Công nghệ số là bước tiến trong quản lý hồ đập

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh

Thứ 3, 19/11/2024 12:20

Việc ứng dụng công nghệ trong tính toán và điều tiết lũ không chỉ mang lại hiệu quả trong vận hành đập, hồ chứa nước mà còn giúp đảm bảo an toàn công trình, giảm thiệt hại cho vùng hạ du.

Theo thống kê của Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), hiện nay cả nước có 7.315 đập và hồ chứa thủy lợi với tổng dung tích trữ khoảng 15,2 tỷ m³.

Các hồ chứa thủy lợi đóng vai trò trọng yếu trong việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, đồng thời thực hiện các chức năng cắt, giảm lũ và phục vụ nhiều mục tiêu đa dạng như cấp nước cho phát điện, tạo không gian phát triển điện mặt trời, nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch.

Tuy nhiên, hệ thống hồ đập của Việt Nam đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức. Trong bối cảnh đó, sáng 19/11, Diễn đàn "Nâng cao hiệu quả thông tin, cảnh báo, đảm bảo vận hành an toàn đập, hồ chứa nước trong tình hình mới" đã được tổ chức nhằm tìm kiếm giải pháp bảo đảm vận hành an toàn các công trình hồ đập trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Thách thức do biến đổi khí hậu

Cung cấp thông tin tổng thể về hiện trạng và quy hoạch hệ thống hồ chứa thủy lợi tại Việt Nam, ông Đỗ Văn Thành - Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi cho biết: "Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, ngành thủy lợi đã đạt được nhiều thành tựu lớn, nằm trong top 10 quốc gia có hệ thống thủy lợi phát triển nhất thế giới".

Công nghệ số là bước tiến trong quản lý hồ đập- Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Thành - Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi.

Theo ông Thành, trong quy hoạch đến năm 2030, ngành thủy lợi dự kiến xây dựng thêm 31 hồ chứa nước để tăng dung tích trữ thêm 1,92 tỷ m³. Bên cạnh đó, dung tích của 8 hồ chứa nước đủ điều kiện sẽ được nâng lên 360 triệu m³.

Đại diện Viện Quy hoạch Thủy lợi cũng nêu rõ các thách thức hiện tại trong việc quản lý, vận hành hồ chứa. Biến đổi khí hậu khiến tần suất và cường độ mưa lũ tăng cao, trong khi phần lớn các hồ chứa thủy lợi được xây dựng trước năm 2000, khi thiết kế chưa đánh giá hết khả năng thoát lũ ở hạ du. Ngoài ra, tại nhiều khu vực, nhu cầu nước cho sản xuất đã vượt quá khả năng đáp ứng của hồ chứa.

Công nghệ số là bước tiến trong quản lý hồ đập- Ảnh 2.

Việc ứng dụng công nghệ trong tính toán và điều tiết lũ không chỉ mang lại hiệu quả trong quản lý mà còn giúp đảm bảo an toàn công trình, giảm thiệt hại cho vùng hạ du.

Ông Vũ Bá Thành - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương chia sẻ rằng dù đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, nhưng kết cấu các công trình hồ đập từ khi xây dựng đã xuất hiện một số bất cập, hư hỏng, đặc biệt trong các đợt mưa lớn trên diện rộng, như cơn bão số 3 vừa qua.

Qua đó, ông Thành kiến nghị: "Cần tăng cường áp dụng công nghệ trong tính toán và điều tiết lũ. Điều này mang lại hiệu quả cao khi kết hợp cùng kinh nghiệm quản lý vận hành từ các đợt mưa lũ của những năm trước, để tính toán, xem xét việc xả lũ sao cho vừa đảm bảo an toàn công trình, vừa giảm thiệt hại cho hạ du".

Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên nước

Nhận định những khó khăn trong công tác quản lý và vận hành hồ chứa thủy lợi, ông Đỗ Văn Thành - Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi kiến nghị ngành thủy lợi cần tăng cường thể chế, chính sách trong quản lý, đầu tư và bảo vệ công trình hồ chứa, đập dâng nhằm phát huy hiệu quả tối đa và bảo đảm an toàn cho công trình cũng như khu vực hạ du. Đồng thời, cần xây dựng và điều chỉnh quy trình vận hành, đặc biệt là với các hồ chứa, đập dâng vừa và nhỏ.

Công nghệ số là bước tiến trong quản lý hồ đập- Ảnh 3.

Diễn đàn "Nâng cao hiệu quả thông tin, cảnh báo, đảm bảo vận hành an toàn đập, hồ chứa nước trong tình hình mới".

Ông Thành nhấn mạnh vào việc sử dụng linh hoạt, hợp lý phần dung tích trên mực nước dâng bình thường để tăng khả năng điều tiết cấp nước, phòng lũ, cũng như nghiên cứu khai thác hợp lý vùng bán ngập. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong tính toán quy hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành công trình cũng cần được đẩy mạnh.

