Công bố giải đấu SPL-S4: Chuyên nghiệp hóa bóng đá phong trào sân 7

Công bố giải đấu SPL-S4: Chuyên nghiệp hóa bóng đá phong trào sân 7

Huỳnh Tấn Thọ
Thứ 4, 22/06/2022 | 16:06
0
Sáng 22/6 , buổi lễ ra mắt mùa thứ 4 Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc - khu vực phía Nam đã được tổ chức tại TP.HCM

Sau 2 năm bị gián đoạn do sự tác động của đại dịch COVID-19, SPL-S4 (Saigon Premier League) sẽ tiếp tục diễn ra với sự ủng hộ, phối hợp từ Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các Sở VH-TT&DL, Bia Saigon- nhà tài trợ chính và đơn vị đồng hành cũng như những nhà tài trợ khác. SPL-S4 được kì vọng sẽ đem đến một sân chơi thật đặc sắc, ấn tượng cho những người yêu bóng đá Việt nam, đây cũng là nền tảng để họ thể hiện niềm đam mê, tài năng và kỹ năng của mình trong bóng đá.

Trước khi diễn ra buổi họp báo công bố khai mạc mùa giải mới, SPL-S4 đã diễn ra các trận đấu thuộc vòng play-off đầy sôi động tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh. Từ đó, ban tổ chức đã xác định Lamy Land và An Biên trở thành 2 đội cuối cùng đoạt vé thông hành đến vòng chung kết.

Bóng đá Việt Nam - Công bố giải đấu SPL-S4: Chuyên nghiệp hóa bóng đá phong trào sân 7

Đến tham dự lễ ra mắt SPL-S4 có sự góp mặt của các thành viên của LĐBĐ Việt Nam, đại diện nhà tài trợ, đại diện các đội bóng cùng với các cơ quan thông tấn báo chí

2 tân binh sẽ góp mặt tại sân chơi bóng đá 7 người quy mô nhất Việt Nam cùng với 10 đội tuyển gồm: Song Hùng, Nghiêm Phạm Holdings, Quốc An Quốc Michel, W-Team, Lam Hồng, Cửa Tùng Vĩnh Quang (chuyển giao suất từ Nam Dương), Hạt điều Thương Thương, PT, Đạt Tín (chuyển giao suất từ Sài Gòn FC) và Bamboo (Bưng Biền).

Theo công bố từ Ban tổ chức, SPL-S4 sẽ diễn ra từ ngày 25/6 đến 10/9. 12 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc. 2 đội đứng đầu SPL-S4 sẽ đại diện miền Nam tranh tài vòng chung kết toàn quốc (VPL), dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 18/9 tại Hà Nội hoặc TPHCM với số tiền thưởng cho đội vô địch lên đến 150 triệu đồng.

Phát biểu ở buổi lễ công bố giải đấu, ông Phạm Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban bóng đá phong trào Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Tổng Giám đốc VietFootball chia sẻ: “Sau một năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, VPL đã trở lại TPHCM và trên phạm vi toàn quốc.

Chúng tôi rất vui khi được nhà tài trợ bia Sài Gòn chấp cánh, lần đầu tiên đưa VPL nâng cấp và mở rộng thêm đến Cần ThơĐắk Lắk, bên canh Hà Nội, TP.HCM và Khánh Hòa. Có 12 câu lạc bộ tham dự SPL-S4, nhưng chúng ta sẽ là 1 đội, chung tay kiến tạo và chung tay phát triển bóng đá Việt Nam tốt đẹp hơn”.

Bóng đá Việt Nam - Công bố giải đấu SPL-S4: Chuyên nghiệp hóa bóng đá phong trào sân 7 (Hình 2).

Trưởng ban tổ chức - ông Phạm Ngọc Tuấn chia sẻ tại lễ ra mắt

Với lực lượng hùng hậu và cũng là một trong những đội bóng gắn bó với giải đấu ở những ngày đầu tiên, Nghiêm Phạm Holdings được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch. Chia sẻ tại buổi lễ, ông bầu Nghiêm Phạm Anh Tuấn bày tỏ: “May mắn khi chúng tôi tham dự SPL từ những ngày đầu tiên, bên cạnh tham dự sân chơi VSC đầu tiên. Với đội bóng phủi, đây là dịp tuyệt vời để chúng tôi cọ xát, học hỏi giữa các đội bóng từng vùng miền khác nhau.

