Công an vào cuộc vụ người dân tố bị lừa, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

Công an vào cuộc vụ người dân tố bị lừa, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 02/10/2020 | 15:53
0
Hàng chục người dân ở TP. Đà Nẵng đã đồng loạt gửi đơn cầu cứu cơ quan công an vì cho rằng mình đã bị lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Điểm chung của những lá đơn này là đều tố cáo 1 người.

Mới đây, tạp chí điện tử Người Đưa Tin Pháp luật nhận được đơn thư của nhiều người dân cư trú tại các quận Thanh Khê, Liên Chiểu… (TP.Đà Nẵng) phản ánh việc họ bị 1 công dân lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt sản.

Trước đó, hàng loạt đơn thư này cũng đã được gửi đến Công an quận Thanh Khê và Công an quận Liên Chiểu. Điểm chung của những lá đơn ở chỗ người bị tố cáo chỉ là 1 người: Ông Võ Tân Dậu, SN 1981, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

An ninh - Hình sự - Công an vào cuộc vụ người dân tố bị lừa, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

Đơn kêu cứu, đơn tố cáo của người dân gửi đến cơ quan chức năng và báo chí.

Bà Phan Thị Công L. (SN 1977) trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê cho biết, ông Dậu mượn của bà 100 triệu đồng từ năm 2018 nhưng không trả.

Khi bà hỏi thì ông Dậu liên tục khất nợ. Đến giữa năm 2020, biết bà L. làm đơn tố cáo lên công an thì ông Dậu mới liên hệ với bà và hứa trả nhưng rồi lại...mất tích.

Bà Đoàn Thị X., SN 1984, trú quận Thanh Khê cũng cho hay, ông Dậu viết 2 giấy vay của bà 345 triệu đồng từ năm 2015 đến nay nhưng không trả.

Tương tự, chị Văn Lê Như Q. (SN 1999) trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê gửi đơn tố cáo ông Dậu với nội dung, ông này thế chấp 1 sổ đỏ rồi viết giấy vay nợ của chị 150 triệu đồng. “Tôi đến nhà đòi thì nghe tin ông Dậu đã bán nhà rồi bỏ đi đâu không rõ”, đơn của chị Q. phản ánh.

An ninh - Hình sự - Công an vào cuộc vụ người dân tố bị lừa, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng (Hình 2).

VKSND quận Liên Chiểu chuyển 1 vụ việc liên quan đến ông Võ Tân Dậu cho cơ quan công an cùng cấp giải quyết.

Ông Đoàn Chí H., trú quận Thanh Khê cung cấp cho Người Đưa Tin Pháp luật một danh sách tổ chức, cá nhân được cho là đã cho ông Dậu mượn tiền nhưng không trả.

Danh sách này được ông H. thống kê và chịu trách nhiệm về tính minh bạch với khoảng 49 người có liên quan. Tổng số tiền bị chiếm đoạt trong danh sách này lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trong đó, bi đát nhất là trường hợp anh Nguyễn Văn H., SN 1992, trú huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Anh H. là nhân viên kinh doanh thiết bị điện tử. Năm 2019, anh H. và ông Dậu ký hợp đồng mua bán 16 tivi tổng trị giá 124 triệu đồng.

Theo lời anh H., sau khi bàn giao đầy đủ thiết bị, ông Dậu luôn tìm cách né tránh nợ tiền cho anh. “Tôi ở tận Hà Nội, tháng nào cũng lặn lội và Đà Nẵng đòi tiền nhưng không được.

Công ty tôi làm đã thu nợ bằng cách trực tiếp trừ lương của tôi. Mấy trăm triệu bạc, tôi làm đến bao giờ mới trả hết?”, anh H. nói.

Chưa hết, trường hợp khác là anh Trần Đăng Th., SN 1990, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu.

Theo đơn của anh Th., tháng 1/2020, anh và ông Dậu ký giấy đặt cọc mua bán lô đất 253, tờ bản đồ 16 thuộc quận Liên Chiểu. Giá trị của lô đất mua bán là 2 tỷ đồng. Anh Th. đã đặt cọc trước 300 triệu đồng cho ông Dậu.

Cũng theo lời anh này, sau khi đến hạn chồng thêm 1,7 tỷ đồng còn lại, anh Th., liên hệ với ông Dậu nhưng không liên lạc được.

"Tôi tìm hiểu thì "tá hỏa tam tinh" rằng ông ta đã bán lô đất này cho 1 người khác từ trước đó. Hợp đồng mua bán được công chứng tại phòng Công chứng số 2 Đà Nẵng. Sao đã bán nhà rồi vẫn ký nhận cọc 300 triệu đồng của tôi?. Việc ông ta ký giấy nhận cọc của tôi rõ ràng là có ý đồ chiếm đoạt từ trước”, anh Th. bức xúc nói.

An ninh - Hình sự - Công an vào cuộc vụ người dân tố bị lừa, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng (Hình 3).

Lô đất đã được bán cho người khác, nhưng ông Dậu vẫn nhận cọc của anh Th. 300 triệu đồng.

Để có thêm ý kiến đa chiều, PV Người Đưa Tin Pháp luật đã nhiều lần liên hệ vào số điện thoại của ông Võ Tân Dậu. Tuy nhiên, người nhận điện thoại ở bên kia đầu dây cho biết PV đã gọi "nhầm số"?!

Về phía cơ quan chức năng, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, đơn vị đang thụ lý xác minh vụ việc trên.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Luận, kiểm sát viên VKSND quận Liên Chiểu thông tin, đơn vị này đã nhận được đơn thư của người dân tố cáo ông Võ Tân Dậu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ quy định pháp luật, đơn thư này thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an quận Liên Chiểu nên VKSND quận Liên Chiểu đã chuyển đơn sang cơ quan công an để giải quyết.

Người Đưa Tin Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này!

Clip: "Thần pháo" M142 HIMARS và ASTROS II phóng “mưa tên lửa” sáng rực trời Syria

Thứ 6, 02/10/2020 | 09:30
Đoạn video ghi lại màn phối hợp khai hỏa của hai hệ thống tên lửa “khét tiếng” M142 HIMARS của quân đội Mỹ và ASTROS II của Qatar.

Đang "cõng" án treo lại bị bắt vì giả danh cảnh sát hình sự đi lừa đảo

Thứ 5, 01/10/2020 | 19:20
Đang mang án tù về tội lừa đảo nhưng Nam vẫn “ngựa quen đường cũ”, giả danh cán bộ cảnh sát hình sự để chiếm đoạt số tiền hơn 22 triệu đồng.

Nguyên đại úy "nổ" quan hệ để lừa đảo hơn 2 tỷ đồng bị khởi tố

Thứ 4, 30/09/2020 | 11:45
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố nguyên đại úy "nổ" quan hệ lừa đảo hơn 2 tỷ đồng để "chạy việc" xảy ra trên địa bàn.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.