Công bố tài khoản "khủng" để áp dụng phạt tiền cho ông Trịnh Văn Quyết

Đặng Ngọc Thuỷ

Đặng Ngọc Thuỷ

Thứ 4, 18/06/2025 17:09

Một tài khoản có số dư 24,5 tỷ đồng được công bố để sẵn sàng áp dụng hình phạt tiền thay cho phạt tù đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán trong vụ án ông Trịnh Văn Quyết.

Mong muốn áp dụng phạt tiền thay án phạt tù

Chiều 18/6, phiên xét xử phúc thẩm 25 bị cáo kháng cáo trong vụ án Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC tiếp tục phần xét hỏi.

HĐXX đã công bố nội dung tài liệu mới là chứng minh một tài khoản gửi tại ngân hàng có số dư tiền gửi 24,5 tỷ đồng. Luật sư bào chữa cho ông Quyết cho biết, gia đình thân chủ có đề nghị sử dụng khoản tiền đó sẵn sàng cho việc áp dụng hình phạt tiền thay cho phạt tù đối với các bị cáo trên về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Công bố tài khoản "khủng" để áp dụng phạt tiền cho ông Trịnh Văn Quyết- Ảnh 1.

Ông Trịnh Văn Quyết mong muốn được áp dụng phạt tiền về tội Thao túng thị trường chứng khoán (ảnh bị cáo tại phiên sơ thẩm).

Trong đơn, gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét cho bị cáo Quyết và những người thân là: Trịnh Thị Thúy Nga (em gái ông Quyết); Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết); Trịnh Văn Đại (anh họ ông Quyết); Nguyễn Văn Mạnh (em rể ông Quyết),... Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch FLC) được áp dụng hình phạt tiền thay cho hình phạt tù đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Xem thêm lý do ông Quyết vắng mặt tại phiên phúc thẩm: Ông Trịnh Văn Quyết có nguy cơ tử vong rất cao

Luật sư cho hay, khi chuẩn bị số tiền trên, ông Quyết mong muốn có thể sẵn sàng bảo đảm cho việc nộp phạt thay cho các bị cáo phạm tội Thao túng thị trường chứng khoán xin chuyển từ án phạt tù sang phạt tiền nếu được HĐXX chấp thuận.

Đối với tổng số tiền nộp thừa gần 47 tỷ đồng (trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm nộp thừa hơn 22 tỷ đồng) nếu được HĐXX phúc thẩm chấp thuận nộp phạt tiền thay cho phạt tù đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán mà còn thừa sẽ sung công quỹ Nhà nước.

Luật sư Nghĩa khẳng định, chủ tài khoản của số tiền hơn 24,5 tỷ đồng sẵn sàng thực hiện việc phong tỏa số tiền trên nếu HĐXX phúc thẩm có yêu cầu.

Bị cáo xin giảm nhẹ vì có thành tích học tập cao

Tại phiên toà, các bị cáo chủ yếu trình bày thêm các tình tiết giảm nhẹ như: gia đình có công với cách mạng, bản thân tích cực tham gia từ thiện, nộp khắc phục thêm hậu quả,…

Trong đó, đáng chú ý có bị cáo Lê Hải Trà - cựu Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM - HoSE (án sơ thẩm 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ) đã trình bày thêm thành tích học tập tốt khi đã tốt nghiệp thạc sĩ của Đại học Harvard. Bên cạnh đó, vào tháng 3/2025, bị cáo đã nộp 100 triệu đồng khắc phục hậu quả vụ án.

Bên cạnh đó, trong quá trình công tác, ông Trà đã tham gia công tác thiện nguyện, đóng góp vào quỹ vì người nghèo và được nhân viên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM và nhiều công ty, cá nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt,...

Song, HĐXX cho rằng, khung truy tố của bị cáo Trà là 10-15 năm tù, nhưng án sơ thẩm tuyên chỉ 5 năm đã là rất thấp và căn cứ xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS, án sơ thẩm 6 năm tù) xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong đó có thêm tình tiết xin giảm nhẹ mới là ông Bình đã nộp khắc phục hậu quả vụ án 500 triệu đồng,...

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.