Công ty chip lớn nhất thế giới đối mặt thách thức mới

Công ty chip lớn nhất thế giới đối mặt thách thức mới

Thứ 5, 31/08/2023 | 13:43
0
Nvidia phải xin giấy phép khi xuất khẩu các sản phẩm chip đồ họa tiên tiến sang Trung Đông dù họ không chiếm tỉ lệ lớn trong doanh thu của công ty.

Mỹ đã mở rộng hạn chế xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo Nvidia ra ngoài Trung Quốc và Nga sang các khu vực khác, bao gồm một số quốc gia ở Trung Đông.

Nvidia (một trong những công ty có giá trị nhất thế giới với vốn hóa 1,2 nghìn tỷ USD) cho biết, các biện pháp hạn chế ảnh hưởng đến chip A100 và H100 được thiết kế để tăng tốc các tác vụ học máy.

“Trong quý II của năm tài chính 2024 (kết thúc vào ngày 30/7), chính phủ Mỹ đã thông báo cho chúng tôi về yêu cầu cấp phép bổ sung đối với các sản phẩm A100 và H100 dành cho một số khách hàng và khu vực khác, bao gồm cả một số quốc gia ở Trung Đông”, Nvidia cho biết.

Chip A100 và H100 công cụ hỗ trợ đào tạo phần mềm như ChatGPT. Chính quyền Tổng thống Biden đã cấm Nvidia bán các sản phẩm này sang Trung Quốc và Nga. Công ty này do đó đã phát triển các mẫu H800 và A800 có hiệu suất thấp hơn để bán sang Trung Quốc.

Nvidia không đưa ra lý do cho những hạn chế mới, cũng không nêu rõ quốc gia nào ở Trung Đông bị ảnh hưởng.

Cả Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đều đang mạnh tay mua chip Nvidia (còn được gọi là bộ xử lý đồ họa (GPU)) nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực công nghệ.

Tuy nhiên, doanh thu của Nvidia tại khu vực này không đáng kể. Phần lớn doanh thu 13,5 tỷ USD trong quý II của công ty đến từ Mỹ và Trung Quốc, và hoảng 13,9% doanh thu đến từ tất cả các quốc gia khác.

Bất chấp những hạn chế mới, Nvidia tuyên bố rằng yêu cầu cấp phép không ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu của công ty, và họ đang làm việc với chính phủ Mỹ để giải quyết vấn đề.

Nguyễn Tuyết (Theo Reuters, Tom’s Hardware)

Nvidia trở thành nhà sản xuất chip đầu tiên trị giá hơn 1.000 tỷ USD

Thứ 3, 30/05/2023 | 21:45
Nvidia đã trở thành nhà sản xuất chip đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD khi cổ phiếu của công ty tăng khoảng 165% kể từ đầu năm.

Nvidia xem xét hợp tác sản xuất chip với Intel

Thứ 5, 24/03/2022 | 11:13
Việc Intel mở rộng hoạt động và sản xuất chip do tập đoàn khác thiết kế trong năm 2021 đã thu hút nhiều công ty trong ngành, bao gồm cả đối thủ cạnh tranh là Nvidia.

VinFast chọn công nghệ chip Nvidia trên ô tô điện thông minh tự hành

Thứ 5, 15/04/2021 | 12:55
Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast công bố chọn công nghệ chip của Nvidia - Công ty điện toán Trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới trên các mẫu xe điện....
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.