Công Phượng và vợ sắp cưới

Công Phượng và vợ sắp cưới "âm thầm" lập công ty riêng từ năm 2019

Bùi Thị Lan Anh
Thứ 5, 04/06/2020 | 16:05
0
Công ty riêng do Tô Ngọc Viên Minh quản lý còn Công Phượng là người đại diện pháp luật.

Một trong những tin hot nhất hôm nay chính là lễ đính hôn kín tiếng của tiền đạo Công Phượng và Tô Ngọc Viên Minh, con gái của ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM.

Clip: Hình ảnh hiếm hoi trong lễ đính hôn của Công Phượng và Tô Ngọc Viên Minh hôm 3/6

Clip: Hé lộ hình ảnh hiếm hoi về lễ ăn hỏi của Công Phượng

Tài chính - Ngân hàng - Công Phượng và vợ sắp cưới 'âm thầm' lập công ty riêng từ năm 2019

Công Phượng và vợ sắp cưới Tô Ngọc Viên Minh

Không chỉ gây bất ngờ bởi độ kín tiếng, Công Phượng còn khiến người hâm mộ “choáng” khi đã “âm thầm” lập một công ty riêng do Tô Ngọc Viên Minh quản lý còn anh là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, công ty của Công Phượng và vợ tương lai có tên đầy đủ là Công ty TNHH Thương mại Tiếp thị Thể thao PM, bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2019. Nhiều khả năng, PM là viết tắt tên của cặp đôi Công Phượng và Viên Minh.

Tài chính - Ngân hàng - Công Phượng và vợ sắp cưới 'âm thầm' lập công ty riêng từ năm 2019 (Hình 2).

Công ty TNHH Thương mại Tiếp thị Thể thao PM của vợ chồng Công Phượng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty do Công Phượng đứng tên bao gồm: Sản xuất, bán buôn thực phẩm, đồ uống; Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Dịch vụ phục vụ đồ uống; Tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật); Quảng cáo; Nghiên cứu thị trường

Ngoài quy trình vận hành, chính Viên Minh - vợ sắp cưới của Công Phượng - tham gia vào khâu quan trọng nhất là thiết kế những sản phẩm thời trang.

Tháng 4/2020, cặp đôi chính thức cho ra mắt mẫu áo phông "I Am in" với sự kết hợp đặc biệt giữa hình ảnh Công Phượng và thông điệp ý nghĩa cổ vũ mọi người ở nhà chống dịch Covid-19: "Tôi ở yên! Chúng ta đã ở yên".

Tài chính - Ngân hàng - Công Phượng và vợ sắp cưới 'âm thầm' lập công ty riêng từ năm 2019 (Hình 3).

Mẫu áo phông do Tô Ngọc Viên Minh thiết kế.

Trong thời gian yêu nhau, Viên Minh đã tham gia vào việc quản lý hình ảnh cho Công Phượng. Cô nàng là admin của Fanpage Nguyễn Công Phượng JMG, nhóm Công Phượng FC để cung cấp những hình ảnh, thông tin về anh chàng đến người hâm mộ.

Trước nay, Công Phượng được biết đến là cầu thủ tài năng trên sân cỏ. Ngoài ra, anh chàng cũng đã thử kinh doanh cà phê với 2 địa điểm là Pleiku, Gia LaiHà Nội.

Tuy nhiên, thương hiệu cafe CP10 chưa mang lại hiệu ứng lớn. Việc Công Phượng âm thầm mở công ty riêng đã khiến nhiều người bất ngờ về tham vọng của anh chàng.

Bố vợ tương lai của Công Phượng là ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM.

Ông Lâm được tái bổ nhiệm vào chức vụ trên vào năm 2017 (ông đã giữ chức vụ này 2 nhiệm kỳ, từ năm 2012 đến nay).

Dự án lận đận của "ông trùm" nhà ở xã hội Hoàng Quân tiếp tục đổi chủ

Thứ 5, 04/06/2020 | 15:46
Địa ốc Hoàng Quân mới đây đã chuyển nhượng dự án chung cư HQC Mỹ Tho cho Công ty TNHH Quản lý bất động sản Victoria. Đây cũng là lần thứ 3 dự án này đổi chủ.