Song song chung tay phát triển các giải đấu, chúng tôi xin cảm ơn VietFootball đã tổ chức giải đấu thường niên tuyệt vời. Qua SPL-S4, mỗi CLB sẽ nhìn nhận rõ hơn để định hướng mục tiêu xây dựng CLB và bản sắc lối chơi cho từng đội bóng, cùng nhau đóng góp cho bóng đá 7 người TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung ngày càng phát triển hơn”.

Bóng đá Việt Nam - Công bố giải đấu SPL-S4: Chuyên nghiệp hóa bóng đá phong trào sân 7 (Hình 3).

Bầu Anh Tuấn của Nghiêm Phạm Holdings phát biểu tại lễ ra mắt giải đấu

Bên cạnh cúp và huy chương vàng, đội vô địch SPL-S4 nhận số tiền thưởng 60 triệu đồng. Phần thưởng cho đội á quân và hạng 3 lần lượt là 40 triệu và 20 triệu đồng. Để tăng tính cạnh tranh, ban tổ chức còn trao thêm các giải thưởng phụ: Phong cách, Cầu thủ xuất sắc, Thủ môn xuất sắc, Huấn luyện viên xuất sắc và Vua phá lưới.

Tỏa sáng ở U23 Việt Nam, Phan Tuấn Tài chuẩn bị ra mắt tại V.League

Thứ 2, 20/06/2022 | 23:32
Ngày 20/6, CLB hạng Nhất Đắk Lắk đã có văn bản nhất trí về việc Phan Tuấn Tài sẽ trở lại đội bóng chủ quản Viettel.
Cùng tác giả

“Đỏ mắt” săn lùng linh vật SEA Games 32

Thứ 6, 28/04/2023 | 14:51
Dù còn 1 tuần nữa mới đến ngày khai mạc, thế nhưng nhiều NHM lại gặp khó khăn trong việc tìm mua linh vật thỏ trắng tại SEA Games 32

Chuyện V.League bị “băm nát” bởi giải trẻ

Thứ 4, 22/02/2023 | 16:53
Lịch thi đấu V.League ngắt quảng bởi các đợt tập trung ngoài FIFA Days, SEA Games, hay giải trẻ ở cấp độ U20. Đây quả thực là chuyện lạ chỉ có ở Việt Nam.

Những lần đụng độ nảy lửa giữa ĐT Việt Nam và Malaysia tại AFF Cup

Chủ nhật, 25/12/2022 | 15:43
Malaysia luôn được xem là “khắc tinh” đối với bóng đá Việt Nam. Nhưng dưới thời HLV Park Hang Seo, đội bóng này chưa thể một lần giành thắng lợi.

ĐT Singapore tại AFF Cup 2022: “Sư tử non” dưới bóng chính mình

Thứ 7, 24/12/2022 | 13:11
Thiếu vắng hàng loạt trụ cột, HLV Takayuki Nishigaya không còn cách nào khác ngoài trong lòng tin cho các cầu thủ trẻ, trong đó có tiền đạo Ilhan Fandi.

ĐT Việt Nam 6-0 Lào: Ơn giời, Hậu đây rồi!

Thứ 4, 21/12/2022 | 22:17
65 phút thi đấu với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo cùng hàng loạt tình huống tạo cơ hội cho đồng đội. Văn Hậu đã để lại nhiều ấn tượng trong chiến thắng 6-0 của ĐT Việt Nam
Cùng chuyên mục

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.

U23 Uzbekistan bổ sung viện binh từ CSKA Moscow để đấu U23 Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:50
U23 Uzbekistan sẽ có sự phục vụ của 2 cầu thủ Abbosbek Fayzullaev và Abdukodir Khusanov ở cuộc đọ sức với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024.

Thắng đậm U23 Jordan để đi tiếp, HLV Shin Tae Yong 'nổ' vang trời

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:40
HLV Shin Tae Yong bày tỏ sự vui mừng sau khi các học trò giành chiến thắng đậm trước U23 Jordan trong buổi họp báo sau trận.

Văn Khang vẽ “cầu vồng”, U23 Việt Nam bước một chân vào tứ kết

Thứ 7, 20/04/2024 | 22:05
Siêu phẩm “cầu vồng” của Khuất Văn Khang cùng với cú đá phạt đền thành công của Minh Khoa đã giúp U23 Việt Nam giành thắng lợi với tỉ số 2-0 trước Malaysia.

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.