Công an vận chuyển 200 thùng mì tôm, 500kg gạo vào Rào Trăng 3

Công an vận chuyển 200 thùng mì tôm, 500kg gạo vào Rào Trăng 3

Thứ 2, 19/10/2020 | 15:55
0
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vận chuyển rất nhiều nhu yếu phẩm vào thủy điện Rào Trăng 3 để phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân mất tích.

Chiều 19/10, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện nay đang tập trung mọi lực lượng, phương tiện, lương thực thực phẩm phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3. Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh tiếp tục thiết lập cầu đường thủy để khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, lực lượng công an đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, phương tiện tập trung vận chuyển 200 thùng mì tôm, 500 kg gạo và nhiều nhu yếu phẩm, thuốc men, thiết bị máy móc cần thiết, nhiên liệu, công nhân lái xe múc, xe xúc đưa vào Rào Trăng.

Ngoài ra, trong những ngày qua do tuyến đường bộ 71 đi vào Rào Trăng bị sạt lở rất lớn và nhiều điểm, không thể đi lại được, do vậy việc cứu hộ cứu nạn được lực lượng công an triển khai bằng đường thủy và đã phát huy hiệu quả trong công tác cứu hộ cứu nạn cũng như cung cấp lương thực, thực phẩm cho cán bộ, công nhân.

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV ghi nhận được.

Tin nhanh - Công an vận chuyển 200 thùng mì tôm, 500kg gạo vào Rào Trăng 3

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an được huy động để vận chuyển nhu yếu phẩm vào thủy điện Rào Trăng 3 phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

 
Tin nhanh - Công an vận chuyển 200 thùng mì tôm, 500kg gạo vào Rào Trăng 3 (Hình 2).

Do tuyến đường bộ 71 đi vào Rào Trăng bị sạt lở, nhiều điểm không thể đi lại được nên lực lượng công an đã triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn bằng đường thủy.

 
Tin nhanh - Công an vận chuyển 200 thùng mì tôm, 500kg gạo vào Rào Trăng 3 (Hình 3).

Lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục thiết lập cầu đường thủy để khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân.

Tin nhanh - Công an vận chuyển 200 thùng mì tôm, 500kg gạo vào Rào Trăng 3 (Hình 4).

Bên cạnh việc vận chuyển nhu yếu phẩm vào bên trong Rào Trăng 3, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế còn phối hợp với lực lượng quân đội để tìm phương án tác chiến nhanh, an toàn và hiệu quả.

Tin nhanh - Công an vận chuyển 200 thùng mì tôm, 500kg gạo vào Rào Trăng 3 (Hình 5).

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ công tác cứu hộ, cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3.

 
Như tin đã đưa, ngày 12/10, đoàn công tác làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn đi vào Rào Trăng tìm kiếm nhóm 17 công nhân của nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 bị mất tích do lũ quét trong bối cảnh nhiều khu vực bị cô lập, đường đi hết sức khó khăn. Đến thời điểm 21h ngày 12/10, do thời tiết xấu, tuyến đường độc đạo bị sạt lở nên đoàn dừng dân tại khu vực trạm Kiểm lâm Sông Bồ. Khoảng 0h15 sáng 13/10, lũ ống bất ngờ ập đến cuốn đi 13 người, 8 người khác may mắn thoát khỏi khu vực sạt lở.
 
Đến tối 15/10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy tất cả 13 thi thể của các các bộ chiến sĩ trong đoàn công tác đi cứu hộ các nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3. Ngay sau đó, thi thể của các cán bộ, chiến sĩ được đưa về bệnh viện Quân y 268, phường Thuận Lộc, TP.Huế để chờ tiến hành làm lễ truy điệu.
 
Ngày 18/10, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức lễ tang cho 13 liệt sĩ gặp nạn trong khi vào cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, tại nhà tang lễ bệnh viện Quân y 268.
 
Công Định - Lê Công

 

Thắt lòng cảnh vợ Chủ tịch huyện thẫn thờ đứng cạnh di ảnh chờ chồng

Chủ nhật, 18/10/2020 | 15:50
Chứng kiến hình ảnh bà Ny vợ của ông Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền nhiều người có mặt tại nhà tang lễ cảm thấy vô cùng xót xa.

Người thân ngã quỵ trong lễ truy điệu 13 cán bộ, chiến sĩ

Chủ nhật, 18/10/2020 | 11:59
Nhiều người thân đã không thể kìm nén được nước mắt khi có mặt tại lễ truy điệu 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3.

Người lãnh đạo giản dị, tận tâm hi sinh khi đi cứu hộ ở Rào Trăng 3

Thứ 6, 16/10/2020 | 14:53
Dù là Chủ tịch của một huyện nhưng ít ai biết được rằng, ông Bình 1 trong 13 cán bộ, chiến sĩ hi sinh khi đi cứu hộ ở Rào trăng 3 lại có cuộc sống vô cùng giản dị.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.