Công nghệ đang tiếp sức như thế nào cho thế vận hội Paralympic 2020?

Công nghệ đang tiếp sức như thế nào cho thế vận hội Paralympic 2020?

Thứ 2, 30/08/2021 | 09:31
0
Công nghệ tiên tiến đang làm nên những điều khác biệt trong quá trình thi đấu các môn thể thao tại Thế vận hội Paralympic 2020.

Với khẩu hiệu "We Have Wings" (Chúng ta có những đôi cánh), Thế vận hội Paralympic 2020 đang được diễn ra từ 25/8- 5/9 tại Tokyo, bao gồm 22 nội dung tranh tài, với 539 bộ huy chương các loại. Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) cho biết có tổng cộng 161 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, đặc biệt có sự tham gia của đoàn vận động viên tị nạn. Thế vận hội năm nay ghi nhận số vận động viên  tham gia đông nhất lịch sử với 4.403 người, ngoài ra số lượng vận động viên nữ cũng lập kỷ lục là 1.853 người.  

Đổi mới là trọng tâm của Thế vận hội Tokyo 2020 và đặc biệt có ý nghĩa đối với Thế vận hội Paralympic. Bởi, ngoài ý chí và bản lĩnh phi thường, những vận động viên khuyết tật còn được trang bị “vũ khí bí mật” là những thiết bị công nghệ hỗ trợ tiên tiến giúp vươn tới thành tích cao. Những đối mới về công nghệ cũng đã tác động rất nhiều đến cách mà các môn thể thao Parasport thi đấu. Dưới đây là một phần trong rất nhiều công nghệ tiên tiến đang hiện diện trong các trận tranh tài Paralympic 2020. 

Công nghệ - Công nghệ đang tiếp sức như thế nào cho thế vận hội Paralympic 2020?

Cũng như môn cầu lông đứng, các vận động viên ngồi xe lăn cần thực hiện các động tác kéo- đẩy dài và ngắn, nhanh và chậm, các kỹ thuật dừng và hồi phục. Xe lăn cầu lông được thiết kế đặc biệt, với tựa lưng và bánh xe phụ ở phía sau giúp các vận động viên có thể di chuyển nhẹ nhàng trên sân, thực hiện cú đánh xoay hoặc ngả người về phía sau thoải mái mà không lo bị lật ngửa. Chiếc xe lăn thế hệ mới ra đời đã hiện thực hóa ước mơ của các vận động viên khuyết tật khi môn cầu lông được lần đầu tiên được đưa vào nội dung thi đấu Paralympic 2020.

Công nghệ - Công nghệ đang tiếp sức như thế nào cho thế vận hội Paralympic 2020? (Hình 2).

Tại Thế vận hội, những chiếc xe đạp đua thế hệ mới có thể giúp các vận động viên vượt quá tốc độ 60 km/h. Ngoài ra, những chiếc xe tiêu chuẩn được cho phép sửa đổi để hỗ trợ các vận động viên gặp khuyết tật về cánh tay. Ghi đông xe được sửa đổi tùy thuộc vào tay nào của vận động viên có khả năng di chuyển nhiều hơn, trong khi vận động viên bị cụt chân thì được cho phép gắn chân giả vào bàn đạp.

Công nghệ - Công nghệ đang tiếp sức như thế nào cho thế vận hội Paralympic 2020? (Hình 3).

Một sản phẩm công nghệ khác đang hỗ trợ rất nhiều cho các cung thủ năm nay là nẹp nhả đạn. Thiết bị này được đặt ở phía sau của vận động viên, được gắn vào một cái nẹp và buộc vào phần phía trên của cơ thể. Một cơ chế kích hoạt bằng tay hoặc các bản lề khác nhau đã được các kỹ sư tinh chỉnh để hỗ trợ cung thủ có thể phóng ra mũi tên với lực hết sức.

Công nghệ - Công nghệ đang tiếp sức như thế nào cho thế vận hội Paralympic 2020? (Hình 4).

Các bộ phận chi giả thế hệ mới nổi bật lên là đặc tính nhẹ, đàn hồi và nhỏ gọn, tạo điều kiện thoải mái để các động viên đạt hiệu suất tối đa trên đường đua tốc độ. Chân giả hình chữ J được làm từ sợi carbon, một vật liệu chắc, nhẹ và giúp vận động viên cải thiện khả năng giữ thăng bằng khi bước về phía trước, cả khi chạy nước rút. Cánh tay giả kiểu dây đeo có trọng lượng nhất định, được buộc vào bắp tay sẽ giúp vận động viên kiểm soát tốt hơn việc đánh tay lấy đà, giảm sự chèn ép đến các dây thần kinh và nguy cơ rối loạn cảm giác. 

