Cục Thuế Tp.Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Công nghệ ONE (HNX: ONE) với tổng số tiền phạt, truy thu và chậm nộp hơn 2,26 tỷ đồng.
Theo cơ quan thuế, ở mảng thuế giá trị gia tăng (GTGT), ONE đã kê khai hóa đơn của doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và chưa thực hiện phân bổ thuế GTGT cuối kỳ cho doanh thu không chịu thuế.
Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), công ty bị chỉ ra có nhiều sai phạm như xác định chi phí được trừ không đúng quy định; thanh toán hóa đơn trên 20 triệu đồng bằng tiền mặt; trích lập dự phòng hàng tồn kho không đúng quy định; chi phí quản lý doanh nghiệp không đủ hồ sơ chứng minh và không tăng thu nhập khác đối với khoản không phải trả người bán.

Thông tin trên website của CTCP Công nghệ ONE.
Từ các vi phạm trên, Công nghệ ONE bị phạt gần 334 triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn bị truy thu hơn 623 triệu đồng thuế GTGT, hơn 1 tỷ đồng thuế TNDN, cùng 247 triệu đồng tiền chậm nộp.
Theo giới thiệu trên website, Công nghệ ONE được Thành lập năm 1994 với tên gọi ban đầu là công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Tin học Số 1, ngành nghề kinh doanh chính là Công nghệ thông tin và Viễn thông.
Công ty đã có trên 20 năm hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, thiết bị tin học, viễn thông, phần mềm đi kèm và giải pháp tổng thể thiết kế, xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, viễn thông, điện nhẹ.. đồng bộ.
Vốn điều lệ 79,6 tỷ đồng. Tháng 6/2008 trở thành công ty đại chúng và chính thức Niêm yết và giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã cổ phiếu ONE. Trụ sở chính đặt tại 135 phố Hoàng Ngân, Phường Yên Hòa, Tp.Hà Nội.
Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2025, Công nghệ ONE ghi nhận doanh thu thuần đạt 103 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Nhờ sự sụt giảm của giá vốn bán hàng từ 155 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 89 tỷ đồng và tiết giảm các khoản chi phí, công ty vẫn báo lãi sau thuế gần 475 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ gần 5,7 tỷ đồng năm trước.
Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của công ty ghi nhận ở mức gần 205 tỷ đồng, đã giảm 39% so với hồi đầu năm. phần lớn là tài sản ngắn hạn với 194 tỷ đồng, chiếm gần 95%. Nợ phải trả của công ty tại ngày này là 102 tỷ đồng, giảm 2,3 lần so với đầu kỳ.