Công an Tp.HCM: Đảm bảo lợi ích người dân trong vụ cháy bãi xe vi phạm

Công an Tp.HCM: Đảm bảo lợi ích người dân trong vụ cháy bãi xe vi phạm

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 09/06/2022 | 21:42
0
Đại diện Công an Tp.HCM khẳng định cơ quan chức năng sẽ giải quyết trên nguyên tắc chung đảm bảo quyền, lợi ích người dân vụ cháy bãi xe vi phạm.

Ngày 9/6, tại họp báo của Trung tâm báo chí Tp.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an Tp.HCM cho biết, vụ cháy lớn tại bãi giữ xe vi phạm của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Tp.HCM đang trong quá trình điều tra, sẽ cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí khi có kết quả.

Liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại sau vụ cháy, Thượng tá Hà cho biết việc giải quyết phải căn cứ vào kết quả điều tra. Song, trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã được quy định rõ tại khoản 5 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi năm 2020.

An ninh - Hình sự - Công an Tp.HCM: Đảm bảo lợi ích người dân trong vụ cháy bãi xe vi phạm

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an Tp.HCM tại họp báo.

Thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định: “Về mặt quy định pháp luật, căn cứ vào kết quả điều tra, nguyên nhân trực tiếp và vụ việc cụ thể, cơ quan sẽ giải quyết trên nguyên tắc chung của Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân”.

Trước đó, vào chiều 6/6, ngọn lửa phát ra từ bãi xe rộng hơn 1.000 m2 của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Tp.HCM, nằm trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.

Trao đổi với Người Đưa Tin, luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư Tp.HCM cho biết, khoản 64, điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và khoản 2, điều 9 Nghị định 138/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Người ra quyết định tạm giữ, tịch thu có trách nhiệm quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ hoặc tịch thu”.

Trường hợp những tài sản này bị mất, bán trái quy định, đánh tráo, hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì người ra quyết định tạm giữ, tịch thu chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

“Như vậy, trường hợp công an hoặc người đang trực tiếp bảo quản xe của người vi phạm làm cháy nổ, hư hỏng thì công an hoặc người đang trực tiếp bảo quản tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật”, luật sư Trần Minh Hùng phân tích.

Tuy nhiên, luật sư Hùng cũng cho rằng, tại điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định rằng: “Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc lỗi hoàn toàn do bên thiệt hại”.

Trong trường hợp này, cần chờ kết luận của cơ quan điều tra đưa ra kết luận nguyên nhân vụ cháy. Trường hợp nguyên nhân xác định hoàn toàn do lỗi của chủ phương tiện hoặc sự kiện bất khả kháng, phía công an sẽ không phải bồi thường.

Ngược lại, nếu công an hoặc những người trông giữ có lỗi dẫn tới thiệt hại, họ sẽ phải bồi thường cho các chủ phương tiện.

Cũng theo luật sư Hùng, một trường hợp khác là nếu các phương tiện vi phạm có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, thì công ty bảo hiểm là đơn vị bồi thường thiệt hại. Khi đó việc bồi thường không quy về trách nhiệm của đơn vị quản lý bãi xe.

Tp.HCM: Cháy lớn tại một bãi chứa lốp xe

Thứ 2, 06/06/2022 | 18:26
Một đám cháy lớn xảy ra tại bãi chứa lốp xe trên đường T15, phường An Phú Đông, quận 12. Cơ quan chức năng điều động 3 đơn vị, với 80 chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Bãi xe ở TP.HCM bốc cháy dữ dội, 12 ô tô bị thiêu rụi

Thứ 2, 31/08/2020 | 19:06
Khói lửa bắt nguồn từ ghế nệm của một xe buýt sau đó bùng phát dữ dội, cháy lan ra cả bãi xe cũ ở huyện Bình Chánh, TP.HCM, hỏa hoạn khiến hàng chục ô tô bị cháy rụi hoàn toàn.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.