về quê, Công an TP.HCM đã tổ chức, phối hợp với 21 tỉnh, thành để thực hiện 76 lượt di chuyển.

“Sắp tới, người dân muốn xin về quê thì cần liên hệ các đơn vị, đoàn thể đang đứng ra tổ chức đưa người về quê trong mùa dịch và địa phương đó phải chấp nhận đón công dân của mình trở về. Tránh trường hợp người dân tự đi xe cá nhân về quê sẽ mất an toàn giao thông, an toàn trong phòng dịch và nhiều trường hợp khi về địa phương thì địa phương không nhận. Quan điểm của thành phố là sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho các tỉnh, thành phố có nguyện vọng đón công dân của mình trở về địa phương”, ông Lê Mạnh Hà nói.

Sau vài ngày thí điểm sử dụng thiết bị quét mã QR không tiếp xúc tại 2 chốt ở quận 10 và quận 3 để kiểm soát giao thông, ông Hà nhận xét, công tác này đã cho thấy hiệu quả khi tiết kiệm thời gian, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn, thông tin chính xác hơn.

“Về lâu dài, không chỉ phòng chống dịch bệnh mà sau này có thể tổ chức hình thức kiểm tra này để đảm bảo an ninh trật tự, tích hợp thông tin với thẻ CCCD. Hiện nay, ngành công an đang liên hệ nhà cung cấp để lắp thêm 50 thiết bị đọc mã quét trong nội thành để kiểm soát lượng người dân được ra đường trong thời gian giãn cách”, ông Lê Mạnh Hà cho biết thêm.

Công an Tp. Hồ Chí Minh thay đổi kiểm soát giao thông bằng mã QR

Thứ 7, 28/08/2021 | 19:15
Ngày đầu tiên thực hiện kiểm soát giao thông bằng hệ thống mới, đại diện Công an Tp. Hồ Chí Minh đã giải thích về tình trạng ùn tắc tại một số nơi.

Tìm được F0 là nghi can trộm cắp trốn viện ở Cà Mau

Thứ 7, 21/08/2021 | 20:48
Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã tìm gặp F0 là nghi can trộm cắp bỏ trốn khỏi bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau khi đang cách ly điều trị.

Bất chấp giãn cách xã hội, 2 con nghiện lang thang tìm tài sản trộm cắp thì bị bắt giữ

Thứ 7, 24/07/2021 | 11:16
Lợi dụng đêm khuya, 2 đối tượng nghiện ma túy mang theo dao tự chế rồi điều khiển xe máy đi trộm tài sản bất chấp đang thực hiện giãn cách xã hội.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Bế giảng lớp bồi dưỡng người phát ngôn năm 2024

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:45
Sau một tuần tổ chức, gần 100 học viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các quận, huyện và Tp.Thủ Đức đã được trau dồi kỹ năng phát ngôn.

Đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị cho hạt điều xuất khẩu

Thứ 6, 22/03/2024 | 14:45
Đẩy mạnh chế biến sâu để xuất khẩu hạt điều là cách để các doanh nghiệp tận dụng hiệp định thương mại, gia tăng giá trị cho ngành hàng này.

Tp.HCM lập tổ chuyên trách xử lý phản ánh về vụ việc Trường Quốc tế Mỹ

Thứ 5, 21/03/2024 | 20:45
Cùng với công bố kênh tiếp nhận thông tin của phụ huynh, Sở GD&ĐT Tp.HCM thành lập tổ chuyên trách xử lý đơn thư phản ánh về Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam.

Vụ khách hàng bị nợ 8,8 tỷ đồng: Eximbank tuyên bố "sẽ thu mức hợp lý"

Thứ 5, 21/03/2024 | 20:11
Eximbank khẳng định sẽ cùng khách hàng thỏa thuận lại số lãi khác, hợp lý hơn cho đôi bên, không thu 8,8 tỷ đồng trong vụ việc nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu qua 11 năm.

Tp.HCM: Nắng nóng kéo dài, số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng cao

Thứ 5, 21/03/2024 | 20:05
Trong 11 tuần đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh đã có 1.495 ca bệnh tay chân miệng đến khám và nhập viện, riêng tuần qua, số ca tăng 41%.
Cùng chuyên mục

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Vụ khách hàng “bốc hơi” 58 tỷ đồng: Bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:53
Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Khánh vừa bắt đối tượng N.V.K. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt 8 năm tù kẻ đâm vợ trọng thương tại phiên hòa giải ly hôn

Thứ 4, 27/03/2024 | 08:00
Biết vợ tiêu hết số tiền tích góp là tài sản chung, Quyết dùng dao đâm vợ tại phiên hòa giải ly hôn. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 8 năm tù.

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố đối tượng xông vào trụ sở tiếp dân của Công an phường chửi bới

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:14
Hành vi của Hiền ảnh hưởng đến hoạt động của Công an phường Đáp Cầu, Bắc Ninh gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Bắt gã đàn ông "2 tay 2 súng" đến nhà phụ nữ giải quyết mâu thuẫn

Thứ 4, 27/03/2024 | 07:00
Người đàn ông "2 tay 2 súng" tới nhà 1 phụ nữ phá cổng, bắn đạn vào nhà để giải quyết mâu thuẫn.

Đi nhậu liên tục, người đàn ông bị vợ đâm tử vong

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:16
Mâu thuẫn trong lúc can ngăn chồng đi nhậu liên tục, đối tượng Thúy (ở Đắk Lắk) đã dùng dao đâm chồng trọng thương dẫn tới tử vong sau đó.