Công nghệ - Công nghệ đang tiếp sức như thế nào cho thế vận hội Paralympic 2020? (Hình 5).

Các nhà sản xuất ngày càng sử dụng công nghệ sợi carbon thay vì vật liệu nhôm trước đây, giúp xe lăn đua nhẹ và ổn định hơn. Ghế ngồi trên xe lăn có thể tùy chỉnh theo cơ thể của. Các bánh xe có độ căn chỉnh thước lái 10-15 độ để tăng thăng bằng khi đua tốc độ  cao. Ngày nay, công nghệ in 3D cũng đã được sử dụng để làm găng tay tùy chỉnh giúp các vận động viên tạo đà và lực đạp dễ dàng.

Công nghệ - Công nghệ đang tiếp sức như thế nào cho thế vận hội Paralympic 2020? (Hình 6).

Xe lăn bóng rổ được tùy chỉnh theo nhu cầu và mức độ thương tật của vận động viên. Những vận động viên ít di chuyển phần thân dưới sẽ có tựa lưng cao hơn để tăng khả năng thăng bằng. Đối với những vận động viên có nhiều khả năng di chuyển hơn, có thể lắp thêm một bánh xe phía sau giúp thực hiện các cú đánh ngả người hết mức. Xe lăn bóng rổ được cải tiến có phần ghế cao hơn, và vành đẩy lớn hơn (đường kính từ 60-68cm) so với xe lăn điền kinh. Ghế bóng rổ xe lăn có thể uốn cong 20 độ so với mặt đất để dễ đàng thực hiện các cú ném bóng.

Công nghệ - Công nghệ đang tiếp sức như thế nào cho thế vận hội Paralympic 2020? (Hình 7).

Những vận động viên bơi lội khiếm thị được đồng hành cùng người trợ lý mang tên 'thiết bị cảm biến', có chức năng phát hiện vật cản, cho biết khi nào nên quay đầu, khi nào sắp chạm đến bức tường. Thiết bị này thường là một chiếc sào có phần cuối mềm và đủ dài để có thể chạm vào đầu, vai hoặc lưng người bơi. Các thiết bị này có thể là tự chế và cần được IPC phê duyệt trước khi sử dụng. Công nghệ cảm biến đang hiện diện ngày càng nhiều trong các trân tranh tài thể thao, điển hình là môn bơi lội.

Công nghệ - Công nghệ đang tiếp sức như thế nào cho thế vận hội Paralympic 2020? (Hình 8).

Ghế xe lăn bóng bầu dục được cải tiến để tăng khả năng chịu va chạm và khả năng cơ động. Xe được làm từ kim loại nhôm hoặc titan, có thể thiết kế thêm bánh thứ năm hoặc thứ sáu tùy thuộc vào tình trạng khuyết tật của vận động viên. Ghế tấn công được lắp thêm 'cánh' bằng kim loại nhôm ở bánh trước, còn đối với ghế phòng thủ được lắp thêm móc ở phần trước của ghế để bẫy đối thủ.

Có thể thấy, công nghệ đang hỗ trợ rất nhiều và làm nên những điều khác biệt trong quá trình thi đấu các môn thể thao tại Thế vận hội Paralympic năm nay. Mặc dù vẫn còn nhiều sản phẩm đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng những cải tiến đã cho thấy tính khả thi và là động lực giúp người khuyết tật vươn tới giấc mơ của mình. Ứng dụng công nghệ tiên tiến là xu thế tất yếu của thời đại. Quốc gia nào bắt kịp được công nghệ, quốc gia đó sẽ giành lợi thế. 

Ảnh: paralympic.org

Phạm Thu Thanh

Olympic Tokyo 2020: Ánh Viên dừng chân ở vòng loại 200m tự do

Thứ 2, 26/07/2021 | 21:03
Với kết quả 2 phút 05 giây 30, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã không thể vượt qua vòng loại nội dung 200m tự do nữ môn bơi Olympic Tokyo 2020.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.
     
Nổi bật trong ngày

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.