Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch tả heo châu Phi, xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương liên quan, trong đó có cả giám đốc doanh nghiệp và nhiều cán bộ thuộc hệ thống kiểm dịch, thú y. Các đối tượng bị điều tra về các hành vi như vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, lạm dụng chức vụ quyền hạn và giả mạo trong công tác.
Cụ thể, từ đầu năm đến nay, nhóm đối tượng bị xác định đã tiêu thụ khoảng 3.600 con heo mắc dịch bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt.
Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này sau đó cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội thông qua việc ký hợp đồng cung ứng thịt với Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội và một số doanh nghiệp khác.
Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội vừa có thông cáo báo chí chính thức, lên tiếng về việc từng ký hợp đồng với Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát - đơn vị đang bị cơ quan chức năng khởi tố.
Theo doanh nghiệp này, trong suốt quá trình hoạt động, nguồn cung thịt lợn chủ yếu được nhập từ các đơn vị lớn, có kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và truy xuất nguồn gốc như MEATDELI HN và C.P. Việt Nam, chiếm hơn 97% lượng thịt lợn mà công ty nhập mỗi ngày.
Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu “thịt tươi nóng” từ một số khách hàng, doanh nghiệp này thừa nhận có bổ sung nhà cung cấp thứ cấp, trong đó có Cường Phát.
Đại diện công ty cho biết, việc ký kết hợp đồng với Cường Phát được thực hiện trên cơ sở đối tác cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định. Các lô hàng khi nhập về đều có dấu kiểm dịch, tem truy xuất nguồn gốc và được kiểm tra cảm quan hàng ngày.
"Cường Phát cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm được cơ quan chức năng cấp phép, sau đó chúng tôi kiểm tra rà soát rồi ký hợp đồng. Hợp đồng này đã được nộp kèm hồ sơ gửi các Cơ quan quản lý và khách hàng thẩm định, xét duyệt" - Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội chia sẻ.
Về quy trình, doanh nghiệp khẳng định không có bất kỳ sự cố ý hay tiếp tay nào cho hành vi sai phạm kể, đồng thời khẳng định thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm soát chất lượng thịt lợn hàng ngày khi nhập hàng của Cường Phát.
"Chúng tôi đã đặt niềm tin vào đối tác dựa trên các giấy tờ pháp lý, cam kết chất lượng và hệ thống chứng nhận an toàn thực phẩm mà họ xuất trình. Việc Cường Phát có hành vi làm ăn vô trách nhiệm, gian lận, vi phạm pháp luật trong cung ứng thực phẩm là ngoài dự liệu của chúng tôi" – doanh nghiệp trên cho biết.
Trước thông tin Cường Phát bị khởi tố vì hành vi tiêu thụ thịt lợn bệnh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội khẳng định không có sự cố ý hay tiếp tay cho sai phạm. Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, công ty đã chấm dứt toàn bộ giao dịch với Cường Phát, đồng thời phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành, cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan.
Doanh nghiệp này cũng đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm vụ việc, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan; đồng thời kiến nghị các cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào cuộc để đảm bảo quyền lợi cho các đơn vị bị ảnh hưởng.
Quỳnh Chi (t/h)