Đường tình nhiều sóng gió của Công Phượng

Thứ 4, 03/06/2020 | 18:56
Tài năng của Công Phượng cũng được đánh giá rất cao trong số những cầu thủ trẻ Việt Nam hiện nay. Chính vì vậy, những thông tin xoay quanh đời sống riêng tư của chàng cầu thủ xứ Nghệ cũng được người hâm mộ quan tâm.

Ngắm vẻ thanh tú của cô vợ sắp cưới có học vấn "đỉnh" của Công Phượng

Thứ 4, 03/06/2020 | 15:48
Sau mối tình đổ vỡ với Hòa Minzy, mối tình của Công Phượng và Tô Ngọc Viên Minh được đánh giá là khá kín tiếng. Công Phượng chọn cách yêu trong im lặng để bảo vệ bạn gái của mình. Đến ngay cả sự kiện trọng đại là đám hỏi, Công Phượng cũng muốn giữ kín không chia sẻ với truyền thông. Điều đó càng khiến người hâm mộ thêm yêu mến cặp đôi này.

Lương nhân viên ngân hàng cao nhất Việt Nam là bao nhiêu?

Thứ 4, 03/06/2020 | 15:42
Ngân hàng được coi là ngành hấp dẫn bởi mức lương bình quân cao nhất trong các ngành kinh tế ở Việt Nam. Lãi cao khiến thu nhập nhân viên nhiều ngân hàng tăng mạnh như thu nhập nhân viên HSBC Việt Nam bình quân là 54,3 triệu đồng/tháng.

Công Phượng bất ngờ "bỏ cuộc chơi"

Thứ 4, 03/06/2020 | 14:41
Hôm nay 3/6, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bất ngờ kết thúc ngày tháng độc thân bằng lễ ăn hỏi với người bạn gái của mình.

Ở lại CLB TP. Hồ Chí Minh đến hết mùa giải, "nước cờ khôn ngoan" dành cho Công Phượng

Chủ nhật, 10/05/2020 | 10:24
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ không trở về HAGL sau khi hết hạn hợp đồng mà tiếp tục ở lại CLB TP. Hồ Chí Minh đến hết mùa giải 2020. Đây là điều cần thiết bởi các giải đấu lớn của ĐTQG đang đến gần và Công Phượng cũng cần thi đấu nhiều hơn để tìm lại phong độ.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển: Quyết đưa nợ xấu về dưới 2%

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:19
Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, đặt mục tiêu nợ xấu dưới 2,7% năm 2024 là khiêm tốn nhưng đảm bảo tính khả thi chứ không phải đánh bóng sự thật.

Giá trị thanh toán qua QR code tăng 12 lần trong 2 tháng đầu năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:26
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong 2 tháng đầu năm 2024 thanh toán qua phương thức QR code tăng 846% về số lượng và 1.146% về giá trị.

Khối ngoại mạnh tay "xả hàng" hơn 400 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:53
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị 466 tỷ đồng, những mã bị đẩy bán mạnh là quỹ FUEVFVND, DIG, quỹ FUESSVFL và mạnh tay mua ròng MWG.

VPBank báo lãi quý I/2024 tăng 64% lên gần 4.200 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:13
Một trong những nguyên nhân giúp VPBank báo lãi tăng so với cùng kỳ là do tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9,8% so với cùng kỳ.

Ngân hàng Nhà nước huỷ phiên đấu thầu vàng ngày 25/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:50
Lý do Ngân hàng Nhà nước đưa ra cho việc huỷ đầu thầu vàng ngày 25/4 là chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.

ADB đã cam kết mức tài trợ khí hậu kỷ lục trong năm vừa qua

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Năm 2023, ADB đã cam kết 23,6 tỷ USD từ nguồn vốn, bao gồm 9,8 tỷ USD cho hành động khí hậu giúp châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.