Công an triệt phá đường dây livestream hàng hiệu giả cực lớn trị giá hơn 30 tỷ đồng

Thứ 5, 28/05/2026 09:50 GMT+7

Từ các buổi livestream gắn mác “hàng hiệu cao cấp”, “full box”, “xả kho giá sốc”, 2 đối tượng bị khởi tố vì buôn bán lượng lớn hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Gucci, Dior, Chanel… với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 27/5, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền (SN 1993, ngụ phường Đông Quang) và Trịnh Đình Nam (SN 1994, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp khi buôn bán hàng giả mạo với tổng trị giá hàng hóa bán ra thị trường trên 30 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây livestream hàng hiệu giả “giá sốc”, bán ra thị trường hơn 30 tỷ đồng - Ảnh 1.

2 bị can bị khởi tố vì buôn bán hàng giả mạo có tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này phát hiện nhiều tài khoản có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với số lượng lớn.

Triệt phá đường dây livestream hàng hiệu giả “giá sốc”, bán ra thị trường hơn 30 tỷ đồng - Ảnh 2.

Công an lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Thị Hiền

Dù được "quảng cáo" là hàng hiệu chính hãng, song các sản phẩm đều có giá bán rẻ bất thường. Nhiều tài khoản thường xuyên livestream, đăng tải video quảng cáo các sản phẩm túi xách, kính, quần áo, giày dép mang nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng với những lời giới thiệu hấp dẫn như "hàng cao cấp", "full box", "xả kho", "hàng hiệu giá ưu đãi"… thu hút lượng lớn người theo dõi và đặt mua.

Triệt phá đường dây livestream hàng hiệu giả “giá sốc”, bán ra thị trường hơn 30 tỷ đồng - Ảnh 3.

Công an lấy lời khai của đối tượng Trịnh Đình Nam

Từ những tài liệu thu thập được, ngày 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) tiến hành kiểm tra kho chứa hàng của Nguyễn Thị Hiền tại phố Tây Sơn, phường Đông Quang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong kho có trên 3.000 sản phẩm túi xách, khăn, kính… mang các nhãn hiệu Louis Vuitton, MLB, Charles & Keith, Dior, Chanel, GOYARD, Gucci, CELINE, Lacoste… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Triệt phá đường dây livestream hàng hiệu giả “giá sốc”, bán ra thị trường hơn 30 tỷ đồng - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật của vụ án giả mạo hàng hiệu

Nguyễn Thị Hiền khai báo do nhận thấy nhu cầu mua hàng hiệu giá rẻ của một bộ phận khách hàng tăng cao nên từ đầu năm 2025, Hiền đã thông qua mạng xã hội tìm mua hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời.

Một ngày sau, ngày 17/5, lực lượng trên đã tiến hành kiểm tra cửa hàng "Nam Vũ Luxury" tại số 141 Đinh Công Tráng, phường Hạc Thành do Trịnh Đình Nam làm chủ, phát hiện nhiều mặt hàng quần áo, giày dép, dây thắt lưng giả mạo các nhãn hiệu Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Lacoste, Nike, Adidas, D&G.

Triệt phá đường dây livestream hàng hiệu giả “giá sốc”, bán ra thị trường hơn 30 tỷ đồng - Ảnh 5.

Tang vật của vụ án.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đều biết rõ các nhãn hiệu nêu trên được bảo hộ tại Việt Nam nhưng vẫn cố ý nhập, kinh doanh hàng giả nhằm thu lợi bất chính. Hành vi của các đối tượng đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ, ảnh hưởng môi trường kinh doanh lành mạnh và quyền lợi người tiêu dùng.

Triệt phá đường dây livestream hàng hiệu giả “giá sốc”, bán ra thị trường hơn 30 tỷ đồng - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật của vụ án giả mạo hàng hiệu

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện nay tình trạng lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đang có chiều hướng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Giữa "ma trận" hàng giả, hàng nhái tràn lan trên không gian mạng, người tiêu dùng cần cảnh giác trước các sản phẩm được quảng cáo là "hàng hiệu giá rẻ", "xả kho", "sale sâu bất thường" trên mạng xã hội; không nên tin vào những lời quảng cáo "hàng chính hãng giá thấp", "full box giá ưu đãi" để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Khi mua hàng cần lựa chọn các cơ sở kinh doanh uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hóa đơn chứng từ hợp pháp; đồng thời kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhái để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Khánh Linh (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.