Đồng quan điểm, ông Lương Văn Anh - Phó Cục trưởng Cục Thủy lợi khẳng định sẽ sẽ tham mưu Bộ NN&PTNT, Chính phủ xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách; thực hiện thể chế, chính sách về quản lý, vận hành hồ chứa thủy lợi; hiện đại hóa hệ thống quản lý vận hành hồ chứa thủy lợi; đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hồ chứa thủy lợi; rà soát.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn vùng hạ du, lòng hồ chứa thủy lợi; rà soát, đề xuất các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả, đa mục tiêu hồ chứa thủy lợi.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hà Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công ty KIV cho rằng: "Việc ứng dụng công nghệ số và các hệ thống hỗ trợ trong quản lý hồ chứa là bước tiến quan trọng. Công ty đã áp dụng toàn bộ kỹ thuật và tiêu chuẩn của Nhật Bản để nâng cao độ chính xác trong tính toán và vận hành, chuyên môn hóa dự báo nhằm phục vụ tốt hơn việc dự báo lượng nước mưa về hồ trước các đợt lũ".

Công nghệ số là bước tiến trong quản lý hồ đập- Ảnh 4.

Ông Hà Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công ty KIV.

Hệ thống Hỗ trợ Vận hành hồ chứa (HNT) được đánh giá là một công cụ quan trọng, giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên nước, điều tiết lũ an toàn và giảm thiểu việc xả lũ không cần thiết. Hệ thống này còn đóng vai trò thiết yếu trong việc tăng hiệu quả hoạt động của các công trình thủy lợi, thủy điện.

"Hệ thống HNT không chỉ xây dựng các kịch bản ứng phó với thiên tai mà còn đưa ra các dự báo có độ chính xác cao về lũ lụt, hạn hán hay các biến đổi khí hậu khác. Việc áp dụng các công nghệ số hóa giúp HNT không chỉ phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp mà còn tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên nước bền vững trong dài hạn", ông Tuấn khẳng định.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Hà Nội chi 460 tỷ đồng nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy

Hà Nội chi 460 tỷ đồng nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy

Thứ 3, 19/11/2024 | 10:58

Dự án cải tạo, nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Thành phố Hà Nội) có tổng mức đầu tư 460 tỷ đồng dự kiến đến năm 2027 sẽ hoàn thành.

Hà Nội: HĐND Thành phố xem xét triển khai, thi hành Luật Thủ đô năm 2024

Hà Nội: HĐND Thành phố xem xét triển khai, thi hành Luật Thủ đô năm 2024

Thứ 3, 19/11/2024 | 09:20

Kỳ họp chuyên đề được HĐND Thành phố Hà Nội tổ chức là sự chủ động, kịp thời của HĐND, UBND Thành phố trong triển khai Luật Thủ đô, đảm bảo Luật sớm đi vào cuộc sống.

Gặp lại "3 chàng trai Thụy Sĩ" treo cờ Việt Nam trên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà Paris

Gặp lại "3 chàng trai Thụy Sĩ" treo cờ Việt Nam trên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà Paris

Thứ 2, 18/11/2024 | 21:56

Năm 1969, "3 chàng trai Thụy Sĩ" treo mình suốt 30 giờ trên tháp nhà thờ Đức Bà Paris để lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay kiêu hãnh. Hơn nửa thế kỷ sau, họ vẫn tiếp tục hành trình vì hòa bình và công lý.

CÙNG TÁC GIẢ

Thương vụ "cha bán - con mua" hàng trăm tỷ đồng tại HAGL của gia đình bầu Đức

Thương vụ "cha bán - con mua" hàng trăm tỷ đồng tại HAGL của gia đình bầu Đức

Thứ 4, 13/08/2025 | 10:01

Trong khi bầu Đức đăng ký bán ra 25 triệu cổ phiếu HAG để cơ cấu lại sở hữu thì con trai ông lần đầu tiên mua vào 27 triệu cổ phiếu để nắm 2,55% vốn điều lệ HAGL.

Nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai trong hệ thống chính quyền hai cấp

Nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai trong hệ thống chính quyền hai cấp

Thứ 3, 12/08/2025 | 12:35

Việc chuyển sang hệ thống chính quyền hai cấp đặt ra nhiều vấn đề cần sớm làm rõ và điều chỉnh để bảo đảm duy trì năng lực ứng phó với thiên tai, đặc biệt ở hệ thống chỉ đạo, kế hoạch ứng phó, lực lượng tại chỗ, vật tư dự phòng...

Chủ tịch Bệnh viện TNH thoái vốn giữa lúc doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ

Chủ tịch Bệnh viện TNH thoái vốn giữa lúc doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ

Thứ 3, 12/08/2025 | 12:33

Sau khi hoàn tất chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện TNH dự kiến thu về 81 tỷ đồng và giảm tỉ lệ sở hữu xuống còn 3,2% vốn.

Quý chật vật của ngành sữa và ngoại lệ mang tên Mộc Châu Milk

Quý chật vật của ngành sữa và ngoại lệ mang tên Mộc Châu Milk

Thứ 3, 12/08/2025 | 10:57

Kết thúc quý II/2025, Mộc Châu Milk là ánh sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh doanh sậm màu của ngành sữa với loạt doanh nghiệp báo lãi sụt giảm, thậm chí thua lỗ.

