Công ty Du lịch Bờ Cát Vàng khai trương tàu cao tốc tuyến Phan Thiết - Phú Quý

Thứ 2, 20/03/2023 | 16:47
0
Công ty Bờ Cát Vàng đưa vào hoạt động tàu cao tốc Phú Quý Island tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại để phục vụ hành khách.

Sáng 17/3, tại TP. Phan Thiết, Công ty TNHH Truyền thông sự kiện và Du lịch Bờ Cát Vàng long trọng khai trương đưa vào hoạt động tàu cao tốc Phú Quý Island tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại.

Buổi lễ khai trương có sự tham dự của ông Bùi Thế Nhân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận, ông Lê Văn Chơn - Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, ông Lê Văn Lợi - Chủ tịch Hiệp kiêm tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Phó Chủ tịch thường trực Hội nữ doanh nhân Bình Thuận - Giám đốc siêu thị Coopmart Phan Thiết. Về phía đại diện địa phương có lãnh đạo các ban ngành, cơ quan báo chí, đài truyền hình Bình Thuận, cùng nhiều doanh nhân doanh nghiệp du lịch, lữ hành, đối tác, khách hàng, đại lý tới tham dự và check con tàu Phú Quý Island.

Cần biết - Công ty Du lịch Bờ Cát Vàng khai trương tàu cao tốc tuyến Phan Thiết - Phú Quý

Đại diện lãnh đạo tỉnh ông Bùi Thế Nhân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận (hình trên hàng đầu bìa trái) ông Lê Văn Chơn - Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết (hình trên hàng đầu thứ 2 từ trái qua), ông Lê Văn Lợi - Chủ tịch Hiệp kiêm tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận (hình dưới ngồi giữa), Hoa hậu Trí tuệ Nguyễn Thị Nhuần (Thùy Dương vest hồng) – Giám đốc Công ty Du lịch Bờ Cát Vàng và bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Phó Chủ tịch thường trực Hội nữ doanh nhân Bình Thuận - Giám đốc siêu thị Coopmart Phan Thiết.

Cần biết - Công ty Du lịch Bờ Cát Vàng khai trương tàu cao tốc tuyến Phan Thiết - Phú Quý (Hình 2).

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và các Quý đại biểu cắt băng khánh thành khai trương tàu cao tốc Phú Quý Island hoạt động trở lại.

Tàu Phú Quý Island có chiều dài 47 mét, ngang 7,2 mét, tốc độ khoảng 21 hải lý/giờ, chịu được sóng lớn cấp 7, cấp 8. Tàu cao tốc Phú Quý Island có thân tàu được được thiết kế bằng vỏ sắt, được trang bị giường nằm như xe ô tô giúp cho hành khách cảm giác đỡ bị say sóng hơn. Tàu có 3 lối đi, địa điểm boong tàu rất rộng và đẹp thuận lợi cho nhu cầu tham quan và check-in cho khách. Trên tàu có đầy đủ trang thiết bị để phục vụ nhu cầu giải trí của hành khách như khu vực chụp ảnh check in, đàn guitar, loa đài.

Cần biết - Công ty Du lịch Bờ Cát Vàng khai trương tàu cao tốc tuyến Phan Thiết - Phú Quý (Hình 3).

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cùng Quý đại biểu tham dự và hành khách cùng check in con tàu hoạt động trở lại.

Cần biết - Công ty Du lịch Bờ Cát Vàng khai trương tàu cao tốc tuyến Phan Thiết - Phú Quý (Hình 4).

 Hành khách mua vé và trải nghiệm chuyến du lịch Phú Quý đầu tiên trong ngày con tàu hoạt động trở lại.  

Điểm đặc biệt của tàu cao tốc Phú Quý Island là 264 giường nằm của hành khách có thể điều chỉnh thành ghế ngồi hoặc nằm tùy theo nhu cầu của hành khách, áo phao cứu sinh có tín hiệu tự động (riêng biệt cho người lớn và trẻ em) được lắp đặt tại từng giường hành khách. Cùng với hệ thống thiết bị PCCC, cứu sinh, phao bè hiện đại đảm bảo an toàn hàng hải cao nhất, các khoang đều được trang bị máy lạnh, nhà vệ sinh cao cấp. 

Cần biết - Công ty Du lịch Bờ Cát Vàng khai trương tàu cao tốc tuyến Phan Thiết - Phú Quý (Hình 5).

Tàu Phú Quý Island xuất cảng Phan Thiết ra đảo Phú Quý. 

Ngay sau nghi thức khai trương, đúng 8 giờ, từ Cảng vận tải Phan Thiết, tàu cao tốc Phú Quý Island đã có chuyến khởi hành đi Phú Quý đầu tiên với gần 300 hành khách đặt chỗ từ trước. Thông tin từ Công TNHH Truyền thông sự kiện và Du lịch Bờ Cát Vàng, ngoài chuyến đầu tiên phục vụ hết công suất, hầu hết các chuyến đi, về giữa Phan Thiết và Phú Quý trong tháng 3, 4 được giữ chỗ hết.

Giá vé ngồi tàu cao tốc Phú Quý Island như sau: Người lớn: 350.000 đồng/lượt; trên 60 tuổi và cư dân huyện Phú Quý: 300.000 đồng/lượt; trẻ em 6 - 11 tuổi: 250.000 đồng/lượt; trẻ em dưới 6 tuổi: miễn phí. Giá vé nằm: Người lớn: 400.000 đồng/lượt; trên 60 tuổi và cư dân huyện Phú Quý: 350.000 đồng/lượt; trẻ em 6 - 11 tuổi: 300.000 đồng/lượt; trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí.

Hiện tại tàu Phú Quý Island là một trong những tàu cao tốc chất lượng sau 2 năm ảnh hưởng dịch Covid 19 và ảnh hưởng nền kinh tế đã ngừng hoạt động một thời gian và chính thức hoạt động trở lại với nhà vận hành mới Công ty Du lịch Bờ Cát Vàng. Như vậy cho đến nay, Bình Thuận đã có 4 tàu hoạt động tuyến Phan Thiết- Phú Quý và ngược lại.

Đây cũng là một hoạt động có ý nghĩa chào mừng năm du lịch Quốc gia được tổ chức tại Bình Thuận.

 Các chương trình khuyến mãi công ty thực hiện: giảm 10% (1 chiều) và giảm 100.000 đồng/vé (khứ hồi) cho khách đặt vé từ nay đến ngày 20/3/2023. Liên hệ đặt vé: Phan Thiết - 155 Võ Thị Sáu, phường Hưng Long; Điện thoại: 0799.847.799 - 0792.892.299. Phú Quý - 36 Ngô Quyền, xã Tam Thanh; Điện thoại: 0799.847.799. Hotline: 0886.234.555.

Phạm Văn

VietinBank: Khai thác tối đa nguồn lực, tăng trưởng hiệu quả, an toàn, bền vững

Thứ 7, 04/03/2023 | 14:56
Chiều ngày 3/3/2023, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Hội nghị nhà đầu tư & chuyên gia phân tích năm 2023 theo hình thức trực tuyến.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Đào bức tường cũ, tìm thấy kho báu vàng ròng "giá trị vô song"

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:30
Hoạt động khai quật tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Israel đã phát lộ 44 đồng tiền vàng vô cùng quý hiếm từ thời Byzantine.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.