Vietlott biến hàng trăm người Việt thành tỷ phú như thế nào?

Vietlott biến hàng trăm người Việt thành tỷ phú như thế nào?

Thứ 3, 12/08/2025 | 07:49

Năm 2016, lần đầu tiên một người đổi đời với Jackpot 92 tỷ đồng, gần 10 năm sau kỷ lục mới 345 tỷ được xác lập. Từ ý tưởng manh nha ban đầu, Vietlott đã xây dựng được “cỗ máy” tạo hàng trăm tỷ phú với doanh thu nghìn tỷ mỗi năm.

Xem thêm

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hà Nội: Đề xuất bỏ giới hạn số lượng nhà đầu tư tham gia Quỹ Đầu tư mạo hiểm

Hà Nội: Đề xuất bỏ giới hạn số lượng nhà đầu tư tham gia Quỹ Đầu tư mạo hiểm

Thứ 4, 13/08/2025 | 21:14

Chiều 13/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp.Hà Nội tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND Tp.Hà Nội quy định tổ chức, hoạt động của Quỹ Đầu tư mạo hiểm.

Tây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-10,5 %/năm

Tây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-10,5 %/năm

Thứ 4, 13/08/2025 | 20:24

Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 khép lại thành công, xác định 23 chỉ tiêu, 3 chương trình đột phá, 11 công trình trọng điểm, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trở thành cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hà Tĩnh: Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, sớm đưa dự án giao thông vào khai thác

Hà Tĩnh: Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, sớm đưa dự án giao thông vào khai thác

Thứ 4, 13/08/2025 | 20:09

Hà Tĩnh quyết tâm tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm đưa các công trình, dự án giao thông đi vào khai thác.

Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy và dàn sao khủng "đổ bộ" Concert "Việt Nam trong tôi"

Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy và dàn sao khủng "đổ bộ" Concert "Việt Nam trong tôi"

Thứ 4, 13/08/2025 | 19:40

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức đại nhạc hội trong chuỗi sự kiện triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc với chủ đề "Việt Nam trong tôi".

Hơn 16.000 chiến sĩ A80 tổng hợp luyện diễu binh diễu hành lần 3

Hơn 16.000 chiến sĩ A80 tổng hợp luyện diễu binh diễu hành lần 3

Thứ 4, 13/08/2025 | 16:04

Sáng 13/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Thành phố Hà Nội) hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an, cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại tham gia tổng hợp luyện lần thứ 3.

Xem thêm

NỔI BẬT TRONG NGÀY

Đừng chỉ ăn quả, lá loại cây này quý như "nhân sâm người nghèo", ở quê mọc đầy bờ rào

Đừng chỉ ăn quả, lá loại cây này quý như "nhân sâm người nghèo", ở quê mọc đầy bờ rào

Thứ 3, 12/08/2025 | 14:00

Có một loại cây quen thuộc không chỉ quả mà nhiều bộ phận của cây này đều được làm thuốc chữa bệnh, ở quê mọc um tùm bờ rào.

Đang tổ chức đám cưới, mẹ chú rể có hành động "lạ" khiến quan khách đỏ mặt

Đang tổ chức đám cưới, mẹ chú rể có hành động "lạ" khiến quan khách đỏ mặt

Thứ 3, 12/08/2025 | 20:00

Đoạn video ghi lại sự việc gây tranh cãi gay gắt. Nhiều người chỉ trích mẹ chú rể quá thiếu tế nhị, làm hỏng không khí trang trọng của hôn lễ.

Loại rau dại từng không ai "ngó" đến, nay thành đặc sản 39 triệu đồng/kg

Loại rau dại từng không ai "ngó" đến, nay thành đặc sản 39 triệu đồng/kg

Thứ 3, 12/08/2025 | 05:30

Loại rau dại này nếu ăn sống sẽ khá đắng, có vị như đậu xanh nhưng khi đã nấu chín mang đến hương vị "thiên nhiên" độc nhất vô nhị.

Đang đào đất, người đàn ông tìm thấy cục vàng trị giá 1 tỷ đồng

Đang đào đất, người đàn ông tìm thấy cục vàng trị giá 1 tỷ đồng

Thứ 3, 12/08/2025 | 03:00

Tìm thấy cục vàng nặng 7 ounce trị giá 1 tỷ đồng khi đang đào đất dưới bụi rậm, người đàn ông tỏ ra vô cùng sốc.

2 loại quả ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, cái số 1 vừa nhiều vừa rẻ

2 loại quả ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, cái số 1 vừa nhiều vừa rẻ

Thứ 4, 13/08/2025 | 14:00

Đi chợ mua rau củ quả không phải lúc nào chúng ta cũng biết nên chọn loại nào cho vừa tươi ngon, vừa an toàn. Dưới đây là 2 loại quả vừa ngon vừa rẻ lại ít "ngậm" hóa chất, các bà nội trợ có thể tham khảo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.